Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng: Chân dung Công ty TNHH mua bán nợ DSP

Tùng Thư |

Anh Phan Trần Nam (Hải Phòng) liên tục nhận được những cuộc gọi của những người tự nhận là nhân viên Công ty TNHH Mua bán nợ DSP yêu cầu anh đốc thúc nhân viên của mình trả món nợ cá nhân 200 triệu đồng. Những ngày sau đó, anh Phan Trần Nam và gia đình liên tục bị các đối tượng nặc danh trên mạng bôi nhọvu khống vay nợ không chịu trả.

Như Lao Động đã thông tin, bắt đầu từ tháng 7.2021, anh Phan Trần Nam (Hải Phòng) nhận được nhiều cuộc gọi tự nhận là nhân viên Công ty Mua bán nợ DSP liên hệ thông báo một nhân viên công ty của anh đã vay mượn cá nhân với Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và chưa thanh toán hết. Những người này yêu cầu anh Nam đốc thúc nhân viên thanh toán nợ.

Anh N.V.N - nhân viên của anh Phan Trần Nam - xác nhận tháng 8.2019, anh có đứng ra vay số tiền hơn 50 triệu đồng từ Công ty Tài chính Mirae Asset. Anh N.V.N cho hay, Công ty Tài chính Mirae Asset thông báo đã bán hồ sơ nợ cho Công ty Mua bán nợ DSP.

Hợp đồng vay nợ thể hiện mức lãi suất rất cao, lên tới 55,76%/năm.
Hợp đồng vay nợ thể hiện mức lãi suất rất cao, lên tới 55,76%/năm.

Tim hiểu trên Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty Mua bán nợ DSP được thành lập ngày 4.5.2017, trụ sở tại số 6/15C Đường Số 3 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty có vốn điều lệ 100 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), chi tiết: Hoạt động mua bán nợ; kinh doanh dịch vụ môi giới và tư vấn mua bán nợ (trừ đấu giá tài sản).

Người đại diện pháp luật của Công ty Mua bán nợ DSP là ông Trần Hồng Tiến, sinh năm 1974. Ngoài ra, ông Trần Hồng Tiến còn là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư PB Capital.

Theo dữ liệu của Lao Động, năm 2018, Công ty DSP bắt đầu ghi nhận doanh thu hơn 1,5 tỉ đồng và lãi sau thuế 1,17 tỉ đồng. Trong 2 năm gần đây - 2019 và 2020, Công ty DSP tăng trưởng rất nhanh về doanh thu, lần lượt đạt 55,97 tỉ đồng và 115,17 tỉ đồng nhưng lãi sau thuế lại giảm mạnh cho với năm 2018.

Cụ thể năm 2019, Công ty PSD kinh doanh dưới giá vốn (59,54 tỉ đồng) dẫn tới lỗ gộp 3,57 tỉ đồng. Sau khi tính thêm chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng, công ty báo lỗ sau thuế 3,65 tỉ đồng.

Nhiều người bị các đối tượng vu khống, tấn công trên mạng xã hội để gây áp lực đòi nợ người họ quen biết. Ảnh: Phan Anh
Nhiều người bị các đối tượng vu khống, tấn công trên mạng xã hội để gây áp lực đòi nợ người họ quen biết. Ảnh: Phan Anh

Năm 2020, mặc dù doanh thu đạt hơn 115 tỉ đồng nhưng giá vốn bán hàng của Công ty PSD lại xấp xỉ doanh thu (114,2 tỉ đồng) nên lợi nhuận gộp chỉ còn 996,3 triệu đồng. Nhờ doanh thu tài chính đạt hơn 683 triệu đồng nên Công ty PSD báo lãi sau thuế hơn 1 tỉ đồng trong năm 2020.

Tại ngày 31.12.2020, vốn chủ sở hữu của Công ty PSD đạt 98,59 tỉ đồng, nợ phải trả ở mức 89,52 tỉ đồng - toàn bộ là nợ ngắn hạn. Tổng tài sản của Công ty PSD tại thời điểm kết thúc năm 2020 là 188,11 tỉ đồng - toàn bộ là tài sản ngắn hạn. Phần lớn tài sản của Công ty PSD nằm ở chi phí trả trước ngắn hạn là 106,19 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty PSD còn có 77,62 tỉ đồng tiền mặt.

Trao đổi với người tự nhận là nhân viên Công ty Mua bán nợ DSP, người này xác nhận đang làm việc tại văn phòng pháp lý của Công ty Mua bán nợ DSP và hồ sơ vay nợ của anh N.V.N - nhân viên công ty mà anh Phan Trần Nam làm chủ được Công ty Mirae Asset bán cho Công ty Mua bán nợ DSP.

Khi được đặt câu hỏi, có phải Công ty Mua bán nợ DSP thực hiện tấn công mạng, nháy máy anh Phan Trần Nam và gia đình, người này không thừa nhận, và nói: "Tôi không nói vấn đề bên tôi đòi nợ không đúng người. Tôi đã nói với anh N.V.N đóng được hay không thì thông báo lại. Anh gọi điện như vậy là anh trách bên tôi hay như thế nào?" - người phụ nữ tự nhận là nhân viên của Công ty Mua bán nợ DSP nói với phóng viên.

Phóng viên cũng đã liên hệ đặt câu hỏi phỏng vấn Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset song tới nay vẫn chưa có phản hồi.


Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Bị vu khống, tấn công mạng dù không nợ nần, người dân phải làm gì?

Phan Anh |

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc người dân bất ngờ bị gọi điện khủng bố, vu khống vay nợ tiền và phỉ báng trên mạng xã hội. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi gặp phải trường hợp tương tự, PV Lao Động đã có buổi trao đổi với luật sư Mai Thảo - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law firm).

Cho vay lãi gần 56%/năm, Công ty Tài chính Mirae Asset giàu cỡ nào?

Tùng Thư |

Trong 5 năm gần đây (2016-2020), quy mô tài sản của Công ty TNHH Tài chính MTV Mirae Asset (MAFC) đã tăng hơn 10 lần. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận của MAFVN.

Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng: Cần tìm ra kẻ ném đá giấu tay

Phan Anh |

Không chỉ có một mà rất nhiều người đã và đang là nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ và tấn công mạng xã hội chỉ vì quen biết người vay tiền của một số tổ chức tài chính.

Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng vì khoản nợ "trên trời rơi xuống"

Phan Anh |

Dù không vay mượn bất cứ ai, tuy nhiên anh Phan Trần Nam (Ngô Quyền - Hải Phòng) và gia đình liên tục bị vu khống đi vay hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian dài bị tấn công mạng một cách vô cớ, gia đình anh dần trở nên suy sụp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bị vu khống, tấn công mạng dù không nợ nần, người dân phải làm gì?

Phan Anh |

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc người dân bất ngờ bị gọi điện khủng bố, vu khống vay nợ tiền và phỉ báng trên mạng xã hội. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi gặp phải trường hợp tương tự, PV Lao Động đã có buổi trao đổi với luật sư Mai Thảo - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law firm).

Cho vay lãi gần 56%/năm, Công ty Tài chính Mirae Asset giàu cỡ nào?

Tùng Thư |

Trong 5 năm gần đây (2016-2020), quy mô tài sản của Công ty TNHH Tài chính MTV Mirae Asset (MAFC) đã tăng hơn 10 lần. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận của MAFVN.

Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng: Cần tìm ra kẻ ném đá giấu tay

Phan Anh |

Không chỉ có một mà rất nhiều người đã và đang là nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ và tấn công mạng xã hội chỉ vì quen biết người vay tiền của một số tổ chức tài chính.

Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng vì khoản nợ "trên trời rơi xuống"

Phan Anh |

Dù không vay mượn bất cứ ai, tuy nhiên anh Phan Trần Nam (Ngô Quyền - Hải Phòng) và gia đình liên tục bị vu khống đi vay hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian dài bị tấn công mạng một cách vô cớ, gia đình anh dần trở nên suy sụp.