Doanh nghiệp tín dụng hỗ trợ tài chính giúp người dân TP.HCM yên tâm chống dịch

Thanh Huyền |

Thấu hiểu sự khó khăn, lo lắng của người lao động, các hộ tiểu thương, kinh doanh ở TP.HCM khi tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tung ra các gói hỗ trợ giúp người dân yên tâm ở lại thành phố chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.HCM ra quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đến ngày 15/9/2021. Như vậy tính từ ngày 9/7, đây là đợt giãn cách xã hội toàn TP. Hồ Chí Minh có thời gian dài nhất, với hơn 70 ngày chính thức phong tỏa.

Phóng sự ngắn về COVID-19 do Mcredit thực hiện.
Phóng sự ngắn về COVID-19 do Mcredit thực hiện.
Giãn cách xã hội kéo dài khiến đời sống của nhiều người lâm vào cảnh khó khăn. Mới đây, công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) đã thực hiện một phóng sự ngắn về tình cảnh của người lao động, kinh doanh nhỏ tại TP.HCM. Trong phóng sự, chị Thanh Tâm - công nhân nhà máy dệt may - chia sẻ: “Chồng tôi mới mất việc, doanh nghiệp tôi đang làm cũng phải tạm ngừng hoạt động”. Anh Văn Vũ - chủ nhà hàng - cho biết: “Nhà hàng của tôi đã mở được 2 năm, nhưng vẫn trong giai đoạn nguồn thu chưa ổn định do liên tiếp gặp các đợt dịch”.

Dịch bệnh kéo dài đã xuất hiện những trường hợp chạy trốn khỏi khu cách ly và những làn sóng tháo chạy khỏi TP. HCM khiến cho nỗ lực của cả cộng đồng vừa qua trở nên “công cốc”. Trước tình cảnh này, không chỉ nhà nước ban hành rất nhiều chính sách giúp an lòng người dân mà các doanh nghiệp, tổ chức cũng không chịu đứng ngoài cuộc.

Mcredit đã nhanh chóng triển khai chương trình “Cùng nhau nha, ngày mai ổn mà" với những chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng vì COVID-19. Theo đó, doanh nghiệp tín dụng này áp dụng lãi suất 0% trong 3 kỳ nợ đầu của khoản vay, với khách hàng có nguồn thu từ lương và các nguồn hợp lệ. Ngoài ra, khách hàng đang bị giảm lương hoặc tạm dừng trả lương được hỗ trợ ân hạn trả nợ cả gốc và lãi trong 3 kỳ nợ đầu.

Mcredit áp dụng lãi suất 0% và ân hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng mùa dịch.
Mcredit áp dụng lãi suất 0% và ân hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng mùa dịch.
Giải thích về tên gọi “Cùng nhau nha, ngày mai ổn mà", đại diện Mcredit cho biết: “Sẽ có rất nhiều người cảm thấy hoang mang, chán chường khi phải “ở nhà", nhưng ngoài kia còn có rất nhiều người có “nhà" mà chẳng thể về. Đó là những bệnh nhân đang phải chiến đấu để giành lấy sinh mệnh của mình. Đó còn là những anh hùng áo trắng ngày đêm túc trực tại phòng bệnh. Chính vì vậy, chúng ta cần phải cùng nhau đồng lòng thực hiện tốt các biện pháp để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường như trước. Chúng tôi cam kết nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ, hy vọng phần nào có thể giúp người dân yên tâm thực hiện chỉ thị, chiến thắng dịch bệnh”.

Để tìm hiểu thêm về các điểm tư vấn bán hàng và thông tin sản phẩm của Mcredit, khách hàng liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng - hotline: 1900 63 67 69 - website: www.mcredit.com.vn, Fanpage: https://www.facebook.com/McreditVietNam.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

HDBank tiên phong triển khai dịch vụ chuyển chứng từ trực tuyến I.Doc

Thùy Trang |

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giao dịch tài chính thuận lợi và thông suốt trong mùa dịch, HDBank đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiện ích ngân hàng số, trong đó tiên phong triển khai tiện ích I.Doc - kênh chuyển chứng từ trực tuyến dành cho doanh nghiệp.

BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp phía Nam

Kiều Oanh |

Từ nay đến hết 31.12.2021, BIDV giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu đồng thời triển khai các gói vay mới với lãi suất thấp dành cho khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tổng ngân sách hỗ trợ lên đến 1.000 tỉ đồng.

MB góp thêm 60 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Lịch |

MB tham gia Đoàn công tác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tiếp tục chung tay đóng góp 20 tỉ đồng với Hà Nội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong quý III/2021, MB sẽ trao tặng Bộ Y tế 1 triệu chiếc khẩu trang y tế 3M trị giá 40 tỉ đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

HDBank tiên phong triển khai dịch vụ chuyển chứng từ trực tuyến I.Doc

Thùy Trang |

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giao dịch tài chính thuận lợi và thông suốt trong mùa dịch, HDBank đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiện ích ngân hàng số, trong đó tiên phong triển khai tiện ích I.Doc - kênh chuyển chứng từ trực tuyến dành cho doanh nghiệp.

BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp phía Nam

Kiều Oanh |

Từ nay đến hết 31.12.2021, BIDV giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu đồng thời triển khai các gói vay mới với lãi suất thấp dành cho khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tổng ngân sách hỗ trợ lên đến 1.000 tỉ đồng.

MB góp thêm 60 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Lịch |

MB tham gia Đoàn công tác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tiếp tục chung tay đóng góp 20 tỉ đồng với Hà Nội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong quý III/2021, MB sẽ trao tặng Bộ Y tế 1 triệu chiếc khẩu trang y tế 3M trị giá 40 tỉ đồng.