Doanh nghiệp kêu trời vì chủ đầu tư “trốn” bán hồ sơ dự thầu

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bức xúc về việc UBND xã Gia Tân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) “om” hồ sơ mời thầu. Mặc dù đã thông báo mời thầu rộng nhưng khi doanh nghiệp đến mua hồ sơ thì cán bộ xã lại đi vắng liên tục trong suốt thời gian mở bán hồ sơ.

Dự án xây dựng 6 phòng học 2 tầng và các công trình phụ trợ Trường Mầm non xã Gia Tân (huyện Gia Viễn) do UBND xã Gia Tân làm chủ đầu tư và trực tiếp bán hồ sơ dự thầu. Tổng vốn đầu của dự án là gần 5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. Theo quy định, đây là dự án bắt buộc phải tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai, chọn nhà thầu trong nước.

Theo thông báo mời thầu thì thời gian mở bán hồ sơ dự thầu từ ngày 17.7.2018 đến 14h30 ngày 28.7.2018 và bán công khai tại UBND xã Gia Tân. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số doanh nghiệp thì họ vô cùng bức xúc vì trong suốt thời gian mở bán hồ sơ mời thầu, ngày nào đơn vị cũng cử người đại diện đến trụ sở UBND xã Gia Tân để mua hồ sơ (trong giờ hành chính) nhưng không thể mua được, thậm chí còn không thể gặp được người bán hồ sơ.

Ông Trần Quốc Việt, đại diện Cty TNHH ĐT&XD Xuân Tràng An cho biết: "Trong suốt thời gian mở bán hồ sơ, ngày nào chúng tôi cũng đến để mua nhưng đều ra về trong nỗi thất vọng vì không có ai bán. “Lần nào đến cũng không gặp được người bán và nhận được câu trả lời là người bán hồ sơ nay đi cơ sở, không chỉ có công ty tôi mà rất nhiều công ty khác cũng đều không mua được” – ông Việt bức xúc.

Trước phản ánh của các doanh nghiệp, chiều ngày 27.7, PV Báo Lao Động đã có mặt tại trụ sở UBND xã Gia Tân, lúc này có rất nhiều doanh nghiệp đang đứng chờ để mua hồ sơ nhưng đều nhận được câu trả lời là cán bộ bán hồ sơ đi vắng. Đến 17h cùng ngày, các doanh nghiệp đều ra về trong tuyệt vọng vì không gặp được vị cán bộ bán hồ sơ.

Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 30.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Cát Đằng – Chủ tịch UBND xã Gia Tân cho biết: Dự án xây dựng 6 phòng học 2 tầng và các công trình phụ trợ Trường Mầm non xã Gia Tân (huyện Gia Viễn) do UBND xã làm chủ đầu tư và trực tiếp bán hồ sơ dự thầu. Người đại diện bán là ông Lưu Danh Phúc – cán bộ địa chính, mà theo ông Đằng người bán phải có trách nhiệm bán trong giờ hành chính. Còn việc ông Lưu Danh Phúc vắng mặt tại trụ sở cả tuần nay thì vị Chủ tịch UBND xã cho rằng: “Không thấy ông Phúc báo cáo xin nghỉ cả tuần, việc này nay tôi mới nắm được”.

“Đến nay, đã hết thời gian bán hồ sơ và có 3 hồ sơ đã được bán ra, chúng tôi đang làm các bước tiếp theo để tiến hành chấm thầu theo quy định” – ông Đằng nói.

Nhiều doanh nghiệp lo ngại việc "trốn" bán hồ sơ dự thầu có thể là bước đi đầu tiên của việc “om thầu”, thông thầu giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp khác.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đấu thầu qua mạng

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Tháng 11.2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quy định 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Chậm đấu thầu thu gom rác, thiệt hại tiền tỉ

Hoàng Hưng |

Không phải ngẫu nhiên, tại cuộc họp về công tác môi trường ngày 4.4 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã yêu cầu tất cả quận - huyện trên địa bàn TP.HCM, phải đấu thầu cạnh tranh về quét dọn, thu gom, vận chuyển rác để tiết kiệm ngân sách và giảm thất thoát kinh phí….

Giá vật tư y tế chênh nhau nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đấu thầu ngay trong năm

BTS |

Tại buổi làm việc với Bộ Y tế về nội dung công tác tổ chức đấu thầu, đàm phán giá thuốc và đấu thầu thiết bị y tế nhằm kéo giảm chi phí khám chữa bệnh ngày 9.4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, ngay trong năm nay Bộ cần triển khai thí điểm đấu thầu vật tư y tế.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Đấu thầu qua mạng

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Tháng 11.2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quy định 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Chậm đấu thầu thu gom rác, thiệt hại tiền tỉ

Hoàng Hưng |

Không phải ngẫu nhiên, tại cuộc họp về công tác môi trường ngày 4.4 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã yêu cầu tất cả quận - huyện trên địa bàn TP.HCM, phải đấu thầu cạnh tranh về quét dọn, thu gom, vận chuyển rác để tiết kiệm ngân sách và giảm thất thoát kinh phí….

Giá vật tư y tế chênh nhau nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đấu thầu ngay trong năm

BTS |

Tại buổi làm việc với Bộ Y tế về nội dung công tác tổ chức đấu thầu, đàm phán giá thuốc và đấu thầu thiết bị y tế nhằm kéo giảm chi phí khám chữa bệnh ngày 9.4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, ngay trong năm nay Bộ cần triển khai thí điểm đấu thầu vật tư y tế.