Độc đáo trái cây chơi tết ở miền Tây

TRẦN LƯU |

Đến hẹn lại lên, dịp tết đến xuân về cũng là lúc các nhà vườn, nghệ nhân miền Tây bắt tay vào sáng tạo, cho ra đời những sản phẩm độc đáo phục vụ nhu cầu chơi tết độc lạ của người dân...

Năm nay, các nghệ nhân làm vườn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã cho ra đời những kiểng hình chó theo chủ đề xuân Mậu Tuất. Nghệ nhân Nguyễn Văn Vị (ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách) làm kiểng chó từ cây tắc (cây quất), với giá bán từ 2 - 12 triệu đồng/cặp tuỳ kích thước lớn nhỏ.

Ông Vị bên kiểng hình chó được làm từ cây tắc (ảnh: P.V)
Ông Vị bên kiểng hình chó được làm từ cây quất (ảnh: P.V)

Nghệ nhân Nguyễn Văn Mến (49 tuổi, Bến Tre) là người sở hữu hai cây khế nhật có tuổi đời hơn 100 năm. Trong đó, một một cây có cái đầu rất giống con chó. Đây là điểm rất đặc sắc khiến nhiều người đến xem thán phục và ngạc nhiên. Cây khế hình đầu thú được ông rao bán với giá 400 triệu đồng.

Cây khế hình đầu chó của ông Mến (ảnh: P.V)
Cây khế hình đầu chó của ông Mến (ảnh: P.V)

Còn tại câu lạc bộ khuyến nông Phú Trí A (Hậu Giang), Tết Mậu Tuất 2018, các thành viên trong câu lạc bộ cung ứng khoảng 6.000 trái bưởi tạo hình. Trong đó bao gồm bưởi hồ lô “tài-lộc”, hồ lô “thỏi vàng đồng tiền”, hồ lô “thư pháp” ra thị trường. Mỗi trái bưởi hồ lô thư pháp thỏi vàng có giá 1,2 triệu đồng.

 
Bưởi hồ lô của Câu lạc bộ khuyến nông Phú Trí A (ảnh: P.V)
Bưởi hồ lô của Câu lạc bộ khuyến nông Phú Trí A (ảnh: P.V)

Còn tại Bến Tre, anh Huỳnh Thanh Tâm (ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) đã sáng tạo ra những trái dừa hình hồ lô rất độc đáo. Đây là dừa hồ lô chữ nổi Tài Lộc, là sản phẩm mới, chưa từng có mặt trên thị trường.

 
Dừa hồ lô của anh Tâm (ảnh: P.V)
Dừa hồ lô của anh Tâm (ảnh: P.V)
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Tiền in biểu tượng chó cháy hàng ngày cận Tết Nguyên Đán

Nguyên Linh |

Từ tiền, tượng phong thủy, cây cảnh bonsai,...các chủ hàng đều khéo léo sử dụng hình chú chó - linh vật năm Mậu Tuất để thu hút khách hàng. 

Náo nức phiên chợ Tết quê nơi phố núi

MINH LÝ |

27 Tết Nguyên đán, cận kề của một mùa xuân sắp gõ cửa mọi người, mọi nhà, không khí tại chợ phố huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) càng đông vui tấp nập.

Ngắm "kì hoa dị thảo" trong hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Trường Sơn |

Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Hội hoa xuân Tao Đàn khai mạc thì hàng trăm "kì hoa dị thảo" từ khắp mọi miền đất nước lại tụ về khoe sắc, đọ dáng. Trong hội hoa xuân được xem là lớn nhất Sài Gòn này, người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh, bon sai độc nhất vô nhị, trị giá hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỉ đồng được trưng bày.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiền in biểu tượng chó cháy hàng ngày cận Tết Nguyên Đán

Nguyên Linh |

Từ tiền, tượng phong thủy, cây cảnh bonsai,...các chủ hàng đều khéo léo sử dụng hình chú chó - linh vật năm Mậu Tuất để thu hút khách hàng. 

Náo nức phiên chợ Tết quê nơi phố núi

MINH LÝ |

27 Tết Nguyên đán, cận kề của một mùa xuân sắp gõ cửa mọi người, mọi nhà, không khí tại chợ phố huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) càng đông vui tấp nập.

Ngắm "kì hoa dị thảo" trong hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Trường Sơn |

Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Hội hoa xuân Tao Đàn khai mạc thì hàng trăm "kì hoa dị thảo" từ khắp mọi miền đất nước lại tụ về khoe sắc, đọ dáng. Trong hội hoa xuân được xem là lớn nhất Sài Gòn này, người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh, bon sai độc nhất vô nhị, trị giá hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỉ đồng được trưng bày.