Doanh nghiệp tự in sổ tiết kiệm huy động vốn ở Nghệ An: Hà Nội từng khởi tố vụ án tương tự

QUANG ĐẠI |

Tháng 10.2015, CA Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là chủ 2 tiệm vàng vì đã tự phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn, sau đó dùng tiền này để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán. 

Như Lao Động đã thông tin trong bài báo vừa ra hôm qua 27.11, mặc dù không được cấp phép hoạt động tín dụng, nhưng Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Phúc Nhiên (Bảo Thành-Yên Thành-Nghệ An) đã tự in, phát hành cuốn “sổ tiết kiệm” giống của ngân hàng, rồi huy động vốn của hàng trăm người dân, với lãi suất cao hơn ngân hàng khoảng 1%.

Sau một thời gian, doanh nghiệp này tuyên bố vỡ nợ, với số tiền lên với vài chục tỷ đồng, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh lục đục, khánh kiệt.

Tuy nhiên, Công an huyện Yên Thành từ chối khởi tố vụ án với lý do hành vi của chủ doanh nghiệp Phúc Nhiên huy động vốn rồi cho vay lại “không cấu thành tội phạm”.

 
"Sổ tiết kiệm" do tiệm vàng Phúc Nhiên tự in để huy động vốn trái phép. Ảnh: TH 

Nhận định về vụ việc, luật sư Thái Bình Dương (VPLS Lê Trần - Nghệ An) khẳng định, hiện tượng doanh nghiệp tư nhân tự in, phát hành “sổ tiết kiệm” rồi huy động vốn dẫn đến vỡ nợ đã diễn ra nhiều năm trước tại Hà Nội, được doanh nghiệp này ở Nghệ An bắt chước để đưa người dân vào tròng.

“Người dân thấy thủ tục nhanh gọn, lãi suất cao hơn, lại có “sổ tiết kiệm” giống như ngân hàng, có chữ ký, con dấu, nên kéo nhau đến gửi tiền. Đây là cái bẫy tinh vi mà họ giăng sẵn, rồi kịch bản tất yếu xảy ra là vỡ nợ”, LS Dương cho hay.

  
Nhiều người dân đến công an huyện Yên Thành yêu cầu giải thích việc từ chối khởi tố vụ án. Ảnh: PV

Theo LS Dương, ở Hà Nội đã có một số vụ việc tương tự, và cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

Cụ thể, vào tháng 10.2015, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là chủ 2 tiệm vàng Thanh Tuấn và Ngọc Toàn (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ) về hành vi “Kinh doanh trái phép”. 

Các chủ tiệm vàng đã tự phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 2,5 đến 3%/tháng.

Các đối tượng này khai đã dùng tiền của người dân để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán. Có khoảng trên 400 người đã gửi hơn 90 tỷ đồng (gồm tiền mặt và vàng) cho 2 hiệu vàng này.

 
Tháng 10.2015, CA Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là chủ 2 tiệm vàng Thanh Tuấn và Ngọc Toàn (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ) về hành vi “Kinh doanh trái phép”. 

Hai doanh nghiệp vàng bạc nói trên không được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng; tự ý phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn sử dụng vào mục đích cá nhân là vi phạm pháp luật.

So sánh, đối chiếu với vụ việc đang xảy ra tại Nghệ An, LS Dương nhận định, bản chất của các sự việc này đều là biến tướng của hoạt động tín dụng đen mà phần thua thiệt luôn thuộc về những người dân, khi các con nợ mất khả năng thanh toán. Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại cho người dân, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế...

Từ đó, nói về việc cơ quan chức năng ở Yên Thành từ chối khởi tố vụ án, LS Dương cho rằng sự việc nên được xem xét lại cẩn trọng hơn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Đến trụ sở công an huyện chất vấn việc không khởi tố vụ vỡ nợ tín dụng đen

QUANG ĐẠI |

Nhận được thông báo của Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) về việc không khởi tố vụ vỡ nợ tín dụng đen lên tới hàng chục tỷ đồng, nhiều người dân đã kéo đến trụ sở cơ quan này yêu cầu làm rõ.

Nạn nhân của "tín dụng đen" bị bắt cóc, hành hung khi về chịu tang mẹ

PV |

Do cần tiền giải quyết việc cá nhân, anh Trần Văn Định chấp nhận vay tiền lãi suất cao. Sau đó, các đối tượng côn đồ cho vay đã bắt giữ, đánh đập, tạo sức ép để gia đình nạn nhân phải đến trả nợ.

Bị truy quét, “tín dụng đen” Bình Thuận rúng động, không còn đất sống

HOÀNG HƯNG |

Ngày 15.11, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện. Trước đó, hàng loạt  vụ bắt giữ khác do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện đã khiến hệ thống “tín dụng đen” ở Bình Thuận rúng động…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An: Đến trụ sở công an huyện chất vấn việc không khởi tố vụ vỡ nợ tín dụng đen

QUANG ĐẠI |

Nhận được thông báo của Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) về việc không khởi tố vụ vỡ nợ tín dụng đen lên tới hàng chục tỷ đồng, nhiều người dân đã kéo đến trụ sở cơ quan này yêu cầu làm rõ.

Nạn nhân của "tín dụng đen" bị bắt cóc, hành hung khi về chịu tang mẹ

PV |

Do cần tiền giải quyết việc cá nhân, anh Trần Văn Định chấp nhận vay tiền lãi suất cao. Sau đó, các đối tượng côn đồ cho vay đã bắt giữ, đánh đập, tạo sức ép để gia đình nạn nhân phải đến trả nợ.

Bị truy quét, “tín dụng đen” Bình Thuận rúng động, không còn đất sống

HOÀNG HƯNG |

Ngày 15.11, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện. Trước đó, hàng loạt  vụ bắt giữ khác do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện đã khiến hệ thống “tín dụng đen” ở Bình Thuận rúng động…