Doanh nghiệp thủy sản phục hồi sản xuất: Đâu chỉ thiếu công nhân

NHẬT HỒ |

Kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp chế biến thủy sản miền Tây đã hoạt động trở lại. Chế biến xuất khẩu thủy sản được nhiều tỉnh miền Tây xem là kinh tế mũi nhọn nên tập trung tháo gỡ để bứt phá vào những tháng cuối năm.

Bắt tay vào sản xuất thiếu đủ thứ

Ngày 15.9, nhiều tỉnh miền Tây đã có khả năng tiến tới kiểm soát dịch, đã có nhiều tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế tạo cơ hội để các ngành hàng, doanh nghiệp hồi phục, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản, thủy sản trong những tháng cuối năm 2021.

Đánh bắt thủy sản nhộn nhịp những thág cuối năm sau dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Đánh bắt thủy sản nhộn nhịp trở lại những tháng cuối năm sau dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Trần Tuấn Khanh - Giám đốc doanh nghiệp chế biến thủy sản Trang Khanh, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, khi doanh nghiệp bắt tay lại sản xuất thì thiếu đủ thứ. Cái thiếu đầu tiên là lao động, phần do quy định phải cách ly, phần đã về quê. Ngoài ra, quy định hạn chế lao động tại cùng địa điểm, thời gian khiến cho doanh nghiệp không dám nhập nhiều nguyên liệu để sản xuất”.

Tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào tháng 8.2021, các doanh nghiệp đồng kiến nghị các ngân hàng ngoài việc “không nhảy nhóm” cần “bơm” thêm vốn để các doanh nghiệp kịp sản xuất. Nếu chỉ khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ vay trả lương cho công nhân... thì mới giải quyết phần khó khăn chứ chưa thể phục hồi sản xuất được.

Ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu nhận định: “Doanh nghiệp rất cần vốn để thu mua, chế biến, xuất khẩu ngay lúc này. Nếu không có đòn bẩy kinh tế, doanh nghiệp rất khó phục hồi sản xuất từ nay đến cuối năm”.

Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, không thể trở về không có ca bệnh nào trong cộng đồng. Chính vì vậy, khi sản xuất, các doanh nghiệp gặp rất nhiều rủi ro. Vừa mới phục hồi sản xuất, Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi, tỉnh Sóc Trăng đã gặp phải khó khăn do có quá nhiều công nhân là F0. Chỉ trong vòng hai ngày 5 và ngày 6.10, doanh nghiệp này đã có trên 100 F0 mới phát hiện. Doanh nghiệp phải dừng hoạt động.

Đẩy mạnh sản xuất bởi thị trường đang cần

Theo Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng thủy sản của cả nước đạt 5,692 triệu tấn (tăng 1,4% so với cùng kỳ 2020), trong đó khai thác 2,704 triệu tấn (tăng 0,8%), nuôi trồng thủy sản 2,987 triệu tấn (tăng 1,8%). Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 5,6 tỉ USD tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Chuẩn bị ra khơi đánh bắt thủy sản tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Ảnh: Nhật Hồ
Chuẩn bị ra khơi đánh bắt thủy sản tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú nhận định: “Hiện tại, vận chuyển đã được thuận lợi, các cảng xuất nhập khẩu cũng được mở trở lại. Chúng tôi đang đẩy mạnh sản xuất, bởi nhu cầu thị trường đang rất cần các mặt hàng thủy sản”.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong đó có doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp thủy sản tăng trưởng mạnh trong tháng 9

Minh An |

Kết thúc tháng 9, dù hoạt động sản xuất khó khăn do tác động bởi dịch bệnh và các điều kiện giãn cách nghiêm ngặt, nhiều doanh nghiệp thủy sản phía Nam vẫn tăng trưởng 2 chữ số.

Gỡ khó cho sản xuất và tiêu thụ thủy sản “hậu COVID-19”: DN như đi trên dây

NHẬT HỒ |

Các tỉnh miền Tây đã nới lỏng giãn cách xã hội, dần trở lại “bình thường mới”. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thủy sản vẫn sản xuất cầm chừng bởi nguyên liệu đã bắt đầu khan hiếm, trong khi công nhân vẫn còn thời gian cách ly theo quy định.

Gỡ bài toán nguyên liệu và nhân lực cho xuất khẩu thủy sản

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, để đạt kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỉ USD năm 2021, ngành thủy sản phải gỡ được 2 nút thắt lớn nhất là nguyên liệu chế biến và nhân lực lao động.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhiều doanh nghiệp thủy sản tăng trưởng mạnh trong tháng 9

Minh An |

Kết thúc tháng 9, dù hoạt động sản xuất khó khăn do tác động bởi dịch bệnh và các điều kiện giãn cách nghiêm ngặt, nhiều doanh nghiệp thủy sản phía Nam vẫn tăng trưởng 2 chữ số.

Gỡ khó cho sản xuất và tiêu thụ thủy sản “hậu COVID-19”: DN như đi trên dây

NHẬT HỒ |

Các tỉnh miền Tây đã nới lỏng giãn cách xã hội, dần trở lại “bình thường mới”. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thủy sản vẫn sản xuất cầm chừng bởi nguyên liệu đã bắt đầu khan hiếm, trong khi công nhân vẫn còn thời gian cách ly theo quy định.

Gỡ bài toán nguyên liệu và nhân lực cho xuất khẩu thủy sản

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, để đạt kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỉ USD năm 2021, ngành thủy sản phải gỡ được 2 nút thắt lớn nhất là nguyên liệu chế biến và nhân lực lao động.