Doanh nghiệp cần thêm sự hỗ trợ về vốn cho phục hồi kinh doanh

Gia Miêu |

TPHCM - Doanh nghiệp đang cố gắng đẩy mạnh hoạt động sản xuất bù lại khoảng thời gian giãn cách nhưng việc tìm kiếm nguồn vốn cho kinh doanh vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian dài giãn cách xã hội, từ cuối tháng 9, nhiều doanh nghiệp đã tăng ca sản xuất để bù đơn hàng bị chậm. Tuy nhiên, dù nhiều doanh nghiệp đã trở lại sản xuất nhưng hàng hóa tiêu thụ khá chậm trong khi dòng tiền không còn, không thể quay vòng sản xuất...

Ông Nguyễn Ninh, Giám đốc Công ty gia công sản xuất da giày Ninh An ở quận Bình Tân cho biết, tưởng sẽ "dễ thở" khi trở lại sản xuất, kinh doanh sau giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, nhưng không, doanh nghiệp lại đối diện với những khó khăn mới khi thiếu hụt lao động, cạn kiệt nguồn tiền và nhiều loại chi phí tăng cao. Đơn cử như công ty của ông, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh vừa qua ông đã phải thế chấp thêm một căn nhà để vay tiền ngân hàng. Căn nhà này chỉ mới vay 30% trên định giá tài sản. Hiện nay, công ty cần vốn mới cho sản xuất đơn hàng cuối năm, tuy nhiên dù liên hệ với ngân hàng xem xét cho vay thêm dựa trên tài sản mới thế chấp nhưng vẫn chưa có kết quả. Các tài sản như nhà xưởng đều đã đem thế chấp từ trước đó.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM cho biết, sau mấy đợt dịch, hầu hết doanh nghiệp đều hụt nguồn vốn tái sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm. Có rất nhiều doanh nghiệp đã tung hết vốn dự trữ để đảm bảo các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho TP.HCM trong thời điểm giãn cách nên rất cần vay ngân hàng. Muốn vay ngân hàng, doanh nghiệp cần tài sản thế chấp nhưng những tài sản này đã được thế chấp đợt vay trước. Cái khó là ở chỗ đó.

Thời gian qua, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ, nhưng theo ý kiến nhiều doanh nghiệp đến giờ đa phần doanh nghiệp được giảm lãi suất với mức chỉ 1%, số doanh nghiệp được giảm 2% rất ít. Những chính sách mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra cũng chỉ là hoãn nợ, giãn nợ... mới chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ cho doanh nghiệp.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Quỹ đầu tư DG Investment thì để quay lại thị trường, doanh nghiệp cần vốn nhưng cái khó là nhiều doanh nghiệp vừa phải trải qua giai đoạn kinh doanh đình đốn, liệu ngân hàng có dám cho vay tiền? Hay một số doanh nghiệp đã được miễn giảm lãi vay sẽ bị xếp vào diện "sức khỏe kém" và như vậy khó lòng tiếp cận nguồn vốn mới. Ngân hàng Nhà nước nên có chính sách 'giãn' hơn đối với doanh nghiệp. Chẳng hạn, với những doanh nghiệp làm ăn tốt thì có thể dùng tài sản thế chấp cũ, trước đây định giá 70-75%, nay có thể tăng lên 80-90%. Bên cạnh đó, cho vay mới không cần thế chấp tài sản và lãi suất phải giảm sâu hơn nữa mới cứu được doanh nghiệp trong lúc này.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần được thực hiện đủ lớn, đủ dài về thời gian, ít nhất là hai năm vì những tổn thất của doanh nghiệp qua mấy đợt dịch là nhiều chưa từng có. Họ cần nguồn lực để vượt khó cũng như bắt nhịp đà hồi phục kinh tế thế giới, TS Nguyễn Duy Phương nêu quan điểm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Phục hồi sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn về vốn và lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đến nay, gần như 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phục hồi sản xuất; trong đó khó khăn nhất là về vốn và thiếu lao động.

Nhu cầu vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh đặt ra bức bách, "sinh tử"

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, dù lúc này dòng tiền ở nhiều doanh nghiệp đã cạn kiệt nhưng điều kiện vay vốn không đạt, khó đáp ứng các tiêu chuẩn vay. Do đó, cần thành lập sớm Quỹ bảo lãnh tín dụng từ phía Nhà nước.

Khơi thông dòng vốn chính sách ở “vùng xanh” Dĩ An

Dư Uyên |

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên quan trọng trong công tác an sinh xã hội và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã triển khai nhiều chương trình, dự án, trong đó có các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của NHCSXH. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệch COVID-19 (giãn cách xã hội toàn thành phố từ ngày 5.7.2021) nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Phòng giao dịch NHCSXH TP.Dĩ An vẫn chuyển tải hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phục hồi sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn về vốn và lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đến nay, gần như 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phục hồi sản xuất; trong đó khó khăn nhất là về vốn và thiếu lao động.

Nhu cầu vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh đặt ra bức bách, "sinh tử"

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, dù lúc này dòng tiền ở nhiều doanh nghiệp đã cạn kiệt nhưng điều kiện vay vốn không đạt, khó đáp ứng các tiêu chuẩn vay. Do đó, cần thành lập sớm Quỹ bảo lãnh tín dụng từ phía Nhà nước.

Khơi thông dòng vốn chính sách ở “vùng xanh” Dĩ An

Dư Uyên |

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên quan trọng trong công tác an sinh xã hội và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã triển khai nhiều chương trình, dự án, trong đó có các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của NHCSXH. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệch COVID-19 (giãn cách xã hội toàn thành phố từ ngày 5.7.2021) nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Phòng giao dịch NHCSXH TP.Dĩ An vẫn chuyển tải hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.