Doanh nghiệp ngành du lịch mong được hỗ trợ vốn

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp ngành du lịch đang thật sự cần gói hỗ trợ vốn ưu đãi để có thể phục hồi hoạt động khi du lịch mở cửa trở lại.

Ngành du lịch đã rất khó khăn sau gần 2 năm đương đầu với COVID-19 là chuyện ai cũng biết. Nhưng với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì khó đến nỗi phải bán tài sản nhưng không có người chịu mua hay đi vay để cầm cự là chuyện ít người biết.

Anh Vũ là giám đốc của một công ty chuyên thiết kế tour du lịch cho gia đình hay công ty ở quy mô tầm trung tại TPHCM cho biết, khi dịch bệnh xảy ra anh và các nhân viên cố gắng duy trì hoạt động bằng nhiều cách khác nhau thậm chí là cầm cố nhà vay tiền ngân hàng để có vốn nhập hàng bán online cầm cự qua ngày và giữ chân nhân viên. Cái khó của công ty là vì đã đầu tư mua một số xe để làm lữ hành, nhưng xe thì "đắp chiếu" 2 năm qua, bán không ai mua, nhưng vẫn phải gồng trả nợ vay. Thậm chí lúc khó khăn anh đã phải vay mượn tiền nóng để chi trả. Rất may việc kinh doanh bán hàng online đang giúp công ty có nguồn thu ít ỏi để duy trì.

Cũng vì chi phí duy trì quá lớn, nên dù được đánh giá là một trong những sản phẩm giải trí về đêm hấp dẫn nhất của Phú Quốc United Center, nhưng Tổ hợp Chợ đêm Phú Quốc Grand World, Saigon SeaFood Hub Market và NightZone 68 của Công ty Ngôi sao biển Sài Gòn vẫn chưa thể mở lại cùng nhịp.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Tổng giám đốc Công ty Ngôi sao biển Sài Gòn, nhận định với số lượng 200 khách lọt thỏm như vậy, mở ra rồi gánh chi phí còn khốn khổ hơn. Công ty đã khảo sát 500 tiểu thương ở Phú Quốc tại 2 khu chợ đêm, nhưng chỉ có khoảng 10% tiểu thương muốn mở lại.

"Chúng tôi tha thiết kỳ vọng cơ quan quản lý làm càng sớm càng tốt, mở cửa du lịch đúng nghĩa. Khó ở đâu, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành gỡ tới đó. Mở cửa, hoặc là chết”, ông Sơn cho biết. 

Nhiều doanh nghiệp phản ánh vẫn khó tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ. Trong trường hợp tiếp cận được, các gói đó cũng không đủ sức để vực doanh nghiệp đứng lên. Có thể nói, các công ty du lịch vẫn phải chịu áp lực lớn với hàng loạt chi phí như trả lương cho người lao động, trả lãi vay nợ, thuê mặt bằng, tiền điện, nước, hoàn tiền cho khách hàng với các chi phí đã đặt trước.

Theo phản ánh Sở Du lịch TPHCM: Trong Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 không hề có nội dung hỗ trợ cụ thể, thiết thực dành riêng cho các công ty du lịch lưu trú, lữ hành. Do đó, Sở Du lịch TPHCM đề xuất cần có chính sách hỗ trợ dành riêng cho các công ty du lịch, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng theo hình thức tín chấp (không cần tài sản thế chấp) với lãi suất vay 0% để có chi phí phục hồi và trả lương cho người lao động. Bên cạnh đó, hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng cho doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa cũng như miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Cùng đó, giảm tiền thuế đất, tiền thuê sử dụng đất và cho phép công ty du lịch chậm nộp thuế đất, tiền thuê đất, giảm chi phí môi trường nhằm tạo điều kiện cho họ phục hồi kinh doanh.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.

Mỹ hủy hàng trăm chuyến bay ngày Giáng sinh, người dân vẫn đổ xô đi du lịch

Anh Vũ |

Tại Mỹ, các công ty hàng không đã hủy hàng loạt chuyến bay đêm Giáng sinh, trong khi người dân vẫn tiếp tục đổ xô đi du lịch.

Tìm giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 25.12, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội thảo.

Du khách cảm thông chính là chung tay giúp ngành du lịch nhanh hồi phục

Thế Lâm |

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 hoành hành và đặc biệt là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 trong cộng đồng, doanh nghiệp du lịch gần như kiệt quệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.

Mỹ hủy hàng trăm chuyến bay ngày Giáng sinh, người dân vẫn đổ xô đi du lịch

Anh Vũ |

Tại Mỹ, các công ty hàng không đã hủy hàng loạt chuyến bay đêm Giáng sinh, trong khi người dân vẫn tiếp tục đổ xô đi du lịch.

Tìm giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 25.12, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội thảo.

Du khách cảm thông chính là chung tay giúp ngành du lịch nhanh hồi phục

Thế Lâm |

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 hoành hành và đặc biệt là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 trong cộng đồng, doanh nghiệp du lịch gần như kiệt quệ.