Doanh nghiệp Đà Nẵng bất an vì môi trường đầu tư bất ổn

THUỲ TRANG |

Sự không đồng nhất về chủ trương đầu tư của Đà Nẵng thời gian qua khiến nhiều doanh nghiệp mất niềm tin. Môi trường đầu tư đó bị ảnh hưởng, bà Phạm Thị Minh Trang – Chủ tịch Hiệp Hội nữ doanh nhân kiến nghị đưa “An toàn đầu tư” thêm vào mục tiêu “5 an” của thành phố.

Ngày 8.3, TP. Đà Nẵng đã tổ chức “Tọa đàm mùa xuân 2018”, đây là diễn đàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng gặp gỡ 500 doanh nghiệp, doanh nhân.

Thảo luận tại toạ đàm, ngoài các vấn đề về hạ tầng, giao thông... thì môi trường đầu tư, đặc biệt là các chính sách đầu tư của thành phố thời gian qua khiến nhiều đại diễn các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ sự bất an.

Bà Phạm Thị Minh Trang – Chủ tịch Hiệp Hội nữ doanh nhân cho biết, năm 2017 vừa qua, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng nhận được yêu cầu thu hồi tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất từ không thời hạn sang 50 năm. Việc phá vỡ những cam kết, sự không thống nhất về các chính sách khiến niềm tin của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong khi đó, Đà Nẵng cũng đang có số lượng doanh nghiệp tăng đột biến, nhưng lại không kiểm soát được hết.

 
 Ông Nguyễn Cảnh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ariyana có ý kiến về tiền thuê đất với các doanh nghiệp du lịch ven biển hiện nay tăng cao đột biến.

Bên cạnh ý kiến này, ông Nguyễn Cảnh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ariyana có ý kiến về tiền thuê đất với các doanh nghiệp du lịch ven biển hiện nay tăng cao đột biến gây áp lực cho nhà đầu tư.

Ông Sơn cho hay, năm 2016, tiền thuê đất với doanh nghiệp du lịch ven biển là 21.000 đồng nhưng qua đến năm 2017 thì thành phố tăng lên hơn 150.000 đồng/m2, tăng gấp 7 lần. Trong khi đó, các doanh nghiệp ở lân cận như Hội An chỉ 5.000 đồng/m2.

“Tôi mong thành phố xem xét, các doanh nghiệp du lịch với sự kêu gọi đầu tư của lãnh đạo thành phố trước đây đã dồn công sức vào xây dựng các điểm đến, theo quy luật cung cầu, giá đất ở tại những khu vực này tăng lên, nhưng giá đất thuê của các doanh nghiệp cũng tăng cao. Liệu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp có đảm bảo với các doanh nghiệp lân cận?” – ông Sơn đặt vấn đề.

Ghi nhận những ý kiến của các đại diện doanh nghiệp thành phố, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị các sở ban ngành xem xét lại cụ thể những phản ánh của doanh nghiệp.

 
 Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại toạ đàm.

Riêng về việc Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi 10% tiền thuê đất và chuyển đổi quyền sử dụng đất có thời hạn khiến nhiều doanh nghiệp và người dân không bằng lòng, ông Nghĩa cho hay: “Thành phố đã tổ chức nhiều cuộc toạ đàm, thu thập ý kiến của doanh nghiệp và người dân, chúng tôi đang xây dựng văn bản rất thận trọng. Trong tháng 3 dự kiến sẽ gửi đi đến các cơ quan trung ương, quyết tâm sớm chấm dứt việc này. Đà Nẵng sẽ luôn đặt doanh nghiệp và người dân là trung tâm cho mọi sự phát triển”. 

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đề nghị thu hồi, chuyển đổi nhiều dự án bất động sản được cho là của ông Vũ “nhôm”

AN THƯỢNG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu các cơ quan chuyên môn khái toán nhanh giá trị của các khu đất trên địa bàn TP để cân nhắc, thu hồi hoặc hoán đổi các khu đất khác cho các chủ đầu tư để sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ người dân. 

Quảng Nam kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào sân bay Chu Lai

Thanh Hải |

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai.

Gần 50 dự án của Hoa Kỳ đầu tư trực tiếp vào Đà Nẵng

Thanh Hải |

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, gần 50 dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đầu tư trực tiếp vào Đà Nẵng với tổng số vốn trên 500 triệu USD. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng với Hoa Kỳ cũng khá tốt so với các quốc gia khác. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đà Nẵng đề nghị thu hồi, chuyển đổi nhiều dự án bất động sản được cho là của ông Vũ “nhôm”

AN THƯỢNG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu các cơ quan chuyên môn khái toán nhanh giá trị của các khu đất trên địa bàn TP để cân nhắc, thu hồi hoặc hoán đổi các khu đất khác cho các chủ đầu tư để sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ người dân. 

Quảng Nam kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào sân bay Chu Lai

Thanh Hải |

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai.

Gần 50 dự án của Hoa Kỳ đầu tư trực tiếp vào Đà Nẵng

Thanh Hải |

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, gần 50 dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đầu tư trực tiếp vào Đà Nẵng với tổng số vốn trên 500 triệu USD. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng với Hoa Kỳ cũng khá tốt so với các quốc gia khác.