Doanh nghiệp phải thay đổi mình thì mới thắng được ở sân chơi EU

Ngọc Lê |

Ngày 1.8 tới đây, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sẽ chính thức có hiệu lực. TPHCM đã có những sự chuẩn bị sẵn sàng trước những cơ hội và thách thức mà hiệp định đem lại.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU chuẩn bị đi vào thực thi trong bối cảnh xu hướng kinh tế - thương mại và thị trường có nhiều biến động, được kỳ vọng sẽ mở đường cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và khai thác hiệu quả thị trường đầy tiềm năng với gần 500 triệu dân và GDP 18 nghìn tỷ USD. Việc chủ động tiếp cận, nắm vững về thị trường cũng như sẵn sàng đối mặt với những thách thức sẽ giúp các doanh nghiệp đón đầu thời cơ, tận dụng tối đa các lợi ích từ Hiệp định thương mại này mang lại.

Ông Dương Anh Đức, Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ nắm bắt cơ hội và xây dựng chương trình hành động để thực hiện triển khai Hiệp định EVFTA. Ảnh: Ngọc Lê
Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ nắm bắt cơ hội và xây dựng chương trình hành động để thực hiện triển khai Hiệp định EVFTA. Ảnh: Ngọc Lê

TPHCM hiện có hơn 300.000 doanh nghiệp và là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.

Ngày 1.7, tại tọa đàm về "Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và vai trò của truyền thông", ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: Thành phố sẽ nắm bắt cơ hội này, xây dựng chương trình hành động để thực hiện triển khai Hiệp định EVFTA.

“Các doanh nghiệp TPHCM cũng nằm trong nhóm mạnh nhất cả nước chính vì vậy thành phố đã có những buổi trò chuyện, tuyên truyền về những thời cơ và thách thức khi thực hiện hiệp định. Các doanh nghiệp lớn ở TPHCM đã có những sự giúp đỡ trong khuôn khổ các hiệp hội của mình và thành phố, để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội nhanh hơn để dễ tiếp cận hơn” – ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Cũng theo đánh giá của ông Dương Anh Đức, đây là một hiệp định rất đa dạng, nếu các doanh nghiệp không chuẩn bị trước, thay đổi tư duy tiếp cận thị trường và nghiên cứu kỹ càng thì những thách thức, nguy cơ và thậm chí là đối mặt với những tiềm năng, mối nguy hiểm lớn. Ngược lại, nếu chuẩn bị tốt thì các doanh nghiệp sẽ biến các tiềm năng, cơ hội sẽ thật sự ra một thị trường lớn, đồng thời nâng cao uy tín và tiếng nói của Việt Nam lên cao trên thị trường quốc tế.

TPHCM kỳ vọng với những đòi hỏi cao như thị trường Châu Âu thì các doanh nghiệp TPHCM không chỉ dừng ở việc kinh doanh sản phẩm mang tính thô sơ, mà đi sâu hơn, nâng cao hơn những sản phẩm đó và phải khai thác toàn diện thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các mặt hàng nông sản: gạo, cà phê, các loại hoa quả,… phải nghĩ đến khâu chế biến, tham gia sâu vào chuỗi kinh doanh tổ hợp sản phẩm để có thể đạt được hiệu quả cao hơn nữa và đưa TPHCM đi lên.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Thực thi EVFTA - Châu Âu cũng đón nhận nhiều cơ hội từ Việt Nam

Vũ Long |

Tham gia EVFTA, không chỉ riêng Việt nam có lợi, mà các nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) cũng đón nhận nhiều cơ hội từ Việt Nam.

Việt Nam đã sẵn sàng triển khai EVFTA và EVIPA trên thực tế

Hải Anh |

Việt Nam đã sẵn sàng triển khai các hiệp định Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam – Liên minh Châu Âu trên thực tế.

Doanh nghiệp Việt khẳng định bản lĩnh trong "bão dịch"

Cao Khánh Thu |

Tính đến thời điểm hiện tại đã qua hơn 50 ngày Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây cũng là chính là lúc doanh nghiệp chuẩn bị để có sức “bật – nẩy” tốt hơn sau dịch, đặc biệt là một số lĩnh vực vốn đã “thấm đòn đau” trong dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thực thi EVFTA - Châu Âu cũng đón nhận nhiều cơ hội từ Việt Nam

Vũ Long |

Tham gia EVFTA, không chỉ riêng Việt nam có lợi, mà các nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) cũng đón nhận nhiều cơ hội từ Việt Nam.

Việt Nam đã sẵn sàng triển khai EVFTA và EVIPA trên thực tế

Hải Anh |

Việt Nam đã sẵn sàng triển khai các hiệp định Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam – Liên minh Châu Âu trên thực tế.

Doanh nghiệp Việt khẳng định bản lĩnh trong "bão dịch"

Cao Khánh Thu |

Tính đến thời điểm hiện tại đã qua hơn 50 ngày Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây cũng là chính là lúc doanh nghiệp chuẩn bị để có sức “bật – nẩy” tốt hơn sau dịch, đặc biệt là một số lĩnh vực vốn đã “thấm đòn đau” trong dịch.