Doanh nghiệp du lịch, nuôi tôm ở Bạc Liêu “ngộp” vì COVID-19

NHẬT HỒ |

Tại chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2021 được tổ chức chiều 1.7 tại Bạc Liêu, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, nuôi tôm phản ánh tình trạng đang gặp rất nhiều khó khăn vì COVID-19.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu rơi vào cảnh không biết phải xoay xỏa ra sao. Ông Ngô Xuân Pha, Giám đốc Cty Cổ phần Bảo Toàn Ô tô, chủ dự án Du lịch Nhà Mát tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoản nợ vay đang khiến doanh nghiệp này nguy cơ “nhảy nhóm” khi đang xúc tiến khoản vay 1.000 tỉ để tiếp tục làm dự án. Nếu không có giải pháp kịp thời doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn từ ngân hàng.

Ông Ngô Xuân Pha, Giám đốc Cty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn, chủ dự án Du lịch Nhà Mát nêu khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Ngô Xuân Pha, Giám đốc Cty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn, chủ dự án Du lịch Nhà Mát nêu khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch tại Bạc Liêu đã có nhiều người đã lâm nợ. Một doanh nghiệp cho biết: “Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, doanh nghiệp rất khó cầm cự”.

Đại diện HTX Vận tải Thắng Lợi, tỉnh Bạc Liêu than: “Hiện tại tài xế, phụ xế, người lao động của HTX không còn việc làm, rơi vào cảnh khó khăn. Trong khi đó, hoạt động vận chuyển hành khách đình trệ do COVID-19”.

Doanh nghiệp ở lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao cũng kêu khó khăn do nhu cầu vốn cao (trung bình đầu tư 1 ha đến 5 tỉ đồng) trong khi mô hình này rất khó để ngân hàng cho vay đến 70% giá trị đầu tư. Ông Long Quang Nghĩa, Giám đốc Cty Long Mạnh chuyên sản xuất tôm công nghệ cao cho biết: “Hiện tại giá thức ăn, giá đầu vào tăng cao, trong khi giá tôm đứng ở mức thấp, doanh nghiệp hết sức khó khăn. Nếu không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng sẽ vô cùng khó khăn khi dịch bệnh còn kéo dài”.

Trong điều kiện khó khăn, các ngân hàng vẫn ký kết hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Nhật Hồ
Trong điều kiện khó khăn, các ngân hàng vẫn ký kết hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Nhật Hồ

Trước những khó khăn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ vay vốn với các doanh nghiệp, HTX, nhất là vấn đề về thủ tục cho vay. Các ngân hàng thương mại cần phải cầu thị hơn nữa, phục vụ tốt hơn khách hàng, minh bạch hơn. Những vấn đề nào khó khăn thuộc cơ chế chính sách thì đề nghị tháo gỡ, đặc biệt tạo điều kiện và củng cố niềm tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Cần quan tâm vấn đề thẩm định cho vay, nhất là đối với vấn đề thẩm định mô hình nuôi tôm công nghệ cao để ngân hàng an tâm cho vay vốn xem đây là cứu cánh để tháo gỡ điểm nghẽn bấy lâu nay để doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn vay.

Chương trình kết nối cho vay vốn giữa ngân hàng với doanh nghiệp năm 2021 có 18 ngân hàng cam kết cho vay vốn cho 60 khách hàng doanh nghiệp, HTX, hộ tham gia. Trong đó, có 8 ngân hàng và 12 doanh nghiệp, HTX, hộ tham gia ký kết tại chương trình với số tiền cho vay, nâng hạng mức tín dụng trên 196 tỉ đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cách ly tập trung 229 công dân trở về từ nước ngoài

NHẬT HỒ |

Rạng sáng 27.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã toàn tất công tác tiếp nhận 299 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước cách ly tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm.

Bạc Liêu: Xử lý vụ ngăn cản vận chuyển thiết bị điện gió đòi bồi thường

NHẬT HỒ |

Việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng đối với các dự án điện gió trong bờ là vô cùng khó khăn. Tỉnh Bạc Liêu đã cho phép tập kết tại cửa biển Cái Cùng sau đó làm đường tạm để vận chuyển đến chân công trình. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến điểm tập kết gặp không ít khó khăn do người dân đòi bồi thường vô lý. Thậm chí, xe chạy rớt bùn xuống ao cũng đòi bồi thường.

Đáp án Tiếng Anh thi vào lớp 10 tỉnh Bạc Liêu đầy đủ, chính xác

Tuệ Nhi |

Đề thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm học 2021 - 2022 gồm 4 bài tập, thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là gợi ý đáp án để học sinh tham khảo.

Đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 tỉnh Bạc Liêu đầy đủ, chính xác

Tuệ Nhi |

Thí sinh cùng xem chi tiết đáp án gợi ý đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2021-2022 tỉnh Bạc Liêu.

Công trình điện gió Bạc Liêu lại bị mất cắp

NHẬT HỒ |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng điện gió tỉnh Bạc Liêu, tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn. Lần này, kẻ trộm đã cuỗm mất một đoạn cáp chính dẫn điện từ các turbin để hòa vào lưới điện gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiến độ đóng điện.

F0 khỏi bệnh, tỉnh Bạc Liêu không còn ca mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 18.6, tỉnh Bạc Liêu chính thức trao giấy chứng nhận đã hoàn thành cách ly, điều trị COVID-19 cho BN 6572. Như vậy đến ngày 18.6, tỉnh Bạc Liêu không còn ca mắc COVID-19 nào.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cách ly tập trung 229 công dân trở về từ nước ngoài

NHẬT HỒ |

Rạng sáng 27.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã toàn tất công tác tiếp nhận 299 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước cách ly tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm.

Bạc Liêu: Xử lý vụ ngăn cản vận chuyển thiết bị điện gió đòi bồi thường

NHẬT HỒ |

Việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng đối với các dự án điện gió trong bờ là vô cùng khó khăn. Tỉnh Bạc Liêu đã cho phép tập kết tại cửa biển Cái Cùng sau đó làm đường tạm để vận chuyển đến chân công trình. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến điểm tập kết gặp không ít khó khăn do người dân đòi bồi thường vô lý. Thậm chí, xe chạy rớt bùn xuống ao cũng đòi bồi thường.

Đáp án Tiếng Anh thi vào lớp 10 tỉnh Bạc Liêu đầy đủ, chính xác

Tuệ Nhi |

Đề thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm học 2021 - 2022 gồm 4 bài tập, thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là gợi ý đáp án để học sinh tham khảo.

Đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 tỉnh Bạc Liêu đầy đủ, chính xác

Tuệ Nhi |

Thí sinh cùng xem chi tiết đáp án gợi ý đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2021-2022 tỉnh Bạc Liêu.

Công trình điện gió Bạc Liêu lại bị mất cắp

NHẬT HỒ |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng điện gió tỉnh Bạc Liêu, tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn. Lần này, kẻ trộm đã cuỗm mất một đoạn cáp chính dẫn điện từ các turbin để hòa vào lưới điện gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiến độ đóng điện.

F0 khỏi bệnh, tỉnh Bạc Liêu không còn ca mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 18.6, tỉnh Bạc Liêu chính thức trao giấy chứng nhận đã hoàn thành cách ly, điều trị COVID-19 cho BN 6572. Như vậy đến ngày 18.6, tỉnh Bạc Liêu không còn ca mắc COVID-19 nào.