Doanh nghiệp sản xuất "bình thường mới" ngay cả khi phát sinh F0

Cường Ngô |

Trong bối cảnh thích nghi với dịch bệnh COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, để có thể phục hồi kinh doanh.

Thực hiện mô hình sản xuất mới

Sau hơn 1 tháng dừng các hoạt động sản xuất để phòng chống dịch bệnh, thời gian này, nhiều nghệ nhân ở làng nghề dệt lụa Nha Xá (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) bắt đầu sản xuất trở lại, với quy mô 10% so với trước khi đóng cửa vì giãn cách.

Chia sẻ với Lao Động, nghệ nhân Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội làng nghề Nha Xá - cho biết, trong tình huống dịch bệnh được khống chế, nền kinh tế mở cửa trở lại, khả năng đến cuối năm nay công suất của làng nghề cũng chỉ đạt 50%. Hiện nhiều xưởng dệt đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới, tạo "hàng rào" chống xâm nhập của virus SARS-CoV-2.

"Trong bối cảnh mới, nhiều xưởng sản xuất đã trang bị máy xông cho người lao động để khò họng, xục mũi và xông hơi. Đồng thời vẫn yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm túc quy trình chống dịch 5K của Bộ Y tế", ông Nguyễn Tiến Quảng cho hay.

Khi nhiều tỉnh thành trên cả nước nới lỏng giãn cách xã hội, để phục hồi sản xuất, nhà máy Masan tại Bình Dương có nhu cầu tuyển mới khoảng 900 nhân viên. Để giữ "vùng xanh", nhà máy triển khai thuê địa điểm, thiết lập 3 khu ký túc xá và vùng đệm cho nhân viên lưu trú với sức chứa hàng trăm người.

Trong đó, khu ký túc xá dành cho cán bộ nhân viên khỏe mạnh đang làm việc trong nhà máy và đã được sàng lọc rất kỹ trước đó. Còn vùng đệm dành cho cán bộ nhân viên sẽ vào làm việc, hoặc mới ra vào phạm vi nhà máy.

Doanh nghiệp thực hiện mô hình sản xuất mới. Ảnh minh hoạ: Cường Ngô
Doanh nghiệp thực hiện mô hình sản xuất mới. Ảnh minh hoạ: Cường Ngô

"Các nhà máy của chúng tôi thiết lập các quy trình rất chặt chẽ để thích ứng với bối cảnh mới. Trong đó, có hướng dẫn chi tiết các hành động, giải pháp y tế, cách ly cần thiết, phù hợp cho toàn bộ cơ sở sản xuất, kho vận của nhà máy trong trạng thái "bình thường mới" ngay cả khi phát sinh F0.

Đồng thời, xây dựng và triển khai đội phản ứng nhanh, trực tiếp xử lý các tình huống phát sinh tại các nhà máy, kho vận trong quá trình phòng chống dịch COVID-19", đại diện Tập đoàn Masan chia sẻ với Báo Lao Động.

Cũng theo vị đại diện này, song song với tuyển dụng đội ngũ nhân công thiếu hụt, nhà máy cũng thực hiện các giải pháp nghiên cứu kỹ thuật, nhằm tăng năng suất sản xuất, tăng sản lượng, giảm áp lực nhân công.

Trong đó, tăng tốc độ các dây chuyền sản xuất từ 5-35% sản lượng các ngành hàng chủ lực, đẩy mạnh đầu tư tự động hóa dây chuyển sản xuất giảm phụ thuộc nhân viên tuyển mới. Đồng thời nghiên cứu cải tiến công đoạn chế biến sản phẩm để giảm 10% - 20% thời gian chu kỳ sản xuất sản phẩm, tăng hiệu suất sản xuất.

"Các giải pháp kỹ thuật trên giúp giảm 10% số lượng nhân viên tuyển mới, đồng thời đáp ứng nhanh việc cung cấp sản phẩm cho thị trường, đặc biệt trong những tháng cao điểm cuối năm" - đại diện Tập đoàn Masan cho biết.

Có an toàn mới sản xuất được

Trao đổi với Lao Động, bà Phan Thị Thanh Xuân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn trong tình hình mới, các doanh nghiệp đã xây dựng bộ quy tắc, hướng dẫn thực hiện "Y tế tại chỗ" và tập huấn cho đội ngũ y tế tại khu công nghiệp và các nhà máy.

"Mục đích là để các doanh nghiệp chủ động lên phương án sản xuất, các doanh nghiệp đang tạm ngưng sản xuất chuẩn bị đáp ứng các điều kiện chống dịch để quay lại sản xuất đáp ứng đơn hàng xuất khẩu tăng vào dịp cuối năm", bà Xuân nói.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho hay, khi nhiều địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách, đây chính là "thời gian vàng" để giải cứu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mở cửa nền kinh tế không có nghĩa là chủ quan, mất an toàn. Đó là lý do Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, soạn thảo "Hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Điều này để bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn, vì có an toàn mới mở cửa nền kinh tế và các hoạt động dân sinh được.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ông Hồ Xuân Trường làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Vương Trần |

Ban Bí thư đã quyết định chuẩn y ông Hồ Xuân Trường, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình thường mới ở Bình Dương, doanh nghiệp vẫn chọn sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Từ ngày 1.10, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định về lưu thông và cho mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" vẫn muốn tiếp tục duy trì phương án này đảm bảo an toàn sản xuất và tránh đứt gãy nguồn cung hàng hóa.

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp cung cấp xổ số “Đặt 1 ăn 70” sẽ bị xử lý

Lan Hương |

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các trường hợp cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70" kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc trái pháp luật.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hồ Xuân Trường làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Vương Trần |

Ban Bí thư đã quyết định chuẩn y ông Hồ Xuân Trường, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình thường mới ở Bình Dương, doanh nghiệp vẫn chọn sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Từ ngày 1.10, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định về lưu thông và cho mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" vẫn muốn tiếp tục duy trì phương án này đảm bảo an toàn sản xuất và tránh đứt gãy nguồn cung hàng hóa.

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp cung cấp xổ số “Đặt 1 ăn 70” sẽ bị xử lý

Lan Hương |

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các trường hợp cung cấp dịch vụ "đặt 1 ăn 70" kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc trái pháp luật.