Điểm tin kinh tế: Giá vàng tụt đáy; Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp gỡ báo chí

Tu Anh |

Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp gỡ báo chí; Giá vàng tụt đáy; Lương tối thiểu tăng nhẹ là những tin kinh tế đáng chú ý sáng nay (14.8).

Lương tối thiểu 2019 sẽ tăng thêm 5,3%

 
 
Trong phiên họp thứ 3 tại Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức sáng ngày 13.8, các thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án mức tiền lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018

Như vậy, tính theo các vùng quy định, người lao động được tăng từ 160 nghìn đến 200 nghìn đồng/người/tháng.

Sau chuỗi ngày tăng cao, giá lợn có xu hướng giảm nhẹ

 
 
Theo các chuyên gia nhận định, so với năm 2017, giá thịt lợn ở thời điểm này đã tăng gấp đôi.

Tại miền Bắc, giá lợn đang có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể một số địa phương như Hà Nội giảm khoảng 500 đồng/kg và đang dao động từ 52.000 - 53.000 đồng/kg. Nhìn chung giảm khoảng 500 đến 1.000 đồng/kg và đang dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg.

USD tăng dựng ngược, vàng tụt xuống đáy

 
 
Vàng trên thế giới tụt giảm xuống đáy nhạy cảm do đồng USD tăng dựng đứng lên mức cao nhất 13 tháng.

Tới đầu giờ sáng 14.8, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.200 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.209 USD/ounce.

Hiện giá vàng thấp hơn 7,9% (102,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 33,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước. 

Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp gỡ báo chí

Ảnh: Zing.vn
Ông Vũ tiếp xúc với 6 nhà báo vào chiều ngày 13.8. Ảnh: Zing.vn
15 giờ chiều 13.8 tại trụ sở của Trung Nguyên ở TP.HCM, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, đã gặp mặt một số nhà báo. Ông nói suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, nhấn mạnh việc không muốn báo chí đưa thông tin 4 người con.

Nâng cấp Cục Quản lý thị trường thành Tổng cục Quản lý thị trường

Ngày 12.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Tổng cục Quản lý thị trường được giao thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường...

Tu Anh
TIN LIÊN QUAN

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng phản đối Trung Nguyên bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Hữu Long |

Ngày 8.8, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên xác nhận, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên.

Vợ chồng "Vua cà phê" Việt bất đồng về cấp dưỡng nuôi con: Bà Thảo muốn "cổ phần", ông Vũ chỉ đồng ý "cổ tức"

Tu Anh |

Thông tin từ đại diện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với báo Lao Động mới đây cho thấy, buổi hòa giải ngày 3.8 vừa qua giữa bà Thảo và ông Vũ chỉ đạt thoả thuận được việc thuận tình ly hôn, còn việc cấp dưỡng đối với 4 người con chung giữa hai người vẫn không được thống nhất.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên dứt tình, lần đầu cùng đến toà án thỏa thuận ly hôn

Tu Anh |

Hôm nay (3.8), ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đến toà hoà giải. Phiên hòa giải kéo dài nhiều tiếng, hai vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên thỏa thuận ly hôn, nhưng không thống nhất được việc cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng phản đối Trung Nguyên bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Hữu Long |

Ngày 8.8, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên xác nhận, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên.

Vợ chồng "Vua cà phê" Việt bất đồng về cấp dưỡng nuôi con: Bà Thảo muốn "cổ phần", ông Vũ chỉ đồng ý "cổ tức"

Tu Anh |

Thông tin từ đại diện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với báo Lao Động mới đây cho thấy, buổi hòa giải ngày 3.8 vừa qua giữa bà Thảo và ông Vũ chỉ đạt thoả thuận được việc thuận tình ly hôn, còn việc cấp dưỡng đối với 4 người con chung giữa hai người vẫn không được thống nhất.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên dứt tình, lần đầu cùng đến toà án thỏa thuận ly hôn

Tu Anh |

Hôm nay (3.8), ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đến toà hoà giải. Phiên hòa giải kéo dài nhiều tiếng, hai vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên thỏa thuận ly hôn, nhưng không thống nhất được việc cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản.