Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ hủy toàn bộ tờ khai từ ngày 11.4

Cường Ngô |

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo vừa đề nghị giải quyết khẩn cấp (lần 2) về vấn đề khai hải quan xuất khẩu 400.000 tấn gạo.

Đề nghị huỷ tờ khai hải quan

Sau khi Thủ tướng cho phép xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4, nhiều doanh nghiệp lại kêu cứu vì không xuất khẩu gạo được. Lý do hải quan cho mở tờ khai lúc nửa đêm.

Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (gọi tắt là Công ty Trung An), đã gửi đơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, UBND các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long…, xem xét, giải quyết gấp vấn đề khai hải quan xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4 để không phát sinh thêm thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp và toàn xã hội.

Theo ông Bình, ngày 11.4, nhân viên công ty ông đã trực khai hải quan đến 21h đêm, nhưng hệ thống phần mềm hải quan điện tử không mở; công ty cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin công bố hoặc công văn có liên quan về việc mở hệ thống phần mềm tiếp nhận tờ khai và thông quan hàng gạo của hải quan.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hải Nguyễn

Đến sáng chủ nhật (12.4), công ty này vẫn tiếp tục lên hệ thống để thực hiện mở tờ khai thì hệ thống công bố là đủ chỉ tiêu.

"Từ ngày 24.3 đến nay, công ty tôi đã phải tạm dừng đăng ký và thông quan đối với các lô hàng gạo xuất khẩu đã và đang trên đường lên cảng. Việc không được thông báo về thời gian mở đăng ký tờ khai khiến chúng tôi rất bức xúc", ông Bình nói.

Chính vì vậy, Công ty Trung An đã có văn bản đề nghị hủy toàn bộ tờ khai từ ngày 11.4 đến nay. Đề nghị hải quan cho các doanh nghiệp khai tiếp những lô đang khai dở dang và thông quan hết toàn bộ số lượng gạo đã nằm trên cảng (dự kiến thực tế không vượt 250.000 tấn). Hải quan cho khai mới và cho khai với số lượng không hạn chế chứ không dừng ở 400.000 tấn rồi đóng “cổng thông tin”. Ví dụ cho khai tự do đến 2 triệu tấn.

Tờ khai nào khai trước thì xuất khẩu trước đến khi thông quan đạt mốc 400.000 tấn thì dừng xuất khẩu (các doanh nghiệp đều theo dõi được và tự điều chỉnh tiến độ). Tờ khai nào sau 15 ngày không xuất thì số lượng không xuất đó tụt lại sau cùng theo quy định nhưng phải tụt lại ở sau 2 triệu tấn.

Doanh nghiệp ấm ức vì không biết thông tin

Bà Trần Ngọc Châu - Phó giám đốc Công ty TNHH Angimex-Kitoku (AKJ) cũng cho biết đã có công văn "cầu cứu" Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành về vấn đề này.

Theo bà Châu, từ đầu giờ sáng chủ nhật 12.4, AKJ được báo tin hệ thống hải quan đã cho mở tờ khai xuất khẩu gạo trong vòng từ 0h30 đến khoảng 3h30 sáng 12.4 và hiện số lượng đăng ký xuất trên website của hải quan là 399.989 tấn. Điều này khiến doanh nghiệp rất bất ngờ.

Ngay lập tức, AKJ tiến hành mở các tờ khai hải quan đã khai báo sẵn. Tổng cộng, AKJ đang có số lượng gạo chờ xuất khoảng 892 tấn gồm 17 tờ khai đã có số tờ khai nhưng chưa được xác nhận thông quan.

Theo bà Châu, điều đáng nói là công ty bà không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ hải quan về ngày, giờ mở mạng khai báo hải quan xuất khẩu gạo trong suốt ngày 10.4, sau khi nhận được thông báo từ Văn phòng Chính phủ và Bộ Công thương. "Việc cho mở tờ khai hải quan vào lúc nửa đêm như vậy là không công khai minh bạch", bà Châu nói.

Nói về việc Tổng cục Hải quan mở tờ khai giữa đêm, chia sẻ với Lao Động, một doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Hà Nội cho hay, họ không nhận được thông báo để được biết từ 0h ngày 12.4 sẽ mở khai báo hải quan.

“Nếu chúng tôi biết, chúng tôi không đăng ký được thì không ấm ức”, vị lãnh đạo này cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng "cây ATM" gạo miễn phí cho người nghèo Ban Mê

Hữu Long |

Từ ngày 13-30.4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với một số doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt máy cấp phát gạo tự động và miễn phí cho người nghèo tại đường sách ở TP.Buôn Ma Thuột giữa dịch COVID-19.

“Điểm danh” những doanh nghiệp trúng tờ khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Qua theo dõi, thống kê của Tổng cục Hải quan trong thời gian từ 24 giờ ngày 11.4 đến ngày 12.4 đã có 40 doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại 13 chi cục hải quan với tổng số lượng gạo đã đăng ký xuất khẩu hơn 399.000 tấn. Vậy đó là những doanh nghiệp nào?

Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói về việc đến nay mới mua được 7.700 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải mua đủ số lượng 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020, nhưng đến thời điểm hiện tại, theo ông Đỗ Việt Đức – Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thì đơn vị này mới mua được 7.700 tấn (4%).

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Ấm lòng "cây ATM" gạo miễn phí cho người nghèo Ban Mê

Hữu Long |

Từ ngày 13-30.4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với một số doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt máy cấp phát gạo tự động và miễn phí cho người nghèo tại đường sách ở TP.Buôn Ma Thuột giữa dịch COVID-19.

“Điểm danh” những doanh nghiệp trúng tờ khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Qua theo dõi, thống kê của Tổng cục Hải quan trong thời gian từ 24 giờ ngày 11.4 đến ngày 12.4 đã có 40 doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại 13 chi cục hải quan với tổng số lượng gạo đã đăng ký xuất khẩu hơn 399.000 tấn. Vậy đó là những doanh nghiệp nào?

Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói về việc đến nay mới mua được 7.700 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải mua đủ số lượng 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020, nhưng đến thời điểm hiện tại, theo ông Đỗ Việt Đức – Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thì đơn vị này mới mua được 7.700 tấn (4%).