Điện mặt trời “cấp cứu” đợt nắng nóng tháng 5

Duy Thiên |

Mặc dù chưa vào đợt nắng nóng đỉnh điểm nhưng từ đầu tuần tới nay, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới trên 41 độ C đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục. 

Phá kỷ lục tiêu thụ điện

Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), ông Vũ Xuân Khu cho biết, mức tiêu thụ tăng kỷ lục được thống kê cho thấy công suất đầu nguồn cực đại (Pmax) toàn hệ thống là 35703 MW, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua Pmax trong đợt nắng nóng cực đoan nhất năm 2018 (35118 MW - ngày 3.7.2018).

Điển hình nhất là hôm thứ 6, 17.5 vừa qua, mức tiêu thụ điện toàn hệ thống lại đạt đỉnh mới cao hơn, với công suất đỉnh đầu nguồn toàn hệ thống lên tới 35912 MW.

Ngoài ra, lượng điện năng tiêu thụ đầu nguồn toàn hệ thống điện quốc gia trong ngày 17.5 cũng lên đến 755 triệu kWh, phá kỷ lục mức đỉnh của năm 2018 là 725 triệu kWh.

Trong khi nhu cầu sử dụng tiện tăng quá mạnh, lượng điện năng tiêu thụ vượt xa mức kỷ lục thì việc cấp điện cũng như truyền tải điện cũng đang trong tình trạng hết sức căng thẳng khi cả thủy điện và các nhà máy nhiệt điện đều không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu.

Số liệu gần nhất cho thấy lượng nước về các hồ chứa ở miền Trung quá thấp, đến thời điểm này, sản lượng thủy điện tích trong các hồ miền Trung, Nam chỉ khoảng 2 tỉ kWh, tương đương tổng phụ tải toàn quốc trong 3 ngày làm việc. Nếu tính riêng các hồ miền Nam, chỉ còn 0,38 tỉ kWh, tương đương lượng điện tiêu thụ tại khu vực này trong 1 ngày.

Căng thẳng trong việc cung cấp điện được đại diện EVN cho biết sẽ còn tiếp diễn trong ít nhất 3 - 5 năm tới.
Căng thẳng trong việc cung cấp điện được đại diện EVN cho biết sẽ còn tiếp diễn trong ít nhất 3 - 5 năm tới.

Điện mặt trời “cấp cứu” đợt nắng nóng tháng 5

Để tạm thời giải quyết mức độ căng thẳng của việc cung cấp điện, ngành điện đã phải hết sức khẩn trương đấu nối để kịp đóng điện hàng loạt nhà máy điện mặt trời hòa hệ thống truyền tải quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Ninh - Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, chỉ tính từ tháng 3.2019 tới hết ngày 31.6.2016, hàng loạt nhà máy điện mặt trời (khoảng 88 nhà máy) đã và sẽ tiếp tục được khẩn trương hòa lưới điện quốc gia.

Chỉ nhìn từ tháng 4.2019 với 4 nhà máy điện mặt trời thì tính tới ngày thứ 6, 17.5 đã có tới 27 nhà máy. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng có tới 23 nhà máy được hòa lưới điện quốc gia.

Việc cấp tập bổ sung hòa lưới các nhà máy điện mặt trời khiến tình hình nhân sự của ngành điện, đặc biệt là nhân sự có chất lượng cao, có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời hiện đang hết sức khó khăn. Giải pháp tạm thời đang được ngành điện sử dụng là yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, kể cả những người đang đi học ở nước ngoài, thậm chí ngay cả những cán bộ đã nghỉ hưu cũng được “trưng dụng”, ký lại hợp đồng để phục vụ công tác.

Mặc dù tình hình cung cấp điện đang hết sức khó khăn, cộng thêm nhu cầu sử dụng tăng đột biến, tuy nhiên, ngành điện vẫn đang đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho nền kinh tế và sản xuất. Mặc dù về trung và dài hạn, ngành điện vẫn chưa dám khẳng định nhưng trong ngắn hạn thì tạm thời có thể yên tâm.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết trong 4 tháng đầu năm 2019, EVN đã rất nỗ lực để đảm bảo cấp điện không bị gián đoạn. Đồng thời, EVN đã và đang hỗ trợ tối đa để gần 100 dự án điện mặt trời đóng điện và vào vận hành chính thức” - ông Ngô Sơn Hải chia sẻ.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng khắc nghiệt đỉnh điểm sẽ chuyển biến ra sao trong tuần tới?

Thảo Anh |

Trong tuần tới, cả 3 miền sẽ đón mưa vàng giải nhiệt đánh tan nắng nóng đỉnh điểm trong những ngày vừa qua.

Dân chật vật mưu sinh, bệnh viện quá tải

NHÓM PV |

Nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-39oC, có nơi trên 39oC 4 ngày qua, tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nguy cơ hạn hán, cháy rừng và gia tăng số bệnh nhân nhập viện vì dịch bệnh.

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Nắng nóng khắc nghiệt đỉnh điểm sẽ chuyển biến ra sao trong tuần tới?

Thảo Anh |

Trong tuần tới, cả 3 miền sẽ đón mưa vàng giải nhiệt đánh tan nắng nóng đỉnh điểm trong những ngày vừa qua.

Dân chật vật mưu sinh, bệnh viện quá tải

NHÓM PV |

Nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-39oC, có nơi trên 39oC 4 ngày qua, tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nguy cơ hạn hán, cháy rừng và gia tăng số bệnh nhân nhập viện vì dịch bệnh.

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.