Giao dịch đầu tiên bằng bitcoin
Kể từ khi Bitcoin được tạo ra vào năm 2009, nó đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
Giao dịch đầu tiên liên quan đến bitcoin diễn ra vào ngày 22.5.2010 khi một lập trình viên có tên là Laszlo Hanyecz cho biết anh ta vừa giao dịch thành công 10.000 bitcoin để mua một chiếc pizza. Tính đến thời điểm này, 10.000 bitcoin có trị giá khoảng 59 triệu USD và đây là chiếc pizza đắt đỏ nhất thế giới.
Giá bitcoin hôm nay (27.10), tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở mức 5.949,06 USD/bitcoin - tăng khoảng 500 USD so với hôm qua.
Nhiều doanh nghiệp lớn chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo
Rất nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền ảo này bao gồm Overstock.com, Expedia, Newegg và Dish.
Mới đây, Peach Aviation trở thành hãng hàng không đầu tiên ở Nhật Bản chấp nhận thanh toán tiền vé máy bay bằng đồng bitcoin.
Tại Mỹ, do nhu cầu rộng rãi của giới thượng lưu, những trường mầm non cao cấp đã bắt đầu chấp nhận thanh toán học phí bằng những đơn vị tiền tệ ảo.
Mới đây nhất, hệ thống trường mầm non Montessori đã ghi tên vào danh sách trường chấp nhận học phí bằng đồng bitcoin.
Marco Ciocca – Nhà đồng sáng lập đồng thời là chủ tịch của trường này cho biết trên Town & Country, họ đã đưa ra quyết định này sau khi nhận được khá nhiều lời đề nghị từ phía phụ huynh.
Vào tháng 10.2017, trường công lập Lucerne University of Applied Sciences and Arts ở Thụy Sĩ đã chấp nhận đóng học phí bằng bitcoin. Lãnh đạo nhà trường nói rằng, trường chú trọng giảng dạy về công nghệ tiền ảo, Blockchain. Bởi vì các chương trình nghiên cứu này, Lucerne University tin rằng bitcoin chính là nền tảng của những kiến thức tương lai.
Trường đại học đầu tiên của VN chấp nhận giao dịch bằng bitcoin
Việc Trường Đại học FPT công bố sẽ chấp nhận việc sinh viên đóng tiền học phí bằng bitcoin đã khiến nhiều người bất ngờ, tranh cãi. Hiện trên mạng xã hội phân thành hai luồng quan điểm trái chiều.
Một bên cho rằng bitcoin là một sản phẩm công nghệ mới của kỷ nguyên 4.0, Trường ĐH FPT đang cho thấy vai trò là trường đào tạo về công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Tuy nhiên, đến thời điểm này Chính phủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ quy định hay khung pháp lý nào về việc quản lý bitcoin.
Trong một thông cáo phát đi cuối ngày 27.2, Ngân hàng Nhà nước khẳng định bitcoin không phải là tiền tệ theo pháp luật hiện hành và cũng không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
Về điều này, Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước "không công nhận", nhưng không có nghĩa bitcoin "không phải là tiền tệ" và trường ĐH FPT sẽ quản lý bitcoin giống như một dạng ngoại tệ thông thường.