Doanh thu và lợi nhuận giảm sâu, Apatit Việt Nam vẫn được Vinachem đề nghị tặng cờ thi đua

Đức Thành |

Sáng nay (19.1), Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo, một trong những doanh nghiệp đi đầu về doanh thu cao nhất là Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam, mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp của đơn vị này sụt giảm 8,4%, doanh thu giảm 12,3% và lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 50% kế hoạch được giao. 

Báo cáo tại lễ tổng kết, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam – ông Nguyễn Tiến Cường cho biết, năm qua công việc sản xuất kinh doanh của Cty gặp nhiều khó khăn, song với quyết thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo và người lao động đã nỗ lực hết mình, mặc dù kết quả không được như kỳ vọng.

Ông Cường cho biết, một số lí do chủ yếu gây tác động xấu tới kết quả sản xuất kinh của đơn vị như: Diễn biến thời tiết bất thường, mưa bão liên tục, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Trong khi đó, “công tác xin phép khai thác quặng apatit các khai trường kéo dài thời gian chưa được giải quyết, có thời gian phải dừng khai thác tại một số khai trường, dẫn tới không cân đối đủ nguồn quặng cho sản xuất để đáp ứng về số lượng, chất lượng quặng cho thị trường và cho các nhà máy tuyển” – ông Cường nói.

Ngoài ra, có những khai trường đã thực hiện khai thác trên 60 năm, nay nằm sâu trong lòng đất nên để khai thác phải thực hiện hút nước đợi khô, do đó khai thác kém, cả trữ lượng và chất lượng đều thấp.

Không những thế, diễn biến thị trường lại có sự cạnh tranh quá khốc liệt khi “các đơn vị ngoài khai thác quặng apatit cạnh tranh mạnh về giá bán nhằm chiếm thị phần, gây áp lực giảm giá. Do vậy, kết quả kinh doanh của Cty không đạt được như kỳ vọng.

Cụ thể, sản lượng quặng sản xuất đạt 3.060 nghìn tấn, giảm 2,6% so với năm 2016. Trong đó quặng loại I đạt 667 nghìn tấn, quặng tuyển đạt 1.353 nghìn tấn; Sản lượng tiêu thụ đạt 2.969 nghìn tấn, tăng 3,4% so với năm 2016. Trong đó, quặng loại I đạt 563 nghìn tấn; quặng loại II đạt  896 nghìn tấn, quặng tuyển đạt 1.509 nghìn tấn; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của Cty đạt 3.327 tỉ đồng, giảm 8,4%, doanh thu đạt 3661 tỉ đồng, giảm 12,3% so với năm 2016.

Ông Cường cũng chia sẻ, lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp này chỉ đạt được 150 tỉ đồng, trong khi kế hoạch được giao phải là 300 tỉ đồng. Như vậy, Cty chỉ đạt 50% kế hoạch được giao. Căn cứ vào diễn biến thị trường và những khó khăn cả khách quan cũng như chủ quan, Cty quyết định xác định chỉ tiêu tài chính thấp bởi giá quặng trên thực tế đang sụt giảm, các khoản thuế và phí đều tăng, giá xăng dầu tăng… Đặc biệt là do dư nợ cao nên phải trích quỹ dự phòng cao…

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam sụt giảm như vậy, chắc chắn có nhiều ảnh hưởng tới điều kiện chăm lo đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, theo danh sách đề nghị khen thưởng cờ thi đua các cấp năm 2017, Tập đoàn Hóa vẫn chất “ưu ái, động viên” đề nghị tặng cờ thi đua cấp Tập đoàn cho Cty TNHH Apatit Việt Nam. 

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.