Doanh nghiệp đã thích nghi, chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Mặc dù tỉ lệ lao động có việc làm trong 6 tháng tăng, so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sáng 6.7, thông tin tại cuộc họp về tình hình lao động việc làm 6 tháng đầu năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - ông Nguyễn Trung Tiến, cho biết: Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 788,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 259,9 nghìn người; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 77,8 nghìn người; khu vực dịch vụ tăng 451 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; khu vực công nghiệp và xây dựng; khu vực dịch vụ… đều có tỉ lệ người lao động có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân tháng từ công việc của lao động có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2021 là 6,2 triệu đồng, tăng 320 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong 6 tháng đầu năm 2021 là 7 triệu đồng, tăng 282 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, Tổng cục Thống kê cũng đưa ra con số cần thận trọng, tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý I/2021, tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng so với quý trước...

Mặc dù Tổng cục Thống kê so sánh thu nhập bình quân của người lao động quý II/2021 giảm so với quý trước liền kề, nhưng vấn đề này không có sự bất thường, bởi thực tế hầu như năm nào cũng vậy, thu nhập của người lao động trong quý I thường cao hơn, bởi liên quan đến thưởng tết, doanh doanh số bán hàng dịp tết…

Chính vì vậy, nếu như quý I/2020 tình hình dịch COVID-19 “bình lặng” hơn, nhưng tỉ lệ việc làm và thu nhập của người lao động trong quý I/2020 vẫn thấp hơn so với quý I/2021 là dấu hiệu lạc quan, cho thấy: Bước sang năm 2021, các doanh nghiệp đã thích nghi, chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, sức chống chịu của doanh nghiệp mạnh hơn, các doanh nghiệp đã chủ động và quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, tích cực phòng chống dịch nhưng vẫn thổi bùng không khí thi đua sản xuất, kinh doanh, không để nền kinh tế bị “đóng băng”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trao hàng trăm nghìn suất quà cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Trong 6 tháng đầu năm 2021, LĐLĐ Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ sở trao gần 180.000 suất quà cho công nhân lao động, với tổng số tiền hơn 122 tỉ đồng.

Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động Khánh Hòa vượt qua dịch COVID-19

Hữu Long |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, thì chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp đảm bảo phần nào đời sống của một bộ phận người lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Liên đoàn Lao động Đà Nẵng thăm động viên tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã đến thăm, tặng quà cho gia đình lực lượng y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trao hàng trăm nghìn suất quà cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Trong 6 tháng đầu năm 2021, LĐLĐ Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ sở trao gần 180.000 suất quà cho công nhân lao động, với tổng số tiền hơn 122 tỉ đồng.

Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động Khánh Hòa vượt qua dịch COVID-19

Hữu Long |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, thì chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp đảm bảo phần nào đời sống của một bộ phận người lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Liên đoàn Lao động Đà Nẵng thăm động viên tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã đến thăm, tặng quà cho gia đình lực lượng y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.