Doanh nghiệp “con cưng" trị giá 2.700 tỷ của Bộ Công Thương chính thức về tay SCIC

Phạm Dung |

Sáng 23.11, Bộ Công Thương chính thức giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo đó, 53,49% vốn nhà nước tại Vinatex được Bộ Công Thương chuyển giao về SCIC. Vinatex có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, đang giao dịch cổ phiếu trên UPCoM với mã VGT, thị giá dao động quanh 12.600 đồng/cổ phiếu.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17.8.2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020, Thủ tướng đã quyết định việc chuyển giao về SCIC để triển khai bán phần vốn nhà nước tại 62 doanh nghiệp thuộc 6 bộ và 16 địa phương, với tổng số vốn nhà nước trên 11.200 tỷ đồng (chiếm 65,3% vốn điều lệ các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao).

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá Vinatex là nền tảng của ngành dệt may Việt Nam.

Ông Hưng bày tỏ hi vọng, Vinatex sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò của mình trong sự nghiệp mới sau khi được chuyển giao về SCIC quản lý.

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết, đến thời điểm hiện tại, SCIC đã nhận bàn giao từ Bộ Công Thương 55 doanh nghiệp với số vốn nhà nước 1.000 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đã thực hiện khẩn trương và nhanh chóng bàn giao những tập đoàn lớn về cho SCIC. Vinatex là tập đoàn tiếp theo được bàn giao và có giá trị lên tới gần 2.700 tỷ, tỷ lệ vốn nhà nước vẫn ở mức chi phối là trên 53%.

Đánh giá về tầm quan trọng của Vinatex, ông Chi khẳng định, Vinatex là tập đoàn lớn, giải quyết được một lực lượng lao động lớn.

SCIC cam kết sẽ duy trì hoạt động bình thường của Vinatex, đồng thời tìm giải pháp để giải quyết những khó khăn vướng mắc để Vinatex sẽ tiếp tục phát triển.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

SCIC và Viettel thoái vốn khỏi Vinaconex với mức giá "thành công vượt kỳ vọng", thu về gần 9.400 tỉ đồng

PD |

Năm ngoái, SCIC cũng từng chào bán 96,2 triệu cổ phần Vinaconex, tương đương 22% vốn của tổng công ty này nhưng kết quả chỉ bán được 5,3 triệu cổ phần, tương đương 1,2% vốn điều lệ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

SCIC và Viettel thoái vốn khỏi Vinaconex với mức giá "thành công vượt kỳ vọng", thu về gần 9.400 tỉ đồng

PD |

Năm ngoái, SCIC cũng từng chào bán 96,2 triệu cổ phần Vinaconex, tương đương 22% vốn của tổng công ty này nhưng kết quả chỉ bán được 5,3 triệu cổ phần, tương đương 1,2% vốn điều lệ.