Doanh nghiệp được tự quyết mô hình "3 tại chỗ"

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Y tế - đề xuất doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về mô hình vừa sản xuất phù hợp với thực tế, nhưng cần có thêm hướng dẫn của ngành y tế về xét nghiệm, xử lý khi có ca nhiễm F0.

Tự chọn - Tự chịu trách nhiệm

Văn bản được đưa ra sau quá trình duy trì "3 tại chỗ" với hàng loạt bất cập như thiếu cơ sở hạ tầng, chi phí gia tăng, chưa có quy định, hướng dẫn chưa cụ thể, đồng bộ - điều này dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do không thể tiếp tục phương án này nếu kéo dài. Bất cập trên đòi hỏi cần có mô hình sản xuất thay thế phù hợp hơn.

Theo Bộ Công Thương, với mô hình này, người lao động có thể được về nhà nhưng phải cam kết thực hiện nghiêm 5K, chỉ được di chuyển theo tuyến cố định...

Bộ Công Thương cho rằng, Bộ Y tế cần có hướng dẫn các địa phương xây dựng các kịch bản, lộ trình phục hồi sản xuất tương ứng với các kịch bản diễn biến của dịch bệnh để các doanh nghiệp có kế hoạch chủ động sản xuất.

Trường hợp có F0 và F1, cơ quan y tế địa phương cần phối hợp với doanh nghiệp để tách ca nhiễm ra khỏi môi trường làm việc, giúp sớm ổn định lại sản xuất và đảm bảo an toàn cho công nhân khác.

Cần đưa công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine, nhất là doanh nghiệp ngành điện tử, dệt may, da giày, ôtô, thép, chế biến nông sản, thực phẩm...

Doanh nghiệp rối khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ“. Ảnh: KQ
Doanh nghiệp rối khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ“. Ảnh: KQ

Cho phép các cơ sở y tế triển khai tiêm chủng có thu phí (do doanh nghiệp và cá nhân chi trả) dưới sự hướng dẫn và giám sát về chuyên môn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cho phép hệ thống y tế tư nhân tham gia nhằm tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

"Trường hợp các hiệp hội, doanh nghiệp đã liên hệ và tìm được nguồn cung vaccine từ nước ngoài, Bộ Y tế cần khẩn trương báo cáo Chính phủ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp ký kết các hợp đồng cung ứng vaccine để giúp các doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn vaccine trong thời gian ngắn nhất.

Các địa phương cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người lao động để giúp các doanh nghiệp duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất và người lao động yên tâm làm việc", Bộ Công Thương đề xuất.

Còn trong hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, các địa phương chủ động hướng dẫn doanh nghiệp lên phương án "3 tại chỗ" và doanh nghiệp có thể giảm chi phí xét nghiệm hơn trước.

Tiên vaccine cho người lao động để cứu nền sản xuất

Thực tế vaccine vẫn là "chìa khoá" để cứu nền sản xuất lúc này. Giám đốc một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Hưng Yên cho Lao Động hay, hồi giữa tháng 5.2021, công ty bà đã thực hiện "3 tại chỗ".

Với đợt dịch này, ban lãnh đạo công ty khá sẵn sàng về cơ sở vật chất và cũng đã có kinh nghiệm thực hiện trước đó (khoảng 14-20 ngày) rồi. Tuy nhiên, khó khăn mỗi đợt lại khác nhau.

"Với kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, tôi thấy có 2 nguy cơ chính trong khu nội trú: Đầu tiên doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xét nghiệm sàng lọc. Nếu như doanh nghiệp chỉ test nhanh, chi phí thấp, nhưng kết quả không chính xác thì dễ bỏ lọt lúc sàng lọc ban đầu.

Nguyên nhân thứ 2 có nhiều nhân sự nội trú nhưng vẫn phải giao dịch với khách hàng. Thế nên vẫn xuất hiện kẽ hở để COVID-19 "chui" vào. Thậm chí có doanh nghiệp xét nghiệm PCR 100% vẫn dính ca COVID-19.

Tôi nghĩ việc triển khai tiêm vaccine là chìa khoá duy nhất để "cứu" nền sản xuất lúc này, nhưng lại không nhanh được. Khu công nghiệp rất dễ lây chéo, song lại thuộc nhóm 7 trong danh sách ưu tiên tiêm vaccine nên vẫn phải chờ rất lâu", nữ giám đốc chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho biết, hai mặt trận ở thời điểm này là chống COVID-19 và sản xuất.

Vừa rồi, chúng ta đã ưu tiên hết cho mặt trận tuyến đầu chống dịch, bây giờ phải ưu tiên cho những người sản xuất - bởi họ cũng giống như những người lính trên chiến trường vậy. Nếu sản xuất không phát triển thì lính tiền tiêu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Cho nên, tôi đề nghị tiêm vaccine cho người lao động, đặc biệt là những người lao động có liên quan đến chuỗi đời sống của nhân dân" - ông Lĩnh đề xuất.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả của Long An

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang hoạt động ổn định, giúp hàng chục nghìn công nhân lao động có việc làm và thu nhập, góp phần duy trì phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Thay thế "3 tại chỗ": Đề xuất cho "công nhân đi làm từ nhà"

Anh Tuấn |

Khi "3 tại chỗ" có nhiều bất cập trong quá trình thực hiện, nhiều doanh nghiệp đề xuất thí điểm chương trình cho người lao động đi làm từ nhà. Cụ thể, thời gian thí điểm đề xuất là 14 ngày từ 16.8 đến 30.8.

Tính toán lại phương án "3 tại chỗ" để doanh nghiệp có thể sản xuất

VƯƠNG TRẦN |

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp với Bộ Y tế để sớm ban hành văn bản hướng dẫn các phương án bảo đảm vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất – kinh doanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh nghiệm sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả của Long An

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang hoạt động ổn định, giúp hàng chục nghìn công nhân lao động có việc làm và thu nhập, góp phần duy trì phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Thay thế "3 tại chỗ": Đề xuất cho "công nhân đi làm từ nhà"

Anh Tuấn |

Khi "3 tại chỗ" có nhiều bất cập trong quá trình thực hiện, nhiều doanh nghiệp đề xuất thí điểm chương trình cho người lao động đi làm từ nhà. Cụ thể, thời gian thí điểm đề xuất là 14 ngày từ 16.8 đến 30.8.

Tính toán lại phương án "3 tại chỗ" để doanh nghiệp có thể sản xuất

VƯƠNG TRẦN |

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp với Bộ Y tế để sớm ban hành văn bản hướng dẫn các phương án bảo đảm vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất – kinh doanh.