Doanh nghiệp Việt khẳng định bản lĩnh trong "bão dịch"

Cao Khánh Thu |

Tính đến thời điểm hiện tại đã qua hơn 50 ngày Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây cũng là chính là lúc doanh nghiệp chuẩn bị để có sức “bật – nẩy” tốt hơn sau dịch, đặc biệt là một số lĩnh vực vốn đã “thấm đòn đau” trong dịch.

Đã có ý kiến cho rằng đây chính là giai đoạn “lửa thử vàng gian nan thử sức” dành cho các doanh nghiệp thực sự muốn vươn lên bứt phá, cũng có thể coi đây là dịp để nhìn thấy cơ hội trong thách thức. Cùng điểm mặt mốt số Doanh nghiệp đã và đang nỗ lực khẳng định bản lĩnh để “tìm lối ra” an toàn, vực dậy bằng chính nội lực của mình sau cú “sốc” lớn của dịch bệnh.

Doanh nghiệp và người lao động chia sẻ khó khăn

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, ngành Du lịch rơi vào tình trạng đóng băng. Theo khảo sát về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gần 66% số doanh nghiệp du lịch và lữ hành cho biết đã phải cắt giảm hơn 50% số lượng nhân viên, trong đó gần 20% số doanh nghiệp phải cắt giảm toàn bộ nhân viên. Tuy nhiên cũng có một một số những thương hiệu vẫn kiên trì theo chủ trương “thắt lưng buộc bụng”, “no đói có nhau” cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn nhất của dịch bệnh.
100 tấn gạo đã được Tập đoàn Mường Thanh ủng hộ đồng bào trong mùa dịch.
100 tấn gạo đã được Tập đoàn Mường Thanh ủng hộ đồng bào trong mùa dịch.

Tiêu biểu nhất có thể kể đến Tập đoàn Mường Thanh với câu nói nổi tiếng được lan truyền trên mạng xã hội của ông chủ tập đoàn này: “Không ai phải nghỉ cả, nhà nước chống dịch mình cũng chống dịch, no đói có nhau”. Vận hành hệ thống lên tới gần 60 khách sạn trải dài khắp từ Bắc chí Nam, không ai có thể phủ nhận được doanh nghiệp này đã phải bù lỗ với con số lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tất nhiên, việc doanh nghiệp này có những động thái xử lý khủng hoảng trong mùa dịch cho người lao động như nghỉ việc luân phiên, áp dụng các hình thức hỗ trợ tài chính khác đối với người lao động trong quá trình tạm dừng hoạt động là điều dễ hiểu. Nhưng điều đáng nói là cho đến thời điểm đỉnh dịch doanh nghiệp này vẫn không hề lựa chọn chính sách cắt giảm toàn bộ lao động mà còn khuyến khích động viên họ chung tay cùng nhà nước chống dịch. Đó là một sự nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của doanh nghiệp.

 
 

Bên cạnh đó, được biết doanh nghiệp này cũng đã tham gia tích cực trong phòng trào chống dịch, được chọn là căn cứ điểm cứ điểm lưu trú và nghỉ dưỡng cho 250 bác sĩ, nhân viên y tế của ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai cách ly theo Chỉ thị của Ban chỉ đạo chống dịch Chính phủ; ngoài ra còn tiếp tế 100 tấn gạo cho người dân trong mùa dịch.

Mường Thanh chưa phải doanh nghiệp duy nhất đưa ra quyết định không cắt giảm nhân sự thời điểm này, dù COVID-19 đã "càn quét" suốt 5 tháng qua và hậu quả gây ra không hề nhỏ. Các doanh nghiệp lớn không những đảm bảo an sinh cho người lao động mà họ còn tham gia hỗ trợ nhà nước chống dịch tiêu biểu như: Tập đoàn VinGroup đề xuất tài trợ gói trang thiết bị y tế, máy móc – hóa chất xét nghiệm virus Sars-CoV-2 trị giá 100 tỉ đồng; Tập đoàn Hòa Phát đã ủng hộ 5 tỉ đồng bằng tiền mặt chuyển tới Quỹ của Bộ Y tế và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; HDBank của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã ủng hộ 10 tỉ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc DKRA Việt Nam - Công ty dịch vụ bất động sản lớn tại khu vực phía Nam - cho biết dù chịu chung sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp luôn nỗ lực duy trì sự ổn định nhân sự, tập trung tăng cường kết nối nội bộ, để mọi nhân viên đều cảm thấy được chia sẻ và an tâm làm việc. Tất cả nhân viên hệ thống DKRA Việt Nam đều nắm vững thông tin và giữ tinh thần lạc quan, không hoang mang trong mùa dịch. Mới đây, nhân viên công ty còn làm clip nhảy theo vũ điệu “Ghen cô Vy” để góp phần lan truyền thông điệp tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

“Lửa thử vàng gian nan thử sức”

Có câu “Đường dài mới biết ngựa hay”. Đứng trước một thách thức vô cùng khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt, hơn bao giờ hết lại càng phải có những “chiến thuật” hướng đi sáng tạo, đón thời cơ, bật dậy phục hồi kinh tế cho chính mình.

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến diễn ra sáng 9.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết “Việt Nam đã xác lập trạng thái bình thường mới để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”, do đó theo Thủ tướng đây là cơ hội phát triển của Việt Nam nếu biết tổ chức quản lý nhà nước tốt, kinh doanh tốt và hợp tác tốt. Khẳng định vị trí chủ chốt của doanh nghiệp trên “mặt trận” kinh tế, tạo tăng trưởng, giải quyết việc làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật…

Việc kiểm soát dịch bệnh hiện tại của Chính phủ đủ cơ sở để kì vọng vào một Việt Nam sẽ là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới. Điều đó lại càng được thể hiện thuyết phục hơn khi có những Doanh nghiệp luôn tỉnh táo, bình tĩnh và nhân văn như Tập đoàn VinGroup,Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Hòa Phát...

Tuy vậy, theo một thống kê gần đây có hơn 88% doanh nghiệp phản hồi họ cần hỗ trợ tài chính bằng hình thức vay vốn có bảo lãnh của Chính phủ, hầu hết các công ty đều mong muốn có những chính sách thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp như có các gói tín dụng cho vay với lãi suất 0% để trả lương nhân viên, giảm lãi suất ngân hàng, miễn giảm thuế, điện nước…thiết nghĩ đây là nhu cầu cần thiết và cấp bách nhằm giúp để có thể vực dậy ngành kinh tế đang gặp khó khăn vì dịch bệnh của nước ta.

Cao Khánh Thu
TIN LIÊN QUAN

Còn 15 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế

Lệ Hà |

Sáng 10.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Công bố phát hiện bất ngờ về COVID-19 ở Vũ Hán

Song Minh |

COVID-19 có thể đã lan truyền ở Trung Quốc từ đầu tháng 8.2019, theo nghiên cứu của Trường Y Harvard, Mỹ.

54 ngày không lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 9.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay, tròn 54 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Còn 15 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế

Lệ Hà |

Sáng 10.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Công bố phát hiện bất ngờ về COVID-19 ở Vũ Hán

Song Minh |

COVID-19 có thể đã lan truyền ở Trung Quốc từ đầu tháng 8.2019, theo nghiên cứu của Trường Y Harvard, Mỹ.

54 ngày không lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 9.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay, tròn 54 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.