Doanh nghiệp Việt mang gì đến triển lãm Vietnam PFA 2019?

M.M |

Như Lao Động đã đưa tin, Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản Nông sản Thực phẩm Việt Nam – Vietnam PFA 2019 diễn ra từ ngày 24-27.7 tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn – SECC, TPHCM với sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp (DN).

Triển lãm Vietnam PFA 2019 sẽ tạo những dấu ấn đặc biệt, đặt nền móng cho một chương trình chuyên ngành hữu ích, mở ra các cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu, quảng bá sản phẩm, giao lưu hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết nhằm góp phần nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản, thực phẩm Việt Nam.

Triển lãm Vietnam PFA 2019 kỳ vọng thu hút 20.000 lượt khách tham quan. Nhiều Hiệp hội chuyên ngành, DN và thương hiệu hàng đầu trong nước đã đăng ký tham dự với quy mô lớn như Vinamilk, TH Milk, Masan, VEAM, Tín Dân, Song Hiệp Lợi, Arico, VMS, Đại Chính Quang… Tại triển lãm, Vinamilk sẽ giới thiệu tới khách tham quan mô hình Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh - Resort bò sữa lớn nhất Châu Á - được Vinamilk thực hiện cách mạng số 4.0 toàn diện từ quy trình đầu vào đến đầu ra. Tập đoàn Masan cũng mang đến triển lãm sản phẩm nước mắm Chinsu, được chế biến và đóng chai theo quy trình công nghệ khép kín trên các thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam và xuất khẩu...

Tại triển lãm, Vinamilk sẽ giới thiệu tới khách tham quan mô hình Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh - Resort bò sữa lớn nhất Châu Á - được Vinamilk thực hiện cách mạng số 4.0 toàn diện từ quy trình đầu vào đến đầu ra. Tập đoàn Masan cũng mang đến triển lãm sản phẩm nước mắm Chinsu, được chế biến và đóng chai theo quy trình công nghệ khép kín trên các thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam và xuất khẩu...

Theo Bộ Công Thương, với việc hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) bắt đầu có hiệu lực cũng như sự phát triển năng động của nền kinh tế, ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển vượt bậc. Năm 2019 sẽ là năm chuyển động mạnh mẽ của các dòng vốn vào lĩnh vực chế biến nông sản để Việt Nam tiến gần đến Top 10 thế giới.

Triển lãm Vietnam PFA 2019 có sự tham gia của nhiều thương hiệu hàng đầu trong nước, cùng với nhiều hoạt động phong phú sẽ là cơ hội để DN Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác thương mại, liên doanh đầu tư sản xuất, tìm hiểu công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cũng như các kinh nghiệm quản lý. Đây cũng là dịp để DN nước ngoài tiếp cận, tìm kiếm cơ hội, xây dựng quan hệ hợp tác và tiến tới đầu tư tại Việt Nam - thị trường phát triển đầy tiềm năng, đặc biệt đối với ngành mũi nhọn Nông nghiệp.

M.M
TIN LIÊN QUAN

Nông sản bị kiểm soát "gắt" hơn khi thực thi các Hiệp định thương mại tự do

M.M |

Bộ NNPTNT và Bộ Công thương cùng nhận định: Bên cạnh các cơ hội, thì những thách thức mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại là không ít.

Nhiều ông lớn ngành chế biến, đóng gói nông sản dự Vietnam PFA 2019

T.T |

Green Chicken, VMS, Hsieh Hsu Machinery, McBrother, DTC group, Vissan, Sunstone, Santavi, GB Foods, Beinco, Oxylow, VMS, ... là những cái tên nổi tiếng trong ngành chế biến, đóng gói nông sản sẽ góp mặt trong triển lãm Vietnam PFA 2019.

Phải nghĩ đến công nghiệp chế biến

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Trong 4 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu rau quả nước ta tăng liên tục hơn 30%/năm. Thế nhưng năm 2018 dự báo chỉ tăng 11% (3,5 tỷ USD) so với năm 2017.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Nông sản bị kiểm soát "gắt" hơn khi thực thi các Hiệp định thương mại tự do

M.M |

Bộ NNPTNT và Bộ Công thương cùng nhận định: Bên cạnh các cơ hội, thì những thách thức mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại là không ít.

Nhiều ông lớn ngành chế biến, đóng gói nông sản dự Vietnam PFA 2019

T.T |

Green Chicken, VMS, Hsieh Hsu Machinery, McBrother, DTC group, Vissan, Sunstone, Santavi, GB Foods, Beinco, Oxylow, VMS, ... là những cái tên nổi tiếng trong ngành chế biến, đóng gói nông sản sẽ góp mặt trong triển lãm Vietnam PFA 2019.

Phải nghĩ đến công nghiệp chế biến

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Trong 4 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu rau quả nước ta tăng liên tục hơn 30%/năm. Thế nhưng năm 2018 dự báo chỉ tăng 11% (3,5 tỷ USD) so với năm 2017.