Điểm tin kinh tế tối: Ngân sách phải chi hơn 600 tỉ để trả nợ mỗi ngày; VN-Index suýt đỏ

P.Đ |

Ngân sách phải chi hơn 600 tỉ đồng để trả nợ mỗi ngày; VN-Index suýt đỏ; Lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trở lại..., là những tin chính có trong điểm tin kinh tế tối nay.
Ngân sách phải chi hơn 600 tỉ đồng để trả nợ mỗi ngày

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo về thu chi ngân sách trong tháng 8.2018 và lũy kế 8 tháng trong năm nay.

Chỉ tính riêng trong tháng 8, số tiền trả nợ của Chính phủ là 4.277 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng tổng giá trị chi trả nợ lên tới 152.719 tỉ đồng, chủ yếu là trả nợ trong nước.

Ngoài ra, nguồn thu từ dầu thô trong tháng vừa qua cũng đóng góp vào ngân sách 5.300 tỉ đồng. Giá dầu thô bình quân tháng là 73 USD/thùng, tăng 23 USD so giá dự toán, sản lượng ước đạt  8,4 triệu tấn. Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 mang về gần 25.800 tỉ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước. 

VN-Index suýt đỏ

Theo VnEconomy, đại đa số blue-chips đã hạ độ cao trong phiên chiều nay, kể cả VIC, dẫn đến nhịp giảm liên tục của các chỉ số. VN-Index chỉ còn vớt vát được 1,44 điểm lúc đóng cửa dù cuối phiên sáng, đầu phiên chiều vẫn tăng gần 6 điểm.

 

Chỉ số VN-Index vẫn là chỉ số duy nhất còn tăng được lúc đóng cửa, dù mức tăng chỉ hơn 1 điểm. Trong khi đó VN30-Index giảm 0,24%, Midcap giảm 0,32%, Smallcap giảm 0,01%, HNX-Index giảm 0,9%, HNX30-Index giảm 1,03%. Có thể thấy các chỉ số khác đều phản ánh trạng thái giao dịch yếu hơn ở phiên chiều.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trở lại

Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần cuối tháng 8.2019, lãi suất liên ngân hàng có dấu hiệu giảm. 

Tuy nhiên, sang phiên 5.9, lãi suất trên liên ngân hàng bật tăng mạnh trở lại. Kỳ hạn qua đêm lại trở lại mức cao 4,52%/năm - gần như xoá tan nỗ lực giảm của tuần trước đó, còn kỳ hạn 1 tuần lên 4,63% và 2 tuần là 4,66%/năm.

Hyundai muốn xuất khẩu xe từ Trung Quốc sang Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

 
Hyundai muốn xuất khẩu xe từ Trung Quốc sang ASEAN. Ảnh: Reuster

Theo Reuters, Hyundai từng đứng thứ 3 tại Trung Quốc cùng với chi nhánh Kia Motors. Tuy nhiên, ngay khi hãng này mở nhà máy sản xuất thứ 5 tại đây, một cuộc tranh chấp ngoại giao đã ảnh hưởng đến thương mại giữa Trung Quốc - Hàn Quốc và khiến doanh số của Hyundai sụt giảm.

Việc đưa xe từ Trung Quốc có thể giúp tránh được mức thuế cao ở một số thị trường so với việc xuất khẩu từ Hàn Quốc, chẳng hạn như ở Việt Nam.

Dịch tả lợn Châu Phi nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam có lây sang người?

 

Theo Tổ chức Thú y Thế giới, từ cuối năm 2017 đến ngày 10.9.2018 đã có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp giáp giữa Châu Âu và Châu Á ghi nhận bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLC) với tổng số lợn phải tiêu hủy là hơn 500.000 con.

Tại Trung Quốc, từ đầu tháng 8 đến nay đã ghi nhận 14 ổ dịch xuất hiện tại 6 tỉnh gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô và Triết Giang, với tổng số hơn 38.000 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy... (Xem chi tiết tại đây).

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Điểm tin kinh tế sáng: Jack Ma bác tin ông sắp nghỉ hưu; Giá vàng chưa có dấu hiệu phục hồi

Tú Anh |

Chuỗi ngày vàng tụt dốc chưa dừng lại; Jack Ma bác tin báo chí Mỹ cho rằng ông sắp nghỉ hưu; Giá càphê chưa có dấu hiệu phục hồi... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng 10.9.

Điểm tin kinh tế tối: Xe máy sẽ phải dán nhãn năng lượng; lãnh đạo JVC bị cơ quan điều tra triệu tập

Phan Anh |

Xe máy sẽ phải dán nhãn năng lượng; Hàng loạt lãnh đạo JVC bị cơ quan điều tra triệu tập... là những tin kinh tế đáng chú ý tối 7.9.

Điểm tin kinh tế sáng: Ào ào bán tháo Bitcoin; Vàng tăng giá đồng loạt

Tú Anh |

 Vốn hóa thị trường Bitcoin bốc hơi gần 900 nghìn tỉ đồng, nhà đầu tư hoảng hốt bán tháo; Giá cà phê quay đầu tăng nhẹ; Chứng khoán Mỹ mất điểm vì nỗi lo thương mại, cổ phiếu công nghệ... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng 7.9.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Điểm tin kinh tế sáng: Jack Ma bác tin ông sắp nghỉ hưu; Giá vàng chưa có dấu hiệu phục hồi

Tú Anh |

Chuỗi ngày vàng tụt dốc chưa dừng lại; Jack Ma bác tin báo chí Mỹ cho rằng ông sắp nghỉ hưu; Giá càphê chưa có dấu hiệu phục hồi... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng 10.9.

Điểm tin kinh tế tối: Xe máy sẽ phải dán nhãn năng lượng; lãnh đạo JVC bị cơ quan điều tra triệu tập

Phan Anh |

Xe máy sẽ phải dán nhãn năng lượng; Hàng loạt lãnh đạo JVC bị cơ quan điều tra triệu tập... là những tin kinh tế đáng chú ý tối 7.9.

Điểm tin kinh tế sáng: Ào ào bán tháo Bitcoin; Vàng tăng giá đồng loạt

Tú Anh |

 Vốn hóa thị trường Bitcoin bốc hơi gần 900 nghìn tỉ đồng, nhà đầu tư hoảng hốt bán tháo; Giá cà phê quay đầu tăng nhẹ; Chứng khoán Mỹ mất điểm vì nỗi lo thương mại, cổ phiếu công nghệ... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng 7.9.