HÀ TĨNH:

Doanh nhân “khẩn cầu” tỉnh tháo gỡ khó khăn

TRẦN TUẤN |

Tại buổi gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với doanh nhân diễn ra sáng 12.10, nhiều doanh nhân đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để tiếp tục phát triển, nếu không sẽ rơi vào bế tắc, thậm chí phá sản.

Nhiều kiến nghị chính đáng

Buổi gặp gỡ, đối thoại do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13.10) đã thu hút hơn 200 doanh nhân đến từ nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hà Tĩnh. Tại buổi đối thoại, ông Võ Văn Biển - GĐ HTX Đại Thành ở xã Sơn Kim (Hương Sơn) - nêu thực trạng, thời gian qua, HTX của ông gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn. Nguyên nhân là việc cấp GCNQSDĐ chậm, kéo dài gần hai năm nên không có “bìa đỏ” để thế chấp ngân hàng vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Thêm nữa, việc GPMB cũng do HTX tự bỏ tiền túi ra mà không được hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh, huyện như một số dự án khác.

Ông Trần Hào Quang - GĐ Cty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang (địa chỉ Cty tại TP.Hà Tĩnh) - nêu thực trạng, sản phẩm của Cty là bàn, ghế, tủ... từ đồ gỗ chất lượng cao, giá thành cao hơn chút so với thị trường nên thời gian qua khó cạnh tranh với những đại lý bán đồ gỗ khác có giá thấp hơn. Vấn đề này, ông Quang mổ xẻ rằng, hằng năm nhiều trường học trên địa bàn mua sắm bàn, ghế nhưng chất lượng kém, chỉ dùng được 1 - 2 năm là hư hỏng, phụ huynh lại phải đóng góp tiền để mua sắm lại rất tốn kém. Do vậy, đề nghị khi tỉnh, huyện đầu tư công mua sắm đồ gỗ cần lựa chọn sản phẩm tốt, chất lượng để tránh lãng phí. Nhiều ý kiến từ các doanh nhân khác cũng nêu rõ khó khăn về vốn, về đội ngũ quản trị, về lực lượng lao động, về cơ chế, chậm giải quyết thủ tục... kiến nghị thời gian tới tỉnh và các sở, ngành cần quan tâm tháo gỡ để doanh nghiệp phát triển.

Ông Trần Phát Đạt - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp gỗ huyện Hương Khê phát biểu khẳng định rằng, doanh nghiệp dù khó khăn cũng tự đứng vững trên “đôi chân” của mình, không dám kiến nghị về việc hỗ trợ về kinh tế, mà chỉ cần thông thoáng về cơ chế, chính sách, đừng để chồng chéo trong các thông tư, nghị định, quy định... các văn bản dưới luật gây khó cho doanh nghiệp là tốt rồi. Chỉ cần như thế là doanh nghiệp sẽ phát triển tốt lên. Ông Hoàng Trung Thông - Tổng thư ký Hiệp Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh - cũng phát biểu nêu rõ, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra quá nhiều, nội dung kiểm tra trùng lặp gây phiền phức cho doanh nghiệp. Do vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, tháo gỡ.

Ông Biển - GĐ HTX Đại Thành cho rằng chậm giải quyết cấp CNQSDĐ khiến HTX khó khăn trong vay vốn đầu tư. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ông Biển - GĐ HTX Đại Thành cho rằng chậm giải quyết cấp CNQSDĐ khiến HTX khó khăn trong vay vốn đầu tư. Ảnh: TRẦN TUẤN

Không được gây phiền nhiễu cho DN

Tại buổi đối thoại, sau mỗi câu hỏi, kiến nghị của doanh nhân đều được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trả lời, giải thích cặn kẽ, đồng thời giao cho sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “Các cơ quan quản lý phải làm thế nào hạn chế kiểm tra mà vẫn nắm được hoạt động của DN. Càng thanh tra, kiểm tra nhiều, chứng tỏ công tác quản lý Nhà nước còn yếu kém. Việc này đòi hỏi người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải thật sự tâm huyết vì doanh nghiệp” - ông Khánh chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cải cách hành chính; thường xuyên lắng nghe kiến nghị để có đề xuất tháo gỡ; xử lý nghiêm những công chức nhũng nhiễu, phiền hà trong khi giải quyết thủ tục hành chính.

Hà Tĩnh hiện có gần 6.000 doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 98%. Đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới được 737 DN, giải thể 101 DN và thực hiện đăng ký tạm ngừng 137 DN. Hiện, tình trạng nợ thuế, nợ BHXH, nợ tiền lương vẫn còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.