“Đối sách” tiền lẻ lan tới Trạm BOT Nam Bình Định

Xuân Nhàn |

Sau một số địa phương, nay tới lượt Bình Định chứng kiến phản ứng của giới tài xế đối với trạm thu phí BOT bằng tiền lẻ. Tuy nhiên, quan sát cho thấy, biểu hiện của các bác tài lẫn nhân viên thu phí dường như có phần... hòa nhã.

Những nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt các nhân viên thu phí Trạm BOT Nam Bình Định đóng trên quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn chiều 14.11, khi nhiều tài xế sử dụng tiền có mệnh giá 500 – 2.000 đồng mua quyền lưu thông.

Hầu hết lái xe là người của các doanh nghiệp địa phương. Hàng chục xe ben được huy động gây sức ép. Những tờ tiền mệnh giá nhỏ được đếm cẩn thận rồi chậm rãi, khoan thai chuyển cho nhân viên thu phí.

Cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông mướt mồ hôi phân luồng dòng xe cộ nhộn nhịp vào các làn đường khác để tránh ùn tắc. Một số người sử dụng điện thoại di động ghi hình nhóm xe dùng tiền lẻ... đấu tranh.

Một doanh nghiệp không muốn nêu tên cho biết: “Chúng tôi phản ứng vị trí đặt trạm không hợp lý. Tài xế phần đông thuộc các doanh nghiệp ở gần trạm. Chúng tôi có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng từ rất lâu rồi”.

Trưởng Trạm thu phí BOT Nam Bình Định Nguyễn Văn Phồn phản ánh: “Có chừng 15 – 20 xe ben dùng tiền lẻ qua trạm. Để tránh ách tắc giao thông, chúng tôi phải xả làn 15 phút”.

Một diễn biến được cho là bất ngờ, khi mới đây, Tổng cục Đường bộ đã đề xuất Bộ GTVT giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Km 1212+550 quốc lộ 1, tức Trạm BOT Nam Bình Định. UBND thị xã An Nhơn cũng đã gửi văn bản xuống xã, phường, yêu cầu triển khai xác nhận thông tin cho phương tiện lưu thông qua trạm.

Dự kiến từ 1.12, việc giảm giá sẽ được áp dụng, có phân biệt 2 đối tượng: Phương tiện qua trạm nói chung và phương tiện ở địa phương, vùng phụ cận. Trước đó, Sở GTVT, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ có ý kiến để Bộ GTVT nghiên cứu giảm mức phí 3 trạm BOT đặt trên địa bàn: Trạm Bắc Bình Định, Nam Bình Định và Trạm BOT quốc lộ 19.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.