Doanh nghiệp Đắk Nông ứng biến với thị trường xuất khẩu nông sản

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19, lạm phát... đã khiến thị trường xuất khẩu nông sản gặp nhiều thách thức, trở ngại. Trước tình hình này, các doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Nông đã có bắt đầu có những bước "chuyển mình" nhằm thích ứng kịp thời với thời cuộc.

Doanh nghiệp ứng biến với thời cuộc

Là đơn vị tham gia xuất khẩu trực tiếp, mỗi tháng, Công ty TNHH Thái Thịnh, ở huyện Đắk Song xuất khẩu từ 150-200 tấn chanh dây qua thị trường các nước như: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Theo ông Nguyễn Hàm Thái, Giám đốc Công ty TNHH Thái Thịnh thì khoảng 1 tháng trước hàng hóa xuất khẩu liên tục bị ngừng trệ. Tuy nhiên, hiện nay, việc này đã giảm xuống, việc xuất khẩu hàng hóa bớt khó khăn hơn.

Tuy nhiên, đối với thị trường Nga, do tình hình phức tạp nên lượng hàng hóa xuất khẩu của công ty bị chậm trễ hơn so với trước. Chính vì thế nên lượng hàng lưu kho tại đơn vị hiện còn rất nhiều. Trong nhà máy hiện đang tồn khoảng 2 công hàng, tương đương với 50 tấn hàng thành phẩm.

Ông Nguyễn Hàm Thái, Giám đốc Công ty TNHH Thái Thịnh cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, việc hàng hóa tồn kho là điều mà đơn vị tham gia xuất khẩu cần phải lường trước. Do đó, đầu tư kho trữ đông vừa là giải pháp cấp bách nhưng cũng là định hướng lâu dài. Hiện tại, doanh nghiệp đang có 1 kho cấp đông và 3 kho trữ đông. Mỗi kho có sức chứa từ 75-120 tấn. Những ngày tới, công ty sẽ hoàn thiện thêm 2 kho trữ đông để trữ hàng hóa".

Công ty TNHH Điều Đại Thành ở huyện Đắk R'lâp đang sản xuất, chế biến sâu hạt điều nhân xuất khẩu đi các nước như: Mỹ, Hi Lạp, Tây Ban Nha, Anh...  Trung bình mỗi năm, đơn vị này xuất khẩu khoảng 3.000 tấn điều nhân các loại.

Theo ông Tạ Văn Truyền, Giám đốc Công ty TNHH Điều Đại Thành thì trong 2 năm qua tình hình xuất khẩu hạt điều trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm do dịch bệnh, lạm phát...

"Để giải quyết vấn đề khó khăn này, Công ty TNHH Điều Đại Thành đã giảm bớt việc nhập hàng thô để sản xuất nhằm hạn chế rủi ro tồn kho. Mặt khác, công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động mở rộng đầu mối, đối tác xuất khẩu cho hạt điều nhằm tránh tình trạng phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống, có thêm kênh bán hàng mới" - ông Truyền khẳng định.

Bên cạnh đó, mặt hàng tinh bột sắn xuất khẩu ở tỉnh Đắk Nông cũng đang gặp phải không ít khó khăn. Hiện trên địa bàn có những nhà máy đàng tồn kho hàng ngàn tấn tinh bột sắn.

Trước tình hình này, các công ty sản xuất tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với các đối tác của nước bạn để có những giải pháp thông thương hàng hóa một cách thuận tiện và nhanh nhất.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Theo Sở Công thương tỉnh Đắk Nông, để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh thực hiện việc xuất khẩu các loại hàng hóa chủ lực.

Cụ thể, Sở Công Thương sẽ tổ chức, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, các sự kiện có quy mô mang tầm quốc tế. Thông qua hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác xuất khẩu.

Ngoài ra, để giúp các doanh nghiệp nắm vững các thông lệ quốc tế, ngay trong tháng 5 này, đơn vị sẽ tổ chức phổ biến tuyên truyền rộng rãi về các sự kiện hội nhập kinh tế quốc tế như: EVFTA, CPTTP, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, các quy định về rào cản thương mại…

Ông Lê Minh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương cho biết: “Bên cạnh sự hỗ trợ của ngành chức năng, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật những yêu cầu, điều kiện của thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp chú trọng thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi sang hình thức chính ngạch như: Nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại… Việc này nhằm đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với nước nhập khẩu".

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục điểm yếu, tăng xuất khẩu rau gia vị Việt Nam sang Châu Âu

Vũ Long |

Dự án tăng cường năng lực để xuất khẩu rau gia vị Việt Nam sang thị trường Châu Âu được triển khai từ nay đến hết năm 2023.

Giữ vị trí xuất khẩu trên 5 tỉ USD, ngành gỗ tiếp tục “tỏa sáng”

Vũ Long |

Với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 5,5 tỉ USD, đồ gỗ tiếp tục là 1 trong 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022.

Dư cung lớn, xuất khẩu ximăng sẽ chững lại

Nguyễn Thúy |

Thị trường xuất khẩu là “phao cứu sinh” giải quyết tình trạng dư cung trầm trọng ngành ximăng Việt Nam giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu sẽ chững lại trong giai đoạn 2022-2023 do chịu ảnh hưởng chung của thị trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khắc phục điểm yếu, tăng xuất khẩu rau gia vị Việt Nam sang Châu Âu

Vũ Long |

Dự án tăng cường năng lực để xuất khẩu rau gia vị Việt Nam sang thị trường Châu Âu được triển khai từ nay đến hết năm 2023.

Giữ vị trí xuất khẩu trên 5 tỉ USD, ngành gỗ tiếp tục “tỏa sáng”

Vũ Long |

Với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 5,5 tỉ USD, đồ gỗ tiếp tục là 1 trong 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022.

Dư cung lớn, xuất khẩu ximăng sẽ chững lại

Nguyễn Thúy |

Thị trường xuất khẩu là “phao cứu sinh” giải quyết tình trạng dư cung trầm trọng ngành ximăng Việt Nam giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu sẽ chững lại trong giai đoạn 2022-2023 do chịu ảnh hưởng chung của thị trường.