Định vị bất động sản du lịch Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy Quảng Ninh và sự bảo trợ của UBND tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên, Hội thảo “Đầu tư bất động sản gắn với chiến lược phát triển du lịch Quảng Ninh” được tổ chức vào sáng 21.12.2017, tại khách sạn Mường Thanh Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Hội thảo do Báo Lao Động phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh (IPA), Sở Xây dựng Quảng Ninh, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức. 

Tham dự hội thảo dự kiến có khoảng 200 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Tổng Cục Du lịch Việt Nam; Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản – Bộ Xây dựng; Hiệp hội bất động sản Việt Nam; Hiệp hội bất động sản du lịch Việt Nam; đại diện các công ty bất động sản, các Cty du lịch và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Ninh cùng hơn 30 cơ quan báo chí.

Quảng Ninh đang trở thành một cực tăng trưởng của cả nước, nhờ những đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, kiến thiết hạ tầng, đổi mới cơ chế, chính sách, tạo tiền đề cho một chiến lược phát triển toàn diện, tốc độ và bền vững.

Bộ mặt kinh tế-xã hội của Quảng Ninh có những bước thay đổi đáng kinh ngạc chỉ trong vòng nửa thập niên trở lại đây, với sự xuất hiện của các tập đoàn kinh tế lớn như Sungroup, Vingroup, FLC , My Way… cùng một số nhà đầu tư nước ngoài có uy tín.

TP.Hạ Long đang là một điểm đến của các nhà đầu tư tầm cỡ. Ảnh: Nguyễn Hùng
TP.Hạ Long đang là một điểm đến của các nhà đầu tư tầm cỡ. Ảnh: Ngô Hùng Sơn

Đặc biệt, đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn – một trong 3 đặc khu đầu tiên của cả nước – khi đi vào hoạt động sẽ thêm một cơ hội lớn đưa Quảng Ninh tiến xa hơn trên con đường hội nhập.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu, bởi Quảng Ninh có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh vượt trội cần hội đủ điều kiện vật chất cũng các chính sách thông minh nhất để có thể loại bỏ lực cản, giải phóng sức phát triển. Đó cũng chính là mục tiêu quan trọng được đề cập tại hội thảo này.

Ngoài Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn có nguồn tài nguyên du lịch khó địa phương nào có thể sánh nổi, trải dài suốt gần 300km từ Đông Triều tới Móng Cái, như: Danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần ở Đông Triều, bãi cọc Bạch Đằng (Quảng Yên), vịnh Bái Tử Long, thương cảng cổ Vân Đồn, “Sa Pa” Bình Liêu, Trà Cổ (Móng Cái) và du lịch xuyên biên giới qua các cửa khẩu với Trung Quốc; hệ thống các đảo du lịch tuyệt đẹp cùng những di tích văn hóa, lịch sử đồ sộ, những nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán… của đồng bào các dân tộc.

Ước tính, mỗi năm, Quảng Ninh đón khoảng 7 triệu du khách, trong đó khoảng 3 triệu du khách quốc tế. Chưa kể, các nhà đầu tư, các doanh nhân, nhân sự các Cty, tập đoàn…về làm ăn, kinh doanh tại Quảng Ninh khá đông.

Nhờ đó, thị trường bất động sản, trong đó có bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh, mà hiện tại chủ yếu tại Hạ Long, những năm gần đây có nhiều khởi sắc, với nhiều sản phẩm, từ biệt thự, căn hộ chung cư, shophouse… với nhiều loại hình thức đầu tư phù hợp cho những đối tượng khách hàng khác nhau.

Sắp tới, nếu đề xuất “người nước ngoài được sở hữu nhà tại Đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn” được thông qua, thị trường bất động sản tại Quảng Ninh sẽ càng sôi động hơn.

Hội thảo là diễn đàn để các doanh nghiệp, các diễn giả, các nhà đầu tư trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Quảng Ninh, các cơ quan quản lý Nhà nước về tiềm năng, thế mạnh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư vào các dự án du lịch, du lịch bất động sản tại Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để giới đầu tư cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ liên kết trong quá trình đầu tư, kinh doanh bất động sản gắn với phát triển du lịch.

Ngay từ bây giờ, các nhà đầu tư, bạn đọc có câu hỏi nào quan tâm đến hội thảo hoặc xu thế, cơ hội đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Quảng Ninh cho Ban tổ chức – gồm những nhà quản lý, những chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam – xin vui lòng gửi về địa chỉ email: hungnguyenlaodong@gmail.com. Trân trọng cám ơn.

 
 
 
 
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".