Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng cần chiến lược phát triển bền vững

Vũ Long |

TS Vũ Tiến Lộc khẳng định: Phát triển bền vững phải là điều quyết định sống còn đối với mọi doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Sáng 10.12, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2020 với chủ đề: "Phát triển bền vững trong thập niên mới: Biến thách thức thành cơ hội", Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh:

Mặc dù chúng ta còn khoảng cách khá xa so với thế giới về công nghệ, về quản trị, về vốn liếng, nhưng chúng ta có thể đi đầu, đi tiên phong trong những nỗ lực đề cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với quá trình phát triển.

Do đó, VCCI sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số về phát triển bền vững CSI theo 3 cấp độ A, B, C hay 1, 2, 3 để vừa tầm, vừa sức với trình độ phát triển của các loại hình doanh nghiệp và đặc biệt là có thể hướng tới áp dụng trong cả khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và cả doanh nghiệp siêu nhỏ.

“Không thể coi phát triển bền vững chỉ là việc của các doanh nghiệp lớn, không phải phát triển bền vững là "phú quý sinh lễ nghĩa" mà phát triển bền vững phải là điều quyết định sống còn đối với mọi doanh nghiệp ở mọi quy mô” – TS Vũ Tiến Lộc nói.

Theo đó, Chính phủ và các bộ, ban, ngành cần có biện pháp thúc đẩy hộ kinh doanh, có khung khổ pháp lý và có chính sách chứ không để hộ kinh doanh ra khỏi phạm vi áp dụng các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ ở nước ta.

Phát triển bền vững cũng là nhiệm vụ và quyền lợi của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Vũ Long
Phát triển bền vững cũng là nhiệm vụ và quyền lợi của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Vũ Long

Song song với việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể “tự lớn” và phát triển bền vững, VCCI cũng đề nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích và từng bước thể chế hoá yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn lập báo cáo bền vững.

“Khi việc lập báo cáo bền vững trở thành yêu cầu bắt buộc thì song hành với nó phải có hệ thống giám sát thực thi có hiệu quả. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo hướng đi này thì xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hoá và thống nhất của Nhà nước về phát triển bền vững là rất quan trọng để việc cập nhật báo cáo không trở thành gánh nặng với các doanh nghiệp” – TS Vũ Tiến Lộc nêu ý kiến, đồng thời đề nghị:

Các hiệp hội doanh nghiệp cần phối hợp với VCCI triển khai chương trình hỗ trợ, xây dựng các mô hình kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững trong doanh nghiệp hội viên của mình.

Doanh nghiệp tự chủ trong phát triển bền vững

Cũng theo TS Vũ Tiến Lộc, các hiệp hội doanh nghiệp cũng như các bộ, ban, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng bộ chỉ số phát triển bền vững và xây dựng báo cáo phát triển bền vững, tiến tới xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững riêng cho từng ngành, từng lĩnh vực.

Về phía mình, các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững như một vấn đề chiến lược và quản trị nền tảng, áp dụng bộ chỉ số phát triển bền vững một cách phổ cập, tiến tới xây dựng được báo cáo bền vững là hướng đi rất quan trọng đối với các doanh nghiệp.

“Đã đến lúc các doanh nghiệp phải quan tâm bố trí ngân sách, nhân sự cho công tác quản trị rủi ro, cho phát triển bền vững, lồng ghép được các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chương trình sản xuất kinh doanh, thực hiện quản trị tích hợp, tích hợp chiến lược phát triển bền vững vào chiến lược doanh nghiệp...

Chúng ta không thể có chiến lược phát triển trong bối cảnh mới nếu thiếu đi nội hàm phát triển bền vững trong chiến lược này” – TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch ĐBSCL: Lấy con người làm trọng tâm để phát triển bền vững

TRẦN LƯU – THÀNH NHÂN |

Dựa trên nguyên tắc “lấy con người làm trung tâm”, vấn đề quy hoạch vùng ĐBSCL cũng như mọi định hướng cho phát triển của vùng này phải làm sao để “Bảo vệ người dân, cải thiện sinh kế, phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường”…

Thủ tướng đề nghị G20 giúp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Khánh Minh |

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, ngày 22.11.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: “Doanh nghiệp vì người lao động” - Phong trào thi đua thiết thực, vì sự phát triển bền vững

Kiều Vũ thực hiện |

Xuất phát từ sáng kiến của Báo Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã chính thức tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” từ năm 2014 đến nay. Thời gian chưa dài, song phong trào đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và nỗ lực vì người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động trước thềm Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy hoạch ĐBSCL: Lấy con người làm trọng tâm để phát triển bền vững

TRẦN LƯU – THÀNH NHÂN |

Dựa trên nguyên tắc “lấy con người làm trung tâm”, vấn đề quy hoạch vùng ĐBSCL cũng như mọi định hướng cho phát triển của vùng này phải làm sao để “Bảo vệ người dân, cải thiện sinh kế, phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường”…

Thủ tướng đề nghị G20 giúp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Khánh Minh |

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, ngày 22.11.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: “Doanh nghiệp vì người lao động” - Phong trào thi đua thiết thực, vì sự phát triển bền vững

Kiều Vũ thực hiện |

Xuất phát từ sáng kiến của Báo Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã chính thức tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” từ năm 2014 đến nay. Thời gian chưa dài, song phong trào đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và nỗ lực vì người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động trước thềm Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2020.