Điều chỉnh giá xăng dầu: "10 ngày đã là dài"

Cường Ngô |

Với phương án điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày/lần hoặc 15 ngày/lần, các chuyên gia cho rằng - thời gian điều chỉnh như vậy quá dài, phù hợp nhất nên để thị trường tự điều tiết theo biến động giá xăng dầu thế giới.

Điều chỉnh xăng dầu: 10 ngày hay 15 ngày?

Bộ Công Thương mới đây trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 về kinh doanh xăng dầu.

Tại dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo đưa ra hai phương án về thời gian điều chỉnh giá. Phương án 1 là giữ nguyên quy định 15 ngày điều chỉnh 1 lần. Phương án 2 là 10 ngày điều chỉnh 1 lần. Đại diện Bộ Công Thương cho biết Bộ nghiêng về phương án 10 ngày điều chỉnh 1 lần.

Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đề xuất điều chỉnh giá xăng 10 ngày/lần là để sát hơn với giá biến động của thế giới.

Nếu trong 15 ngày mà giá thế giới có sự biến đổi rõ nét thì độ trễ điều hành trong nước chưa sát với tình hình thế giới và xét trong một số hiện tượng, nếu doanh nghiệp họ kỳ vọng giá tăng, sẽ có thể xẩy ra hiện tượng găm hàng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bộ Công Thương đề xuất hai phương án điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Petrolimex
Bộ Công Thương đề xuất hai phương án điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Petrolimex

Do đó, để khắc phục, lần này Bộ Công thương đã đề xuất sửa theo hướng rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng về 10 ngày/lần và có thêm biện pháp để trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường quá lớn, chẳng hạn như 3-4 ngày mà ảnh hưởng tới kinh tế xã hội và nguồn cung thì liên Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhằm điều hành hợp lý chứ không nhất thiết khiên cưỡng tối thiểu 15 ngày trong trường hợp tăng giá và tối đa 15 ngày trong trường hợp giảm giá.

Nên để thị trường tự điều tiết

Trao đổi với Lao Động về phương án sửa đổi nêu trên, một thương nhân kinh doanh đầu mối (đề nghị giấu tên) cho biết, thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp xăng dầu nhập nguyên liệu với giá thành cao, nhưng giá bán trong nước lại thấp. Do đó, họ đều muốn chờ xăng tăng giá mới bung hàng.

Thực tế này cho thấy bất cập về việc điều chỉnh xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày, chu kỳ này quá dài, cho nên tốt nhất là hãy để thị trường tự điều tiết. Theo đó nhập tăng thì bán tăng, nhập giảm thì bán giảm. Còn nếu không được như vậy thì càng ngắn ngày càng tốt. "10 ngày điều chỉnh đã là dài", vị này khẳng định.

Theo thương nhân này, khi xăng dầu giảm mà không kịp thời điều chỉnh thì gây thiệt hại người tiêu dùng, còn khi tăng mà không kịp thời điều chỉnh thì làm khó cho doanh nghiệp. Thực tế, cách đây 2 tháng, trước tình trạng thị trường xăng dầu xuất hiện nhiều bất cập trong vấn đề nguồn cung, nhiều cây xăng đã đóng cửa, găm hàng, chờ đến ngày điều chỉnh xăng dầu để tăng giá bán.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng, xăng dầu thế giới biến động hàng ngày, thậm chí hàng giờ, cho nên không nên để thời gian quá dài cho một chu kỳ điều chỉnh.

"Phù hợp nhất là điều chỉnh hàng ngày khi có biến động giá. Còn khi thị trường xăng dầu đã cạnh tranh thực sự, không còn doanh nghiệp nào giữ vị trí thống lĩnh thị trường, giá hoàn toàn do thị trường quyết định. Theo tôi, nên sửa lại theo hướng càng ngắn ngày càng tốt, đảm bảo sát giá thế giới”, ông Long cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư ngoại "rộng cửa" kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

Anh Tuấn |

Theo dự thảo Nghị định 83 sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia nhiều hơn vào thị trường bán lẻ xăng dầu, nhưng không được sở hữu quá 35% vốn.

Tổng cục QLTT "quyết" chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu chủ yếu là lợi dụng thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu găm hàng, bán xăng ngoài hệ thống, xăng không đảm bảo chất lượng... Đó là lý do Tổng cục Quản lý thị trường và Petrolimex vừa ký quy chế phối hợp.

EVNCPC khánh thành trạm sạc ôtô điện tại trạm xăng dầu

THUỲ TRANG |

Ngày 2.7, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cùng Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình trạm sạc ôtô điện sử dụng năng lượng mặt trời tại cửa hàng xăng dầu quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà đầu tư ngoại "rộng cửa" kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

Anh Tuấn |

Theo dự thảo Nghị định 83 sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia nhiều hơn vào thị trường bán lẻ xăng dầu, nhưng không được sở hữu quá 35% vốn.

Tổng cục QLTT "quyết" chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu chủ yếu là lợi dụng thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu găm hàng, bán xăng ngoài hệ thống, xăng không đảm bảo chất lượng... Đó là lý do Tổng cục Quản lý thị trường và Petrolimex vừa ký quy chế phối hợp.

EVNCPC khánh thành trạm sạc ôtô điện tại trạm xăng dầu

THUỲ TRANG |

Ngày 2.7, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cùng Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình trạm sạc ôtô điện sử dụng năng lượng mặt trời tại cửa hàng xăng dầu quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.