Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư cho sâm Ngọc Linh ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Chiều 5.9, các doanh nghiệp (DN) đến từ Hàn Quốc đã trao đổi, ký kết hợp tác với Kon Tum (Việt Nam) để đầu tư nguồn dược liệu sâm Ngọc Linh.

Đây là chương trình kêu gọi thu hút đầu tư nằm trong khuôn khổ Hội nghị “Đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác” được tỉnh Kon Tum tổ chức.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh tại thị trấn Đắk Tô (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum). Thủ tướng cũng đã tản bộ, thăm mô hình sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum. Đây là nơi đang sở hữu khoảng 500ha cây sâm giống sau hơn 20 năm gây dựng, mỗi năm ước sản xuất hàng triệu cây giống.

Sâm Ngọc Linh Kom Tum được phát hiện vào năm 1973, tại xã Ngọc Lây, huyện Đắk Tô, Kon Tum, tại độ cao 1.600m -1.800m trên. Ảnh Đình Văn
Sâm Ngọc Linh Kom Tum được phát hiện vào năm 1973, tại xã Ngọc Lây, huyện Đắk Tô, Kon Tum, tại độ cao 1.600m -1.800m trên. Ảnh Đình Văn
Cá thể sâm Ngọc Linh từ 5-10 năm tuổi được Kon Tum quảng bá. Ảnh Đình Văn
Cá thể sâm Ngọc Linh từ 5-10 năm tuổi được Kon Tum quảng bá. Ảnh: Đình Văn
Các đối tác Hàn Quốc ký kết hợp tác đầu tư với sâm Ngọc Linh Kon Tum tại Việt Nam. Ảnh Đình Văn
Các đối tác Hàn Quốc ký kết hợp tác đầu tư với sâm Ngọc Linh Kon Tum tại Việt Nam. Ảnh: Đình Văn
Tỉnh Kon Tum trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho đại diện  6 dự án với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng. Ảnh Đình Văn
Tỉnh Kon Tum trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho đại diện 6 dự án với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng. Ảnh: Đình Văn

Lễ ký kết giữa Kon Tum (Việt Nam) với các DN Hàn Quốc còn có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Xuân Chiến...

Phía đối tác Hàn Quốc có đại diện của Viện nghiên cứu Hồng sâm quận Jinan, các DN Hàn Quốc Quốc gồm Công ty (Cty) You Cel - do ông  Jea Yong Cha làm Giám đốc (GĐ); Cty TNHH Y.K Vina do ông Yun Kwon Kim - làm Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Cty; Công ty sản xuất thiết bị y tế Medone Innotech - do ông Kim Eun Yuong làm Chủ tịch Cty; Cty TNHH Kotek Bio - do ông Oh Sang Sik - làm Tổng GĐ Cty...

Việc ghi nhớ hợp tác đầu tư nhằm nâng cao xếp hạng quốc tế về nền công nghiệp hóa sâm của Việt Nam. Ngoài ra, nâng cao giá trị, hiệu quả sâm thông qua việc nghiên cứu song phương giữa sâm Ngọc Linh Kon Tum của Việt Nam và phía đối tác Hàn Quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của 6 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng cho 6 công ty, gồm: Cty cổ phần Solavina, Cty TNHH Thái Hòa; Cty Cổ phần Vingin, Cty TNHH ADC, Cty CP nước giải khát Ngọc Linh và Cty Cổ phần sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng trao chủ trương khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đầu tư là 10.500 tỷ đồng trên tổng diện tích dự kiến 5.155 ha cho 2 công ty, gồm: Tập đoàn Vingroup về Dự án Đầu tư trồng sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác tại huyện Tu Mơ Rông và Cty CP VVINA về Dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông,  Kon Tum.

Việc thu hút các tập đoàn quốc tế và DN trong nước đầu tư vào ngành công nghiệp sâm Ngọc Linh được xem là đòn bẩy phát triển kinh tế cho tỉnh Kon Tum.

Sâm Ngọc Linh Kon Tum là loài cây thuốc "giấu" của đồng bào Xê Đăng được Ban Dân y Khu V do dược sĩ Đào Kim Long và dược sĩ Nguyễn Châu Giang phát hiện vào ngày 18.3.1973, tại xã Ngọc Lây, huyện Đắk Tô, Kon Tum, ở độ cao 1.600m -1.800m trên núi Ngọc Linh.

Năm 1985, hai nhà khoa học là Tiến sĩ Hà Thị Dũng và Tiến sĩ Grushvitsky xác định sâm Ngọc Linh Kon Tum thuộc 250 loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Nghiên cứu tác dụng của sâm Ngọc Linh, các nước Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc, Liên bang Nga... đều cử các nhà khoa học sang Kon Tum (Việt Nam) nghiên cứu.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tính toán sinh kế mới cho người dân

NHÓM PV |

Ngày 20.8, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và các đối tác tổ chức Diễn đàn Phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2018 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Quảng Nam: Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Tăng Thùy Dung |

Tối 1.8, tại Trung tâm văn hóa thông tin- thể thao huyện Nam Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam cùng với các cơ quan liên quan đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 với chủ đề “Hương sắc sâm Ngọc Linh”.

Sâm Ngọc Linh - Mùa vàng đã nổi

LAM PHƯƠNG |

Qua hai ngày diễn ra phiên chợ sâm núi Ngọc Linh, Quảng Nam - hơn 50kg sâm Ngọc Linh đã được bán ra, thu về khoảng 4 tỉ đồng. Đây là thành quả của những người nông dân quanh năm lặn lội trong rừng sâu để chăm bón, bảo vệ nguồn sâm quý quốc gia...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tính toán sinh kế mới cho người dân

NHÓM PV |

Ngày 20.8, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và các đối tác tổ chức Diễn đàn Phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2018 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Quảng Nam: Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Tăng Thùy Dung |

Tối 1.8, tại Trung tâm văn hóa thông tin- thể thao huyện Nam Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam cùng với các cơ quan liên quan đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 với chủ đề “Hương sắc sâm Ngọc Linh”.

Sâm Ngọc Linh - Mùa vàng đã nổi

LAM PHƯƠNG |

Qua hai ngày diễn ra phiên chợ sâm núi Ngọc Linh, Quảng Nam - hơn 50kg sâm Ngọc Linh đã được bán ra, thu về khoảng 4 tỉ đồng. Đây là thành quả của những người nông dân quanh năm lặn lội trong rừng sâu để chăm bón, bảo vệ nguồn sâm quý quốc gia...