Doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu mong sớm phủ vaccine cho người lao động

Thành An |

Ngày 14.9, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đối thoại trực tuyến với hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Trong buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong những kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh sáng 14.9, việc tiêm chủng vaccine là kiến nghị ưu tiên hàng đầu. Các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn người lao động được tiêm chủng càng sớm càng tốt nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong nhà xưởng, duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Do hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 cho người lao động trung bình tại các khu công nghiệp hiện chỉ mới đạt 36%, mũi 2 đạt khoảng 3%.

Việc thực hiện "3 tại chỗ" cũng được các doanh nghiệp kiến nghị chỉ nên xem là giải pháp tạm thời chứ không phù hợp về lâu dài, do gánh nặng rất lớn cả về nhân lực và chi phí. Một số doanh nghiệp đã đề xuất chuyển sang phương án "1 cung đường 2 địa điểm" để phù hợp trong tình hình hoạt động sản xuất hiện nay.

Việc xét nghiệm COVID-19 cũng được đề xuất điều chỉnh lại khoảng cách giữa các lần xét nghiệm, chẳng hạn khoảng cách giữa 2 lần test của người có tiếp xúc và người không tiếp xúc với bên ngoài sẽ khác nhau…

Bên cạnh đó, việc nhiều yêu cầu trùng lặp về nội dung nhưng khác form mẫu từ nhiều cơ quan chức năng khác nhau cũng gây khó cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp mong rằng giữa cơ quan chức năng cần có sự chia sẻ và thống nhất thông tin. Đồng thời, việc ban hành các công văn có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng nên có thời gian phù hợp để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị.

Hiện nay, việc thẩm định cho phép tái nhập cảnh rất gắt gao nên chuyên gia nước ngoài rất khó lên kế hoạch về nước theo đúng thời điểm mong muốn. Các doanh nghiệp mong rằng tỉnh sẽ có giải pháp hợp tình hợp lý như tạm cấp phép gia hạn giấy phép lao động, visa để hỗ trợ người lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp mong tỉnh xem xét cho phép rút ngắn thời gian cách ly nếu có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ vaccine, giấy chứng nhận âm tính của chuyên gia khi đến làm việc tại địa phương.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp từng kiến nghị của doanh nghiệp tương ứng với tình hình thực tế hiện nay của Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời cho biết sẽ xử lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thông tin tình hình kết quả xử lý. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh cũng sẽ cùng doanh nghiệp kiến nghị để được xem xét, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu dừng hoạt động chợ truyền thống ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

HOÀNG HẢI |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các chợ truyền thống ở các huyện đang thực hiện Chỉ thị 15.

Bà Rịa- Vũng Tàu thí điểm mở cửa lại một số khách sạn du lịch sau 15.9

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận mở cửa thí điểm một số khách sạn lưu trú du lịch trên địa bàn sau 15.9, tuy nhiên phải đáp ứng hàng loạt quy định nghiêm ngặt để bảo đảm phòng chống dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho mở cửa một số hoạt động ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ 15.9 đến 30.10.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu dừng hoạt động chợ truyền thống ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

HOÀNG HẢI |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các chợ truyền thống ở các huyện đang thực hiện Chỉ thị 15.

Bà Rịa- Vũng Tàu thí điểm mở cửa lại một số khách sạn du lịch sau 15.9

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận mở cửa thí điểm một số khách sạn lưu trú du lịch trên địa bàn sau 15.9, tuy nhiên phải đáp ứng hàng loạt quy định nghiêm ngặt để bảo đảm phòng chống dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho mở cửa một số hoạt động ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ 15.9 đến 30.10.