Điều bất ngờ về sự xuất hiện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Phi Yến |

Sự xuất hiện bất ngờ của Chủ tịch cà phê Trung Nguyên sau 5 năm ở ẩn đang gây nên những hoài nghi và tranh cãi.

Trao đổi với Lao Động, đại diện của truyền thông Trung Nguyên chia sẻ, sức khỏe và tinh thần của Chủ tịch cà phê Trung Nguyên hoàn toàn bình thường.

Đại diện truyền thông tập đoàn Trung Nguyên khẳng định, ông Vũ vẫn tiếp tục điều hành công ty, trả lời và xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm mới của Trung Nguyên.

“Sự xuất hiện của Chủ tịch Vũ trong sự kiện kỷ niệm 22 năm ngày thành lập tập đoàn và ra mắt sản phẩm mới là nằm trong kế hoạch. Đây là cơ hội để Chủ tịch Vũ tái xuất để xóa tan các tin đồn sai lệch trước đó”, đại diện truyền thông tập đoàn Trung Nguyên cho biết.

Theo đại diện truyền thông tập đoàn Trung Nguyên, khi những tranh cãi giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo xảy ra cùng với nhiều thông tin “thất thiệt”, đã có nhiều phóng viên gọi điện mong muốn được phỏng vấn ông chủ tập đoàn Trung Nguyên. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Vũ chưa muốn lên tiếng.

"Bản thân chủ tịch Vũ không muốn giải thích nhiều trước những tin đồn thất thiệt về mình", đại diện truyền thông Trung Nguyên nhấn mạnh.

Trước đó, sau 5 năm gần như ở ẩn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ có mặt ở sự kiện kỷ niệm thành lập thương hiệu và ra mắt hệ sản phẩm cà phê mới vào chiều tối ngày 16.6 tại một trung tâm thương mại nổi tiếng Sài Gòn.

Phong thái của ông Vũ được mô tả với vẻ hào sảng về sức khỏe, thể lực và tinh thần. Theo đại diện truyền thông Trung Nguyên điều này được tạo nên từ việc thiền định.

Chia sẻ tại sự kiện, người sáng lập cà phê Trung Nguyên khẳng định, phải đưa tập đoàn thành một thương hiệu khác biệt và duy nhất trên thế gian. Ông cũng có bài phát biểu về mục tiêu và thông điệp của Trung Nguyên trong thời gian tới.

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.