Diễn đàn Otofun: “Chia khó khăn thì dễ, chia tiền bạc thì khó”

Phương Thủy |

Xung quanh vụ tranh chấp kênh truyền thông facebook giữa ông Nguyễn Mạnh Thắng và Công ty OTV Media, ông Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) – nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới truyền thông, mạng xã hội đã đưa ra quan điểm của mình.

Trả lời Báo Lao động, ông Trần Chí Hiếu cho biết: “OTV có thể dựa vào luật sở hữu trí tuệ và thương hiệu khi OTV đăng ký sở hữu mọi sản phẩm có tên Otofun, ở mọi lĩnh vực từ in ấn, website ... trong phạm vi Việt Nam để kiện cáo”.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiếu, Facebook là một sản phẩm nước ngoài, với những luật chơi riêng, Group Facebook có thể coi như sản phẩm dạng cộng đồng, hoặc Fanclub…, không phải sản phẩm truyền thông chính thống của một doanh nghiệp, nên công ty OTV sẽ “khó” đi theo hướng này. 

Chia sẻ về tranh chấp, ông Hiếu thẳng thắn cho biết: “Trước vụ việc này, sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra như cộng đồng Otofun (dạng group facebook) về lý thì của ai? Trước tiên, ta nên nhận định rằng không một ai đủ pháp lý để sở hữu một cộng đồng nào cả. Và nếu không sở hữu cộng đồng thì chỉ là vấn đề ai nắm quyền quản trị sân chơi đó (ngôi nhà đó)”.

 

Cũng theo ông Hiếu, Otofun thành lập bởi một số người đam mê xe ôtô với nhau – xây dựng nên một diễn đàn, đông vui nhộn nhịp. Sau đó, sân chơi này kiếm ra hơn chục tỷ mỗi năm nhờ quảng cáo xe, xử lý khủng hoảng (trong đó có thể không ngoại trừ việc xoá bài hoặc khen lấp liếm, che giấu lỗi của hãng xe để lừa người mua)”.

Dù kiếm ra chục tỷ mỗi năm nhưng ông Hiếu nhận định group này “bán chẳng ai mua”, không có giá trị lắm.

Vấn đề đặt ra, tại sao OTV Media lại cần “đòi lại” như vậy? “Có lẽ là do thái độ cay cú, nội bộ lục đục, hoặc có thể là do OTV hiện không có gì giá trị trong tay để làm cả. Forum èo ọt và công nghệ cũ, website không có gì thu hút”. 

Phân tích khía cạnh đúng sai, chia sẻ của ông Hiếu đồng quan điểm với các luật sư: “Để biết được Forum Otofun có phải là sản phẩm của OTV hay không, phải đối chiếu với những văn bản hay những nội dung trao đổi chỉ đạo còn lưu lại (như email, tin nhắn) trong quá trình ông Thắng còn làm ở công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng lên tiếng.
Ông Nguyễn Mạnh Thắng lên tiếng.

Ví dụ những văn bản ký kết rõ ràng với ông Thắng như: “Yêu cầu ông Thắng xây dựng group facebook mang tên Otofun”, “Yêu cầu ông Thắng làm group”, hoặc “yêu cầu báo cáo kết quả group này...”. Khi đó, việc ông Thắng xây dựng group Otofun là nhiệm vụ. Với lẽ này, ông Thắng phải có trách nhiệm trao trả lại Group nếu hủy hợp đồng với OTV, nếu không sẽ bị quy tội chiếm đoạt tài sản”.

Phương Thủy
TIN LIÊN QUAN

Người bị "tố" chiếm dụng Facebook diễn đàn OtoFun nói gì?

Lâm Anh |

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, nguyên Tổng giám đốc công ty OTV Media – đơn vị chủ quản diễn đàn Otofun vừa chính thức lên tiếng phản hồi về những cáo buộc của lãnh đạo mới của OTV Media cho rằng ông đang chiếm dụng 2 group Facebook liên quan tới Otofun.

Diễn đàn Otofun chia đàn xẻ nghé vì “miếng bánh truyền thông”?

Minh Quang |

Quá trình thương mại hoá diễn đàn Otofun cùng câu chuyện quyền lợi trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh online được khá nhiều người từng gắn bó với sân chơi này nhận định là nguyên nhân khiến G21 – nhóm sáng lập ra Otofun “chia đàn xẻ nghé”.

Tranh chấp sở hữu kênh Facebook Otofun: Người trong cuộc nói gì?

Minh Quang - Huy Tuấn |

Vấn đề tranh chấp quyền sở hữu các trang Facebook của diễn đàn Otofun vừa được những người trong cuộc thừa nhận. Bên nào cũng khẳng định mình đúng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người bị "tố" chiếm dụng Facebook diễn đàn OtoFun nói gì?

Lâm Anh |

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, nguyên Tổng giám đốc công ty OTV Media – đơn vị chủ quản diễn đàn Otofun vừa chính thức lên tiếng phản hồi về những cáo buộc của lãnh đạo mới của OTV Media cho rằng ông đang chiếm dụng 2 group Facebook liên quan tới Otofun.

Diễn đàn Otofun chia đàn xẻ nghé vì “miếng bánh truyền thông”?

Minh Quang |

Quá trình thương mại hoá diễn đàn Otofun cùng câu chuyện quyền lợi trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh online được khá nhiều người từng gắn bó với sân chơi này nhận định là nguyên nhân khiến G21 – nhóm sáng lập ra Otofun “chia đàn xẻ nghé”.

Tranh chấp sở hữu kênh Facebook Otofun: Người trong cuộc nói gì?

Minh Quang - Huy Tuấn |

Vấn đề tranh chấp quyền sở hữu các trang Facebook của diễn đàn Otofun vừa được những người trong cuộc thừa nhận. Bên nào cũng khẳng định mình đúng.