Doanh nghiệp cam kết đầu tư gần 100.000 tỉ đồng vào năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Đó là con số thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bạc Liêu trước khi diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào ngày 18.1 tới.

Theo đó, lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nhiều nhất thuộc về năng lượng tái tạo. Cụ thể, Cty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu đầu tư Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 3 có công suất 142MW, tổng mức đầu tư 8.229 tỉ đồng.

Dự án Điện gió Hòa Bình 1 do Cty Phương Anh đầu tư có tổng công suất 300MW, có vốn đầu tư trên 15.940 tỉ đồng; Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 do Cty Đông Á – Vatenergy đầu tư có công suất 250MW vốn đầu tư 13.000 tỉ đồng; Nhà máy Điện gió Đông Hải 2, do Cty UIVN (Nhật Bản) đầu tư có công suất 250MW với tổng số vốn trên 13.700 tỉ đồng; Nhà máy Điện gió Đông Hải 3 do Cty Ecotech Việt Nam liên doanh với Tập đoàn General Electric Hòa Kỳ đầu tư có công suất 388 MW với tổng số đầu tư trên 20.000 tỉ đồng…

Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 1 được xem là lớn nhất nước, sắp tới sẽ có hàng loạt Nhà máy Điện gió được xây dựng tại Bạc Liêu
Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 1 được xem là lớn nhất nước, sắp tới sẽ có hàng loạt nhà máy điện gió được xây dựng tại Bạc Liêu

Ở lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn Sembcorp Singapore kết hợp với Tập đoàn Việt Úc đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp nuôi trồng thủy sản tại huyện Đông Hải có tổng công suất lên đến 250MW, vốn đầu tư trên 6.000 tỉ đồng; Nhà máy điện mặt trời kết hợp nuôi trồng thủy sản tại thành phố Bạc Liêu;  Điện mặt trời kết hợp NTTS tại huyện Đông Hải do Tập đoàn SY Hàn Quốc đầu tư với tổng công suất lên đến 600MW vốn đầu tư trên 16.000 tỉ đồng.

Ngoài ra các lĩnh vực thương mại, du lịch, y tế - giáo dục cũng thu hút các nhà đầu tư với tổng vốn đăng lý đầu tư lớn: Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư Khu Du lịch Công tử Bạc Liêu với tổng giá trị dự án trên 820 tỉ đồng và dự án trường học quốc tế chất lượng cao liên thông nhiều cấp với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng; Tập đoàn Vingroup đầu tư Dự án Tổng hợp Trung tâm Thương mại Shophouse Trần Huỳnh với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỉ đồng.

Với tổng mức đầu tư trên 115.000 tỉ đồng, Bạc Liêu được xem là tỉnh có mức thu hút đầu tư ấn tượng nhất từ trước đến nay, đặc biệt, ở lĩnh vực năng lượng tái tạo.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

ROSATOM sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thủy điện nhỏ

Hồng Anh |

Việt Nam là một trong số 14 nước trên thế giới có tiềm năng phát triển thủy điện lớn nhất. Bên cạnh các dự án thủy điện lớn, tại các khu vực xa xôi -nơi có nhu cầu về điện song cơ sở hạ tầng năng lượng phát triển chưa đồng đều.

Nhiều cơ hội cho SV tốt nghiệp ĐH năng lượng nguyên tử Nga

Linh Linh |

Đầu năm 2017, đại học MEPhI (Liên bang Nga) đã tổ chức trọng thể lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa sinh viên Việt Nam đầu tiên hoàn thành chương trình đại học trong khuôn khổ dự án tài trợ bởi Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nikolay Dmitriev, Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Trường ĐH Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (MEPhI).

Nexif Energy được phê duyệt đầu tư dự án điện gió công suất 80 MW tại Việt Nam

Lê Huyền |

Nexif Energy được thành lập vào tháng 8. 2015 bởi Nexif, một công ty quản lý năng lượng độc lập có trụ sở tại Singapore, và Denham Capital, một công ty vốn tư nhân hàng đầu thế giới chuyên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng với hơn 9,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và vốn cam kết tại tám quỹ đầu tư. Mục đích của Nexif Energy là phát triển, tài trợ, xây dựng và khi có cơ hội, mua lại các công ty sản xuất năng lượng tái tạo và năng lượng truyền thống ở khắp châu Á và Australia.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

ROSATOM sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thủy điện nhỏ

Hồng Anh |

Việt Nam là một trong số 14 nước trên thế giới có tiềm năng phát triển thủy điện lớn nhất. Bên cạnh các dự án thủy điện lớn, tại các khu vực xa xôi -nơi có nhu cầu về điện song cơ sở hạ tầng năng lượng phát triển chưa đồng đều.

Nhiều cơ hội cho SV tốt nghiệp ĐH năng lượng nguyên tử Nga

Linh Linh |

Đầu năm 2017, đại học MEPhI (Liên bang Nga) đã tổ chức trọng thể lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa sinh viên Việt Nam đầu tiên hoàn thành chương trình đại học trong khuôn khổ dự án tài trợ bởi Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nikolay Dmitriev, Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Trường ĐH Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (MEPhI).

Nexif Energy được phê duyệt đầu tư dự án điện gió công suất 80 MW tại Việt Nam

Lê Huyền |

Nexif Energy được thành lập vào tháng 8. 2015 bởi Nexif, một công ty quản lý năng lượng độc lập có trụ sở tại Singapore, và Denham Capital, một công ty vốn tư nhân hàng đầu thế giới chuyên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng với hơn 9,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và vốn cam kết tại tám quỹ đầu tư. Mục đích của Nexif Energy là phát triển, tài trợ, xây dựng và khi có cơ hội, mua lại các công ty sản xuất năng lượng tái tạo và năng lượng truyền thống ở khắp châu Á và Australia.