Doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng

CẨM HÀ |

Nhằm tìm kiếm các giải pháp để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có buổi làm việc với đại diện đông đảo các Hiệp hội ngành nghề và đại diện nhiều ngân hàng thương mại.

Tại đây, theo Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) Nguyễn Quốc Hùng, tính đến 30.9.2019, dư nợ tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đạt 1.475.828 tỉ đồng, tăng 12,9% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ tháng 9.2018 tăng 12,34%), với 196.689 khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, dư nợ đối với DNNVV hoạt động trong ngành công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 41%; DNNVV hoạt động trong ngành thương mại và dịch vụ 54%; DNNVV hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 5% trên tổng dư nợ.

Như vậy tính đến cuối tháng 9.2019, dư nợ tín dụng đối với DNNVV tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế (9,4% so với cuối năm 2018) và cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Trong điều kiện DNNVV ít có khả năng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, các nguồn vốn hỗ trợ có nguồn từ ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ quốc tế còn hạn chế thì vốn tín dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chủ yếu cho DNNVV phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

CẨM HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tỷ giá ngoại tệ 29.11: Tin mới tích cực, giá USD bật cao

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (29.11): Giá USD chợ đen có dấu hiệu hạ nhiệt sau vài ngày liên tiếp tăng nóng. Giá vàng SJC trong nước hiện đang ở mức 41,34 triệu đồng/lượng.

Kiếm tiền khi người khác tiêu tiền, nghề xếp hàng lên ngôi dịp Black Friday

Thanh Hà |

Một cặp đôi California, Mỹ trong hàng ngũ những người nhận xếp hàng qua đêm trong dịp Black Friday để kiếm tiền.

Phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Gia Miêu |

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hàng loạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số công ty liên quan chủ yếu đến việc không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tỷ giá ngoại tệ 29.11: Tin mới tích cực, giá USD bật cao

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (29.11): Giá USD chợ đen có dấu hiệu hạ nhiệt sau vài ngày liên tiếp tăng nóng. Giá vàng SJC trong nước hiện đang ở mức 41,34 triệu đồng/lượng.

Kiếm tiền khi người khác tiêu tiền, nghề xếp hàng lên ngôi dịp Black Friday

Thanh Hà |

Một cặp đôi California, Mỹ trong hàng ngũ những người nhận xếp hàng qua đêm trong dịp Black Friday để kiếm tiền.

Phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Gia Miêu |

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hàng loạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số công ty liên quan chủ yếu đến việc không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật.