Điều gì khiến trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục bùng nổ?

Lam Duy |

Việc tháo gỡ các vướng mắc trong quy định về phát hành được dự báo sẽ tạo sự bùng nổ của trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay.

Dữ liệu thống kê thị trường vừa được chứng khoán VNDirect công bố ch thấy, trong suốt cả năm 2020, nhóm tài chính – ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành thành công là 102.538 tỉ đồng, tương ứng với tỉ trọng 25,4% toàn thị trường.

Đứng thứ 2 là nhóm ngành bất động sản với giá trị phát hành đạt 62.964 tỉ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ) tương ứng với tỉ trọng 15,6%. Trong khi nhóm tập đoàn đa ngành có tổng giá trị phát hành đạt mức 12.016 tỉ đồng tương ứng với tỉ trọng 3,0%.

Đáng chú ý, các nhóm ngành khác có tổng giá trị phát hành đạt 225.950 tỉ đồng, tăng tới 84,5% so với cùng kỳ và tương ứng với tỉ trọng 56%.

Như vậy, lũy kế cả năm 2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt mức 437.689 tỉ đồng, tăng 38,8% so với mức 315.441 tỉ đồng năm ngoái.

Theo đánh giá của VNDirect, trong những tháng qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có dấu hiệu giảm nhiệt do tác động từ thắt chặt các quy định về điều kiện phát hành tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.9.2020.

Chính vì vậy, việc Nghị định 153/2020/NĐCP ra đời được đánh giá giúp “cởi trói” cho thị trường TPDN, quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và rủi ro của nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành.

Cụ thể, trách nhiệm của nhà đầu tư bao gồm: Tiếp cận và hiểu rõ đầy đủ nội dung, điều khoản trước khi quyết định mua hoặc giao dịch trái phiếu; tự đánh giá và chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh, và (3) tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan về đối tượng nhà đầu tư TPDN phát hành riêng lẻ.

Nghị định 153 cũng đã bãi bỏ một số quy định về điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

Trước đây, Nghị định 81 đã giới hạn quy mô phát hành TPDN, dư nợ TPDN phát hành riêng lẻ không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu. Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu sáu tháng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát hành phải ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành là tổ chức được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến Nghị định 153, các quy định trên đều được gỡ bỏ. Thay vào đó, Nghị định 153 chỉ yêu cầu doanh nghiệp phát hành phải là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH; thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp.

Doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các tỉ lệ an toàn tài chính, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận và có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

"Chúng tôi cho rằng điều này tạo cơ hội cho thị trường TPDN sôi động trở lại trong năm 2021, nhờ một số vướng mắc về quy định được Nhà nước tháo gỡ" - chứng khoán VNDirect đánh giá.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan bán 2 tỉ USD trái phiếu để cứu trợ COVID-19

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Thái Lan cho biết sẽ bán 60 tỉ baht (2 tỉ USD) trái phiếu chính phủ vào tháng tới để hỗ trợ tài chính cho các biện pháp kích thích nhằm giảm thiểu tác động của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở nước này.

Trái phiếu doanh nghiệp dự báo sẽ nóng trong năm 2021

Trà My |

Trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ sôi động trở lại trong năm 2021 do các vướng mắc quy định được tháo gỡ, các chuyên gia VNDIRECT cho biết.

VAMC mua 15.000 tỉ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt trong năm 2020

Trà My |

"Năm 2020, VAMC đã mua 281 khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với 15.218 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng, giá mua nợ là 14.649 tỉ đồng, đạt gần 100% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao", Tổng Giám đốc Công ty quản lý tài sản (VAMC), TS. Đoàn Văn Thắng cho biết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Lan bán 2 tỉ USD trái phiếu để cứu trợ COVID-19

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Thái Lan cho biết sẽ bán 60 tỉ baht (2 tỉ USD) trái phiếu chính phủ vào tháng tới để hỗ trợ tài chính cho các biện pháp kích thích nhằm giảm thiểu tác động của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở nước này.

Trái phiếu doanh nghiệp dự báo sẽ nóng trong năm 2021

Trà My |

Trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ sôi động trở lại trong năm 2021 do các vướng mắc quy định được tháo gỡ, các chuyên gia VNDIRECT cho biết.

VAMC mua 15.000 tỉ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt trong năm 2020

Trà My |

"Năm 2020, VAMC đã mua 281 khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với 15.218 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng, giá mua nợ là 14.649 tỉ đồng, đạt gần 100% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao", Tổng Giám đốc Công ty quản lý tài sản (VAMC), TS. Đoàn Văn Thắng cho biết.