Doanh thu xem nội dung trên toàn cầu tăng gấp đôi trong năm 2021

Đỗ Lộc |

Mức độ tiêu thụ nội dung trên toàn thế giới tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020 đạt mốc 220 tỉ USD.

Động lực chính của sự phát triển nói trên đến từ sự bùng nổ mạnh mẽ của các dịch vụ xem nội dung theo yêu cầu có trả phí (SVOD) trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thay đổi cách người xem tiếp cận nội dung trong năm vừa qua. Đây là kết quả phân tích thị trường trong năm 2021 của Công ty Ampere phân tích nghiên cứu thị trường nổi tiếng trên thế giới.

Apple TV+, Disney+, HBO Max cùng rất nhiều các nền tảng dịch vụ xuyên biên giới khác đẩy mạnh việc phát triển nội dung, cung cấp các nội dung phong phú, làm mới các nội dung sẵn có và đặc biệt là việc tích cực đầu tư phát triển và cho ra đời nhiều nội dung nguyên bản đáp ứng nhu cầu xem và thưởng thức của khán giả. Tính riêng trong năm 2021, các nền tảng nói trên đã đầu tư 8 tỉ USD chỉ tập trung vào việc sản xuất các nội dung nguyên bản.

Nội dung số được mua bán và tiêu thụ thông qua hoạt động thương mại và quảng bá đã có sự phục hồi trong năm 2021 sau ảnh hưởng đầu năm. Bất chấp sự phục hồi này, số tiền chi để xem nội dung vẫn thấp hơn so với mức chi tiêu vào năm 2019. Mặc dù sức tiêu thụ nội dung giảm so với năm 2019, nhưng trái lại số tiền đầu tư đổ vào các dịch vụ này trong năm 2021 tăng lên gần 20% đạt mốc 50 tỉ USD, tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Có thể nói nhờ có sự đầu tư mạnh mẽ làm mới nội dung của các nền tảng xuyên biên giới lớn mà sức tiêu thụ nội dung trên toàn thế giới tăng mạnh trong năm 2021.

Các chuyên gia nhận định, trong năm 2022, dự báo số tiền chi để sản xuất nội dung sẽ vượt mốc 230 tỉ USD, điều này chủ yếu đến từ các dịch vụ truyền hình OTT, cuộc chiến cung cấp các nội dung nguyên bản sẽ ngày càng trở nên khốc liệt không chỉ tại thị trường Mỹ mà sẽ còn ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Đỗ Lộc
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới

Phạm Đông |

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực đã chỉ đạo xây dựng thành kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Công nghệ phát thanh số đang dần thay đổi xu hướng nghe các nội dung tại Việt Nam

Quang Lộc |

Trong xu hướng hội tụ công nghệ, đa phương tiện, đa dịch vụ, sự bùng nổ các dịch vụ nội dung số trên mạng Internet đã làm thay đổi cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng, trong đó có thính giả nghe đài. Máy thu thanh đã không chỉ còn là “loa” cung cấp thông tin âm thanh mà đã trở thành một kho thông tin đa phương tiện với nhiều chức năng trong đó có màn hình LCD hiển thị các thông tin như tên bài hát, ca sĩ, bản tin giao thông, thời tiết... Sự kết hợp phát thanh số với một số công nghệ viễn thông khác như 4G/5G để tạo ra một kênh phản hồi một cách tiếp cận nội dung hoàn toàn mới.

Sẵn sàng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp bất thường Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến nhất trí thông qua 3 nội dung cơ bản để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1.2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới

Phạm Đông |

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực đã chỉ đạo xây dựng thành kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Công nghệ phát thanh số đang dần thay đổi xu hướng nghe các nội dung tại Việt Nam

Quang Lộc |

Trong xu hướng hội tụ công nghệ, đa phương tiện, đa dịch vụ, sự bùng nổ các dịch vụ nội dung số trên mạng Internet đã làm thay đổi cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng, trong đó có thính giả nghe đài. Máy thu thanh đã không chỉ còn là “loa” cung cấp thông tin âm thanh mà đã trở thành một kho thông tin đa phương tiện với nhiều chức năng trong đó có màn hình LCD hiển thị các thông tin như tên bài hát, ca sĩ, bản tin giao thông, thời tiết... Sự kết hợp phát thanh số với một số công nghệ viễn thông khác như 4G/5G để tạo ra một kênh phản hồi một cách tiếp cận nội dung hoàn toàn mới.

Sẵn sàng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp bất thường Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến nhất trí thông qua 3 nội dung cơ bản để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1.2022.