Doanh nghiệp: "Giá xăng giảm, ngành điện cũng nên giảm cho người dân"

Cường ngô |

Ông Nguyễn Tuấn Khởi - CEO Công ty Cổ phần VTVCorp cho hay, hầu hết các doanh nghiệp đều cho nhân viên làm việc ở nhà, điều này làm phát sinh thêm chi phí như điện, nước. Chình vì vậy, ông Khởi cho rằng "trong khi giá xăng dầu đã giảm giá thì ngành điện cũng nên giảm cho người dân".

 Đề xuất giảm nửa giá điện, cho nợ 50% còn lại

Ngày 1.4, Bộ Công Thương có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giảm giá điện cho các khách hàng sản xuất ở tất cả các khung giá: Cao điểm, bình thường và thấp điểm với mức giảm 10%. Số tiền hỗ trợ dự kiến lên đến hơn 6.100 tỉ đồng.

Một số doanh nghiệp (DN) cho Lao Động biết rất đồng tình với đề xuất giảm giá điện của Bộ Công Thương. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Khởi - CEO Công ty Cổ phần VTVCorp cho hay, vừa qua, Chính phủ đã khuyến nghị DN, người lao động nên làm việc ở nhà, nhằm hạn chế việc đi lại có thể gây lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trước khi có chỉ đạo này, nhiều DN đã chủ động cho nhân viên làm việc từ xa, các cuộc họp đều thông qua mạng nội bộ.

Tuy nhiên, khi làm việc ở nhà sẽ phát sinh thêm chi phí như điện, nước. Chình vì vậy, ông Khởi cho rằng: "Trong khi giá xăng dầu đã giảm giá thì ngành điện cũng nên giảm cho người dân".

"Trong lúc này, lĩnh vực nào cũng khó khăn nên ngành điện cố gắng giảm lợi nhuận, doanh thu một chút, để cùng chung tay chia sẻ với người dân, DN, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn của dịch COVID-19", ông Khởi cho hay.

Doanh nghiệp đồng tình với kiến nghị giảm giá điện.
Doanh nghiệp đồng tình với kiến nghị giảm giá điện. Ảnh: V.T

Ông Mai Trường Giang - CEO Công ty CP TGFOO cho hay: "Như tôi được biết, từ trước đến giờ rất ít khi giảm giá điện, tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, khi việc sản xuất kinh doanh của nhiều DN đã ngừng trệ, trong khi sản lượng điện của EVN vẫn dư nhiều.

Do đó, việc giảm giá điện cho  sẽ khuyến khích họ giữ được dòng tiền trong giai đoạn 2-3 tháng. Bởi đối với ngành kinh doanh chuỗi dịch vụ ăn uống (FnB) thì điện chiếm 5-6% doanh thu, chỉ số này - tốt nhất nên chiếm khoảng 2-3%".

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đồng Tâm nêu quan điểm - Chính phủ có thể hỗ trợ khẩn cấp chi phí sinh hoạt cơ bản của người dân thông qua giảm nửa giá điện, cho nợ 50% còn lại. Thời gian áp dụng giảm là trong 3 tháng khó khăn của dịch (gồm tháng 4 ,5 và 6). Khoản nợ 50% tiền điện còn lại nên chia đều thanh toán vào năm 2021.

Rất cần thiết giảm giá điện

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, ngoài việc miễn phí tiền điện trong vòng 3 tháng với các cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19, rất cần thiết giảm giá điện cho người dân và DN.

"Dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng ngày càng trầm trọng đối với các DN của các ngành sản xuất, đây là ảnh hưởng chung của nền kinh tế. Chính vì vậy, tuỳ mức độ, nơi nào ảnh hưởng nhiều thì giảm nhiều, nơi nào ảnh hưởng ít thì giảm ít, điều này phụ thuộc vào sự cân đối của EVN, để có phương án thật chuẩn về vấn đề giảm giá điện", ông Ngãi cho hay.

Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, hiện rất nhiều đơn hàng của các DN thuộc ba hiệp hội: Dệt may Việt Nam, Da giày - Túi xách Việt Nam, Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã bị hủy, hoãn giao hàng, không ký tiếp đơn hàng mới và chậm thanh toán dẫn đến thiếu hụt dòng tiền, nguy cơ đứt thanh khoản. Trong khi đó, các DN cũng đang phải gánh nhiều chi phí phát sinh, trong khi các chi phí đầu vào như điện, nước tăng cao đáng kể.

Chính vì vậy, VASEP đại diện cho ba hiệp hội nêu trên - đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét giảm giá điện cho các nhà máy sản xuất, kho lạnh trữ hàng và cho phép gia hạn thời gian thanh toán tiền điện.

Cường ngô
TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời áp mái chững lại vì chờ giá mới

Cao Nguyên |

Mới đây, báo cáo của Tập đoàn điện lực (EVN) cho thấy, đến giữa tháng 3.2020, trên toàn quốc đã có tổng cộng hơn 24.600 dự án điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) đã được lắp đặt vận hành với tổng công suất là 479,2 MWp. Một trong những nguyên nhân làm ĐMTAM phát triển chững lại là do người dân vẫn đang chờ ban hành giá ĐMT mới kể từ sau thời điểm 30.6.2019.

Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện cho khách hàng trong 3 tháng

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện cho những khách hàng sản xuất, kinh doanh và cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt thuộc các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc thang 4.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Điện mặt trời áp mái chững lại vì chờ giá mới

Cao Nguyên |

Mới đây, báo cáo của Tập đoàn điện lực (EVN) cho thấy, đến giữa tháng 3.2020, trên toàn quốc đã có tổng cộng hơn 24.600 dự án điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) đã được lắp đặt vận hành với tổng công suất là 479,2 MWp. Một trong những nguyên nhân làm ĐMTAM phát triển chững lại là do người dân vẫn đang chờ ban hành giá ĐMT mới kể từ sau thời điểm 30.6.2019.

Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện cho khách hàng trong 3 tháng

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện cho những khách hàng sản xuất, kinh doanh và cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt thuộc các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc thang 4.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.