Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 5 giảm mạnh

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KHĐT), trong tháng 5.2018, số DN được thành lập mới là 11.027 DN với số vốn đăng ký là 104.831 tỉ đồng (giảm 24,0% về số DN và giảm 21,5% về số vốn so với tháng 4.2018).

Tỉ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong tháng 5.2018 đạt 9,5 tỉ đồng (tăng 3,3% so với tháng 4.2018 và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2017). Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 80.524 lao động (giảm 24,5%). Bên cạnh số DN đăng ký thành lập mới, có 2.306 DN quay trở lại hoạt động (giảm 29,7% so với tháng 4.2018).

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 52.322 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 516.859 tỉ đồng (tăng 3,5% về số DN và tăng 6,4% về số vốn). Tỉ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 9,9 tỉ đồng (tăng 2,8%). Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 412.612 lao động (giảm 20,9% so với cùng kỳ 2017).

Khu vực ĐBSCL có mức tăng cao nhất với 7,6%, tiếp đến là khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng và Tây Nguyên có lượng DN thành lập mới thấp nhất với 1.301 DN (chiếm 2,5% trên tổng số DN).

Trong 5 tháng đầu năm 2018, các ngành nghề có số vốn đăng ký lớn nhất là: Kinh doanh bất động sản có 149.434 tỉ đồng (chiếm 28,9% trên tổng số vốn đăng ký), bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 81.276 tỉ đồng (chiếm 15,7%), xây dựng có 74.285 tỉ đồng (chiếm 14,4%), công nghiệp chế biến, chế tạo có 50.151 tỉ đồng (chiếm 9,7%).

Trong 5 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 13.267 DN (giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017). Số lượng DN quay trở lại hoạt động chủ yếu tập trung ở các ngành như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có 4.890 DN (chiếm 36,9% trên tổng số DN quay trở lại hoạt động), xây dựng có 2.007 DN (chiếm 15,1%), công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.797 DN (chiếm 13,5%).

So với cùng kỳ năm 2017, tỉ lệ DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2018 một số ngành giảm ở một số ngành nghề, cụ thể: Hoạt động dịch vụ khác có 188 DN (giảm 15,3%), khai khoáng có 133 DN (giảm 13,1%)... Một số ngành có tỉ lệ DN quay trở lại hoạt động tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (38,7%), kinh doanh bất động sản (27,8%).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.