Doanh nghiệp khởi nghiệp bên bờ... sạt nghiệp

Lục Tùng |

Chưa kịp mừng sau khi dốc hết tâm sức, vốn liếng cho chuyến hàng đầu năm mới 2020, hàng chục doanh nghiệp khởi nghiệp đã chới với khi bị các đối tác trả hàng về do ế ẩm bởi đại dịch COVID-19.

Đồng loạt ế ẩm vì dịch

“Đã hơn 3 tháng rồi mà lô hàng đầu năm 2020 vẫn chưa tiêu thụ được” - chị Bùi Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng, chuyên chế biến sản phẩm trái cây sấy ở xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) thở dài trước nguy cơ bị thua lỗ nặng. Trước Tết Nguyên đán, một hệ thống siêu thị lớn đã đặt hàng Ngọc Phụng lô sản phẩm xoài sấy, vỏ quýt, vỏ cam sấy,... trị giá gần 300 triệu đồng.

Sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp phần lớn sử dụng nguyên liệu nông nghiệp địa phương. Ảnh: LT
Sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp phần lớn sử dụng nguyên liệu nông nghiệp địa phương. Ảnh: LT

Sau khi dốc hết tâm sức, vốn liếng sản xuất, đến lúc chuẩn bị chuyển hàng thì đối tác thông báo ngưng nhận. Do dịch COVID-19 bệnh bùng phát, người dân tập trung mua lương thực và các mặt hàng thiết yếu nên những sản phẩm thuộc diện ăn bổ sung như hàng của chị Thủy ít được quan tâm.

Chị Phụng cho biết: Vì là hàng không sử dụng chất bảo quản nên hạn sử dụng sản phẩm, nhất là vỏ cam, vỏ quýt sấy, tối đa là 6 tháng, nhưng đến nay đã hơn nửa vòng đời mà không tiêu thụ được nên nguy cơ bị tiêu hủy vì hết hạn là rất lớn.

Tương tự, doanh nghiệp của anh Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nam Huy Đồng Tháp (xã Hòa Tân, huyện Châu Thành) chuyên sản xuất nông sản sấy như hạt sen sấy, khoai sấy, mít sấy, chuối sấy… cũng lâm cảnh ế ẩm. Hiện công ty đang tồn kho gần 20 tấn sản phẩm.

Sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Ảnh: LT
Sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Ảnh: LT

Nguy cơ sụp đổ dây chuyền

Theo thống kê, Đồng Tháp có khoảng 20 doanh nghiệp chuyên chế biến sản phẩm nông nghiệp, xuất thân từ phong trào khởi nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp đang gặp khó. Nhiều người trong số này đang cố cải thiện theo hướng biến thách thức thành cơ hội.

Điển hình là chị Nguyễn Thị Cát Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Tây Cát - chuyên sản xuất các sản phẩm mứt chuối, mứt xoài... tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Khi khó  tiêu thụ, chị Thủy quyết định không thu hồi sản phẩm đã giao cho đối tác mà dùng đó gửi biếu, tặng cho khách, người thân như một cách quảng bá sản phẩm cho tương lai.

Tuy nhiên, nhìn ở góc kinh tế, thì dù cách nào, trước mắt các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đều có điểm chung là thất thoát đồng vốn, có khi lên đến vài trăm triệu đồng.

Sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp Đồng Tháp. Ảnh: LT
Sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp Đồng Tháp. Ảnh: LT

Để có đủ vốn sản xuất, các doanh nghiệp khởi nghiệp phải vay vốn ngân hàng, nhưng điều đáng lo hơn là nguy cơ dẫn đến sụp đổ mang tính dây chuyền. Với năng lực tiêu thụ trên 1.500 tấn củ, quả nông sản nguyên liệu mỗi năm, nếu các doanh nghiệp bị phá sản sẽ trực tiếp làm cho nông sản hẹp đầu ra, hẹp giá bán. Hơn thế nữa, còn gián tiếp kéo theo sự sụp đổ của cả chuỗi liên kết trong quy trình sản xuất nông nghiệp từ cung ứng vật tư, thiết bị, nhân công...; đặc biệt là còn làm thui chột ý chí ở những người có ý tưởng khởi nghiệp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Triển khai các giải pháp hỗ trợ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình đã triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các DN và NLĐ vượt qua khó khăn.

Doanh nghiệp cần được tiếp cận vốn nhanh

Đăng Tiến - Lam Duy |

Ước tính tổng gói tín dụng được các ngân hàng công bố triển khai nhằm hỗ trợ các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến nay lên đến 285.000 tỉ đồng. Tuy nhiên đây là các chương trình cho vay đơn lẻ sử dụng nguồn vốn từ các ngân hàng, không dùng vốn ngân sách và theo quyết định cho vay, mức vay và lãi suất cho vay sẽ phụ thuộc vào thẩm định của mỗi ngân hàng.

BIDV triển khai gói tín dụng hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

P.V |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố triển khai Gói tín dụng ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình đã triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các DN và NLĐ vượt qua khó khăn.

Doanh nghiệp cần được tiếp cận vốn nhanh

Đăng Tiến - Lam Duy |

Ước tính tổng gói tín dụng được các ngân hàng công bố triển khai nhằm hỗ trợ các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến nay lên đến 285.000 tỉ đồng. Tuy nhiên đây là các chương trình cho vay đơn lẻ sử dụng nguồn vốn từ các ngân hàng, không dùng vốn ngân sách và theo quyết định cho vay, mức vay và lãi suất cho vay sẽ phụ thuộc vào thẩm định của mỗi ngân hàng.

BIDV triển khai gói tín dụng hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

P.V |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố triển khai Gói tín dụng ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của dịch COVID-19.