Doanh nghiệp đề xuất phát triển du lịch tàu biển tại Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Tại cuộc hội thảo về du lịch mới đây ở Quảng Nam, một doanh nghiệp đã đề xuất phát triển du lịch tàu biển tại cảng Chu Lai để tăng nguồn khách, kích cầu cho du lịch địa phương.

Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt đưa ra lập luận, du lịch tàu biển đang là một trong những thị trường đầy tiềm năng, hấp dẫn du khách khi đáp ứng nhu cầu đi được nhiều nơi trong thời gian ngắn.

Không chỉ vậy, những con tàu biển lớn có sức chứa hàng nghìn khách du lịch đã có thể phục vụ hầu hết các nhu cầu từ giải trí, ăn uống, tham quan cho đến học tập cho tất cả mọi lứa tuổi.

“Trong khi đó, tại Quảng Nam, cảng Chu Lai đang có nhiều thuận lợi khi cơ sở hạ tầng cảng khá tốt, hạ tầng giao thông thuận lợi đến các điểm du lịch. Từ Chu Lai di chyển đến Hội An chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Cùng với đó, Quảng Nam có hệ thông điểm du lịch phong phú từ tháp Chăm Cổ, địa đạo Kỳ Anh, làng bích hoạ, khu nghỉ mát ven biển… mang lại cho du khách nhiều sự lựa chọn khi dừng chân.

Phát triển du lịch tàu biển còn giúp tận dụng cơ sở hạ tầng cảng, tạo cơ hội phát triển các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, đưa khách đổ về các điểm đến để mua sắm, ăn uống làm tăng cơ hội phát cải thiện đời sống cho người dân… Bên cạnh lượng khách du lịch thì lượng thuỷ thủ đoàn đi cùng tàu biển cũng là nguồn khách lớn cho các khu trung tâm của TP Tam Kỳ” – ông Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, cảng Chu Lai cũng có những điểm yếu mà nếu muốn phát triển và cạnh tranh thì phải điều chỉnh ngay. Đó là dịch vụ xung quanh cảng gần như không có, cảng cũng chưa có kinh nghiệm đón tàu khách và còn dùng chung cho nhiều mục đích, chưa có giấy phéo đón tàu khách, chưa thể đón tàu dài hơn 172m...

Chính vì vậy, ông Xuân Anh kiến nghị tỉnh Quảng Nam cần đưa mục tiêu phát triển du lịch biển vào kế hoạch ngay từ bây giờ để làm sao sau 6 tháng, 1 năm nữa cảng Chu Lai có thể được nạo vét để đón được tàu dài hơn 172m, được quảng bá đến nhiều doanh nghiệp về khả năng đón khách du lịch tàu biển và phải đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tàu biển tại chỗ để có thể giới điểm về điểm đến.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Nam đánh giá đây là ý tưởng hay: “Quảng Nam không chỉ có tiềm năng mà còn có điều kiện hạ tầng sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch tàu biển như cảng Kỳ Hà, giúp phát triển du lịch về phía nam, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của tỉnh.

Để xúc tiến, chúng tôi sẽ bàn với sở ngành, hiệp hội du lịch liên quan để làm các thủ tục pháp lý đúng quy định cũng như kêu gọi doanh nghiệp cùng đồng hành".

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh "liên minh" với Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lắc kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu, đang có chuyến đi tìm kiếm hợp tác kích cầu du lịch với Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắc Lắc. Đây là các địa phương đều có sân bay. Các bên kỳ vọng, các hãng hàng không sớm mở các chuyến bay từ Vân Đồn tới các địa phương trên và ngược lại.

Phó Thủ tướng giao 3 bộ nghiên cứu lịch nghỉ hè để kích cầu du lịch

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có yêu cầu gửi tới 3 Bộ, giao nhiệm vụ nghiên cứu dịp nghỉ lễ 2.9 và nghỉ hè của học sinh để phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch.

Đà Nẵng và Quảng Ninh liên kết kích cầu du lịch: Mở lại đường bay, tạo loạt sản phẩm mới

Hoàng Văn Minh |

Tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu về công tác xúc tiến kết nối du lịch giữa hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Ninh "liên minh" với Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lắc kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu, đang có chuyến đi tìm kiếm hợp tác kích cầu du lịch với Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắc Lắc. Đây là các địa phương đều có sân bay. Các bên kỳ vọng, các hãng hàng không sớm mở các chuyến bay từ Vân Đồn tới các địa phương trên và ngược lại.

Phó Thủ tướng giao 3 bộ nghiên cứu lịch nghỉ hè để kích cầu du lịch

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có yêu cầu gửi tới 3 Bộ, giao nhiệm vụ nghiên cứu dịp nghỉ lễ 2.9 và nghỉ hè của học sinh để phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch.

Đà Nẵng và Quảng Ninh liên kết kích cầu du lịch: Mở lại đường bay, tạo loạt sản phẩm mới

Hoàng Văn Minh |

Tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu về công tác xúc tiến kết nối du lịch giữa hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ninh.