Doanh nghiệp từng “xù” hợp đồng lại trúng thầu cung cấp gạo dự trữ

CAO NGUYÊN |

Nhiều doanh nghiệp từng “xù” ký hợp đồng gạo dự trữ quốc gia hồi tháng 3.2020 lại tiếp tục trúng thầu trong lần đấu thầu mới.

Ngày 19.5, Cục Dự trữ khu vực Nam Tây Nguyên (Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính) đã có thông báo kết quả đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia vừa mở thầu đợt 2 (mở ngày 12.5).

Theo đó, Công ty cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green trúng gói thầu số 1 cung cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia tại Chi cục dự trữ Nhà nước Đắk Lắk. Giá trúng thầu hơn 12 tỉ đồng.

Các gói thầu số 2, 3 và 4 do Công ty TNHH Phát Tài trúng thầu cung cấp 2.800 tấn gạo (gồm gói số 2, 3 mỗi gói 1.000 tấn và gói số 4 là 800 tấn) nhập kho dự trữ của Chi cục dự trữ Nhà nước Đắk Lắk.

Đáng chú ý trước đó, Công ty TNHH Phát Tài đã “xù” hợp đồng cung cấp gạo dự trữ tại đợt đấu thầu lần 1. Doanh nghiệp này đã từ chối ký hợp đồng cung cấp 17.940 tấn gạo cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Mỹ Tường cũng trúng thầu cung cấp 1.000 tấn gạo với giá trị hơn 12 tỉ đồng. Doanh nghiệp cũng lọt vào danh sách “đen” khi đã không ký hợp đồng cung cấp 900 tấn gạo ở đợt 1. Tương tự, Công ty Lương thực Hà Tĩnh đã từ chối kỳ hợp đồng 17.855 tấn gạo ở đợt 1, nhưng lần này tiếp tục trúng gói thầu số 6 với 900 tấn gạo, giá trị gần 11 tỉ đồng. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã yêu cầu các doanh nghiệp trúng thầu chậm nhất đến ngày 20.5 phải đến cơ quan này để ký hợp đồng mua bán gạo.

Ngoài ra, tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 30.6.2020.

Trước đó, theo kết quả mở thầu ngày 12.3.2020 tổng cộng có 28 doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia đợt 1 năm 2020 với số lượng 178.000 tấn. Hết thời hạn phải ký hợp đồng, đã có 24 doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng, với số gạo trúng thầu là 170.300 tấn; 2 doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp một phần số lượng gạo đã trúng thầu là 1.800 tấn. Chỉ có 2 doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung cấp đủ số lượng gạo trúng thầu là 5.900 tấn.

Trước đó,  liên quan đến một số doanh nghiệp "xù" bán gạo dự trữ nhà nước vẫn được tái đấu thầu, trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết: Về nguyên tắc, doanh nghiệp đấu thầu gạo, khi trúng thầu và chưa ký hợp đồng vì nhiều lý do khác nhau mà không bán gạo cho Dự trữ Nhà nước, sẽ chỉ bị tịch thu tiền bảo đảm thầu. Nếu ký rồi mà không thực hiện thì bị phạt thu phí thực hiện hợp đồng và trong 3 đến 5 năm không được tham gia đầu thầu.

Theo vị lãnh đạo này, một số doanh nghiệp trong đợt đấu thầu lần 1 mới đang thương thảo nhưng chưa ký nên theo luật vẫn được đấu thầu lại.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lộ doanh nghiệp "xù" hợp đồng gạo dự trữ đợt 1, tiếp tục đi đấu thầu đợt 2

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách từ chối hợp đồng gạo dự trữ đợt 1 nhưng vẫn tham gia đấu thầu cung cấp gạo dự trữ đợt 2 tại nhiều Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Đấu thầu lại gạo dự trữ: Làm gì để doanh nghiệp trúng thầu nhưng không "xù"

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Thời – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng, trong hồ sơ mời thầu, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã qui định.

Vì sao "xù" bán gạo dự trữ nhà nước vẫn được tái đấu thầu?

CAO NGUYÊN |

3 trong 10 nhà thầu tham gia dự thầu mua gạo lại ngày 12.5 tại Cục Dự trữ Nhà nước Hà Nội là các doanh nghiệp từng trúng thầu nhưng không ký hợp đồng bán gạo cho các Cục Dự trữ Nhà nước trước đó. Tuy nhiên, về vấn đề này, một lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng theo luật, các doanh nghiệp vẫn được thực hiện.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lộ doanh nghiệp "xù" hợp đồng gạo dự trữ đợt 1, tiếp tục đi đấu thầu đợt 2

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách từ chối hợp đồng gạo dự trữ đợt 1 nhưng vẫn tham gia đấu thầu cung cấp gạo dự trữ đợt 2 tại nhiều Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Đấu thầu lại gạo dự trữ: Làm gì để doanh nghiệp trúng thầu nhưng không "xù"

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Thời – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng, trong hồ sơ mời thầu, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã qui định.

Vì sao "xù" bán gạo dự trữ nhà nước vẫn được tái đấu thầu?

CAO NGUYÊN |

3 trong 10 nhà thầu tham gia dự thầu mua gạo lại ngày 12.5 tại Cục Dự trữ Nhà nước Hà Nội là các doanh nghiệp từng trúng thầu nhưng không ký hợp đồng bán gạo cho các Cục Dự trữ Nhà nước trước đó. Tuy nhiên, về vấn đề này, một lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng theo luật, các doanh nghiệp vẫn được thực hiện.