Điều gì đang xảy ra khi Apple “văng khỏi” Top 3 thị trường smartphone?

Thế Lâm |

Apple đã mất vị trí thứ 3 trên thị trường smartphone Việt Nam và toàn cầu. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra, nhưng rồi đã xảy ra, theo cách “nhẹ nhàng” nhất.

Tin không vui dồn dập song hành

Theo hãng nghiên cứu thị trường Canalys (Mỹ), trong quí III/2020 vừa qua, Apple đã rớt khỏi vị trí thứ ba trên thị trường smartphone Việt Nam, thậm chí còn không có mặt trong Top 5. Thay vào vị trí của Apple chính là Xiaomi, còn xếp trên lần lượt vị trí thứ nhất là Samsung và thứ hai là OPPO.

Tương tự, trên bảng xếp hãng smartphone toàn cầu quí III/2020 cũng có biến động với việc Apple bị Xiaomi “soán ngôi” thứ ba và bị rơi xuống vị trí thứ tư vì kém 1,1% thị phần. Hai vị trí thứ nhất và thứ nhì vẫn ổn định thuộc về 2 cái tên Samsung và Huawei.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng quí smartphone toàn cầu hay tại thị trường Việt Nam. Trước đó vào quí II/2019, Apple cũng đã một lần mất vị trí này vào tay OPPO, và rơi xuống vị trí thứ tư. Và vào quí I/2020, Apple cũng mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thị trường smartphone Việt Nam.

Tuy nhiên, việc Apple cùng lúc bị mất vị trí thứ ba trên thị trường toàn cầu và cả tại thị trường Việt Nam là điều chưa bao giờ xảy ra.

Apple sẽ lấy lại những gì đã mất?

Cho dù Apple rớt khỏi Top 3 smartphone toàn cầu quí III/2020 nhưng trên thực tế, doanh số hãng này lại không có xê xích nhiều so với cùng kì năm 2019.

Cụ thể, theo Canalys, doanh số quí III/2020 của Apple đạt 43,2 triệu chiếc iPhone bán ra, tương ứng 12,4% thị phần. Trong khi đó cùng kì năm 2019, cũng theo Canalys, Apple bán ra 43,5 triệu chiếc iPhone, tương ứng 12,3% thị phần và xếp ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng trên thị trường smartphone toàn cầu.

Ảnh minh họa: Phước Quốc.
Ảnh minh họa: Phước Quốc.

Chính vì thế, cho dù bị “đá văng” khỏi Top 3 trên toàn cầu nhưng tình hình kinh doanh của Apple không phải là bi đát. Thậm chí ngược lại, Apple còn có một quí III/2020 làm hài lòng nhà đầu tư khi cán mốc doanh thu 64,7 tỉ USD, với lượng khách hàng mua các thiết bị, sản phẩm khác ngoài iPhone khá khả quan.

Theo anh Đặng Phước Trí – quản lí cửa hàng điện thoại Mobile Pro tại TPHCM, quí III thường là điểm “giao thời” đối với Apple: Thứ nhất là khách hàng khi nghe thông tin sắp ra iPhone thế hệ mới sẽ ngừng mua iPhone thế hệ trước để chờ. Thứ hai là năm nay Apple giới thiệu và bán ra iPhone 12 chậm hơn mọi năm.

Với mẫu iPhone 12 Pro Max được ưa chuộng nhất phải đến ngày 13.11 mới chính thức lên kệ, vì thế doanh số quí III/2020 của Apple hoàn toàn không có nguồn thu từ iPhone thế hệ mới, trong khi doanh thu thế hệ iPhone cũ dần sụt giảm, dẫn đến tụt hạng trên bảng xếp hạng là khó tránh khỏi.

Từ một góc nhìn rộng về thị trường, anh Quốc Phan – quản trị kênh YouTube GenZ chuyên đánh giá các sản phẩm công nghệ – cho rằng, mỗi năm Apple chỉ ra mắt một thế hệ iPhone mới, nhưng vì COVID-19 lại bị trì hoãn sang tháng 10 và 11 thay vì tháng 9 cho nên đã ảnh hưởng đến doanh số quí III/2020 của Apple.

Mặt khác, sản phẩm Apple lại ở phân khúc giá tầm cao, khác hẳn các thương hiệu Android Phone có mẫu mã, dải sản phẩm và dải giá rộng hơn, đặc biệt là ở phân khúc giá tầm thấp và tầm trung, đáp ứng được sát hơn nhu cầu người dùng trong bối cảnh khó khăn vì dịch COVID-19 phải chắt bóp.

Tuy nhiên, theo anh Quốc Phan, việc Apple có thể lấy lại những gì đã mất trong quí IV là hoàn toàn khả thi khi 4 mẫu iPhone mới, đặc biệt là mẫu iPhone 12 Pro Max được bán ra trên thị trường toàn cầu trong quí này.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Củ sạc iPhone 12 về Việt Nam, khách hàng bị “móc túi” 590.000 đồng

Thế Lâm |

Thị trường iPhone 12 xách tay trong những ngày qua trầm lắng khác thường dù Apple đã chính thức bán ra thế hệ iPhone 12 tại nhiều thị trường từ ngày 23.10.

iPhone 12 ra mắt: Không phải người dùng, Apple mới là “thượng đế”!

Thế Lâm |

“Người tiêu dùng là thượng đế”, câu nói chúng ta đã được nghe từ lâu. Tuy nhiên, với iPhone 12, có lẽ đã có sự hoán đổi ngược lại, Apple mới là “thượng đế”.

iPhone 12 và đẳng cấp “móc túi” người dùng của Apple

Đạt Phan |

Âm thầm tăng giá bán nhưng lại giảm phụ kiện đi kèm với chiêu bài “bảo vệ môi trường”, Apple thể hiện đẳng cấp trong việc “móc túi” người dùng qua bộ tứ iPhone 12 vừa ra mắt.

Phạt nặng bán hàng xách tay: iPhone 12 vừa ra mắt nhiều người đã nhận "order"

Cường Ngô |

Ngay sau buổi ra mắt iPhone 12 của Apple lúc 0h sáng 14.10, nhiều cửa hàng bán điện thoại di động tại Việt Nam đã nhận order hàng xách tay, đồng thời cho khách hàng đặt cọc mua các phiên bản iPhone.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Củ sạc iPhone 12 về Việt Nam, khách hàng bị “móc túi” 590.000 đồng

Thế Lâm |

Thị trường iPhone 12 xách tay trong những ngày qua trầm lắng khác thường dù Apple đã chính thức bán ra thế hệ iPhone 12 tại nhiều thị trường từ ngày 23.10.

iPhone 12 ra mắt: Không phải người dùng, Apple mới là “thượng đế”!

Thế Lâm |

“Người tiêu dùng là thượng đế”, câu nói chúng ta đã được nghe từ lâu. Tuy nhiên, với iPhone 12, có lẽ đã có sự hoán đổi ngược lại, Apple mới là “thượng đế”.

iPhone 12 và đẳng cấp “móc túi” người dùng của Apple

Đạt Phan |

Âm thầm tăng giá bán nhưng lại giảm phụ kiện đi kèm với chiêu bài “bảo vệ môi trường”, Apple thể hiện đẳng cấp trong việc “móc túi” người dùng qua bộ tứ iPhone 12 vừa ra mắt.

Phạt nặng bán hàng xách tay: iPhone 12 vừa ra mắt nhiều người đã nhận "order"

Cường Ngô |

Ngay sau buổi ra mắt iPhone 12 của Apple lúc 0h sáng 14.10, nhiều cửa hàng bán điện thoại di động tại Việt Nam đã nhận order hàng xách tay, đồng thời cho khách hàng đặt cọc mua các phiên bản iPhone.