Doanh nghiệp gặp khó, “hai anh thành lập thì mất một anh”

Khánh Hoà |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhận định như vậy khi kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính diễn ra ngày 5.7.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá cao ngành tài chính trong nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao và phối hợp hiệu quả với các công cụ kinh tế vĩ mô khác, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn và trách nhiệm liên đới của ngành tài chính trong một số vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công quá chậm, làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế hay việc doanh nghiệp còn đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Kể cả vốn Nhà nước từ năm trước chuyển sang năm nay chưa giải ngân được là 300.000 tỉ đồng. Với mức “vốn mồi” này mà giải ngân kịp thời, có thể thu hút khoảng 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư của xã hội cho phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng cho biết và đề nghị Bộ Tài chính cần phối hợp tốt hơn với Bộ KH&ĐT trong giải ngân nguồn này.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay cứ 2 doanh nghiệp thành lập mới thì có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động và đây là tỉ lệ bất thường trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp có tỉ lệ vốn mỏng hoạt động chủ yếu dựa vào vốn chủ sở hữu của người khác trong khi lãi đi vay lại cao và nhận định đây là điểm rất yếu cần lưu ý.

Kết luận về định hướng 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính thu vượt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 từ 5-8%, nhưng bảo đảm không được lạm thu đồng thời chỉ đạo chi theo dự toán theo sát tinh thần Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị. Nếu bộ, ngành và địa phương thu không đạt dự toán thì phải có nguồn tài chính bù đắp, nếu bù đắp không đủ dự toán thì cắt giảm chi tương ứng. “Bây giờ kỷ luật ngân sách là quốc sách, cùng với bảo đảm tăng trưởng kinh tế để giữ an toàn nợ công”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Bộ Tài chính được yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, bịt các lỗ hổng của pháp luật về cổ phần hoá, định giá và sử dụng đất đai; xử lý nhanh yếu kém tài chính của các doanh nghiệp ngành công thương, chủ trì dự báo và đề xuất bổ sung thêm danh sách các dự án, doanh nghiệp yếu kém khác để tập trung xử lý.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Hơn 36.000 DN bị ngành thuế “sờ gáy”, truy thu 7.600 tỉ đồng

Khánh Hoà |

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 36.700 doanh nghiệp và kiến nghị thu vào ngân sách trên 7.600 tỉ đồng.

Vụ doanh nhân bị khởi tố sau vụ kiện Cục Thuế Hà Tĩnh: Hủy hơn 1,5 tỉ đồng tiền xử lý vi phạm của DN

P.V |

Sau thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh đã buộc doanh nghiệp nộp số tiền sai phạm 1,674 tỉ đồng. Vừa qua, Cục Thuế Hà Tĩnh lại ban hành văn bản, hủy một phần quyết định xử lý nói trên, với số tiền hơn 1,578 tỉ đồng.

Kiên quyết xử lý phá sản các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

Hồng Quân |

Mặc dù đặt kỳ vọng đến cuối năm 2015, tức là chỉ sau 2 năm hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC), tên gọi mới sau khi tái cơ cấu Vinashin, SBIC sẽ dần vực dậy thoát lỗ, nhưng thực tế là cho đến thời điểm này (giữa năm 2017), theo đánh giá của Bộ Tài chính, tình hình SBIC vẫn đặc biệt khó khăn.

Dự án nông nghiệp 37 triệu USD: Bên bờ phá sản vì giao đất và đền bù... trên giấy

NHÓM PV |

Sau 3 năm triển khai, dự án nông nghiệp chất lượng cao có vốn đầu tư 37 triệu USD do một doanh nhân người nước ngoài làm chủ đầu tư tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Dù đã đền bù nhiều lần trên một diện tích đất, nhưng vẫn còn đó những tranh chấp nên đất chưa được bàn giao đủ cho doanh nghiệp như cam kết. Vậy bắt nguồn từ đâu mà xuất hiện những vướng mắc này, chúng tôi lật lại hồ sơ và bước đầu đã trả lời được câu hỏi vì sao...

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Hơn 36.000 DN bị ngành thuế “sờ gáy”, truy thu 7.600 tỉ đồng

Khánh Hoà |

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 36.700 doanh nghiệp và kiến nghị thu vào ngân sách trên 7.600 tỉ đồng.

Vụ doanh nhân bị khởi tố sau vụ kiện Cục Thuế Hà Tĩnh: Hủy hơn 1,5 tỉ đồng tiền xử lý vi phạm của DN

P.V |

Sau thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh đã buộc doanh nghiệp nộp số tiền sai phạm 1,674 tỉ đồng. Vừa qua, Cục Thuế Hà Tĩnh lại ban hành văn bản, hủy một phần quyết định xử lý nói trên, với số tiền hơn 1,578 tỉ đồng.

Kiên quyết xử lý phá sản các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

Hồng Quân |

Mặc dù đặt kỳ vọng đến cuối năm 2015, tức là chỉ sau 2 năm hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC), tên gọi mới sau khi tái cơ cấu Vinashin, SBIC sẽ dần vực dậy thoát lỗ, nhưng thực tế là cho đến thời điểm này (giữa năm 2017), theo đánh giá của Bộ Tài chính, tình hình SBIC vẫn đặc biệt khó khăn.

Dự án nông nghiệp 37 triệu USD: Bên bờ phá sản vì giao đất và đền bù... trên giấy

NHÓM PV |

Sau 3 năm triển khai, dự án nông nghiệp chất lượng cao có vốn đầu tư 37 triệu USD do một doanh nhân người nước ngoài làm chủ đầu tư tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Dù đã đền bù nhiều lần trên một diện tích đất, nhưng vẫn còn đó những tranh chấp nên đất chưa được bàn giao đủ cho doanh nghiệp như cam kết. Vậy bắt nguồn từ đâu mà xuất hiện những vướng mắc này, chúng tôi lật lại hồ sơ và bước đầu đã trả lời được câu hỏi vì sao...