Doanh nghiệp lo lắng việc vận chuyển lương thực, cung ứng cho dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Sau 6 ngày TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhu cầu mua lương thực của người dân bắt đầu tăng cao, tuy nhiên đường vận chuyển lương thực từ tỉnh khác vào Đà Nẵng gặp khó khăn khiến doanh nghiệp lo lắng. Đặc biệt, khi TP.Đà Nẵng đã cho phép shipper hoạt động trở lại, lượng lương thực cần rất nhiều để đảm bảo cho người dân.

Ông Phan Thống - Giám đốc siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng, cho hay, hiện tại, nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu của người dân bắt đầu có xu hướng cao, dù chưa mở lại các ứng dụng đặt hàng nhưng đã có hơn 100 người/ngày đặt hàng thông qua số điện thoại của siêu thị. Đơn vị đã gửi danh sách đăng ký 24 shipper lên Sở Công Thương và chờ Công an TP.Đà Nẵng cấp giấy đi đường.

Nhu cầu mua thực phẩm của người dân bắt đầu tăng cao sau 6 ngày phong tỏa cứng.

Những nhân viên shipper được đăng ký này là những người đã được tiêm vaccine mũi 1, và đơn vị sẽ cho họ xét nghiệm 3 ngày 1 lần và phải mặc đồ bảo hộ khi giao hàng.

Siêu thị chỉ nhận đơn của các phường, tổ dân phố cho đến khi shipper có giấy hoạt động thì đơn vị sẽ mở lại để cung ứng kịp thời lương thực cho bà con.

"Hiện tại cũng lo lắng về nguồn hàng nếu cho shipper hoạt động trở lại vì lương thực phụ thuộc vào sự cho phép lưu thông của thành phố.

Các đơn vị phân phối cung cấp thông tin các xe giao hàng để Sở Công Thương làm việc với Sở GTVT cấp giấy cho xe hàng vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có nên rất khó khăn, đặc biệt nếu cung cấp cho người dân trong thời gian dài" - ông Thống nói.

Nhân viên siêu thị soạn lương thực theo đơn đặt của người dân gửi cho tổ dân phố.

Ông Thống chia sẻ thêm, trong những ngày qua, nhân sự 3 tại chỗ, họ sắp xếp được việc gia đình để đi làm ở mức 25%, qua 1 tuần làm việc mệt mỏi, nhưng không có giấy thông hành để đổi ca cho những người này được nghỉ ngơi. Với năng suất như hiện nay thì họ làm việc chưa thật sự đảm bảo công việc.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng chính thức có văn bản hướng dẫn cho phép shipper hoạt động trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện phong toả cứng, “ai ở đâu ở yên đó”.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ kéo dài thời gian phong toả cứng toàn thành phố thêm 3 ngày, tức là đến 8h ngày 26.8.

Trong thời gian này, Đà Nẵng cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu.

Đối với các hộ gia đình ở trong khu vực cách ly y tế thì giao hàng tại các chốt kiểm soát, lực luợng các chốt chuyển cho các hộ gia đình đặt hàng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Shipper Đà Nẵng hoạt động thế nào trong thời gian phong toả cứng?

THUỲ TRANG |

Shipper tại Đà Nẵng sẽ chính thức được hoạt động trở lại với nhiều quy định kèm theo.

Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố

Thanh Hải |

Tại cuộc họp giao ban với Chính phủ sáng nay (21.8), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, Thành phố Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố kể từ 8 giờ ngày 23.8.

Đà Nẵng: Chính quyền đang thay việc doanh nghiệp, mong dân đồng thuận

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, việc cung ứng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho dân trước đây, do doanh nghiệp, tư nhân và nhân dân cùng làm, nhưng bây giờ chỉ có chính quyền, mà lại quá nhiều công việc, nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, mong cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận thì công tác phòng chống dịch mới đạt mục tiêu đề ra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Shipper Đà Nẵng hoạt động thế nào trong thời gian phong toả cứng?

THUỲ TRANG |

Shipper tại Đà Nẵng sẽ chính thức được hoạt động trở lại với nhiều quy định kèm theo.

Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố

Thanh Hải |

Tại cuộc họp giao ban với Chính phủ sáng nay (21.8), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, Thành phố Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố kể từ 8 giờ ngày 23.8.

Đà Nẵng: Chính quyền đang thay việc doanh nghiệp, mong dân đồng thuận

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, việc cung ứng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho dân trước đây, do doanh nghiệp, tư nhân và nhân dân cùng làm, nhưng bây giờ chỉ có chính quyền, mà lại quá nhiều công việc, nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, mong cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận thì công tác phòng chống dịch mới đạt mục tiêu đề ra.