Bình Dương:

Điểm sáng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Đình Trọng |

Sau 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020) và 23 năm kể từ khi được tái lập tỉnh (được chia tách từ tỉnh Sông Bé cũ năm 1997), kinh tế-xã hội Bình Dương gặt hái được nhiều thành tựu và trở thành điểm sáng thu hút đầu tư tại khu vực Nam bộ. Hiện Bình Dương đã có 29 khu công nghiệp (KCN) và 12 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, với cả triệu lao động từ các tỉnh, thành chọn Bình Dương làm nơi “an cư lạc nghiệp”.

Ấn tượng từ thu hút đầu tư FDI

Trong những năm gần đây, Bình Dương trở thành một trong những điểm sáng trong cả nước thu hút đầu tư nước ngoài. Điển hình như năm 2019, thu hút dòng FDI vào Bình Dương với tổng vốn đạt hơn 3,073 tỉ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 119,57% so với chỉ tiêu năm 2019. Với những con số ấn tượng này đã giúp tỉnh Bình Dương tiếp tục đứng ở tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài chỉ đứng sau TPHCM và Hà Nội.

Thời  gian vừa qua, nhiều công ty đầu tư có số vốn khủng liên tục đổ về tỉnh Bình Dương phải kể đến như: Dự án Công ty TNHH Sharp Manufacturing tại KCN VSIP II-A với số vốn đăng ký 186,2 triệu USD; Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thới Hòa tại KCN Thới Hòa, tổng vốn đăng ký 2 dự án là 105,8 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Nội thất Lacquer Craft Việt Nam đăng ký 98,3 triệu USD; Công ty TNHH KyungBang Việt Nam tại KCN Bàu Bàng mở rộng nhà máy với vốn đăng ký 40 triệu USD, sau đó tăng thêm 84 triệu USD; Công ty TNHH Timberland, tăng thêm 50 triệu USD vốn đăng ký dự án sản xuất đồ gỗ, sau điều chỉnh là 80 triệu USD…

Đặc biệt gần đây, Bình Dương cũng tập trung thu hút những  dự án nhằm đáp ứng xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cũng như bảo vệ môi trường bền vững, điển hình như dự án cung cấp dịch vụ internet do Tập đoàn NTT từ Nhật Bản liên doanh với Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam với vốn đăng ký 171 triệu USD.

Hay như dự án đầu tư sản xuất năng lượng sạch quy mô lớn vừa được khởi động, do tập đoàn Sembcrop của Singapore liên doanh với Tổng công ty Becamex IDC và VSIP cùng triển khai dự án lắp đặt các tấm pin mặt trời ngay trên mái nhà máy để sản xuất điện cung cấp cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp...

Hiện có hơn 3.674 dự án FDI từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bình Dương với tổng vốn đầu tư 34,7 tỉ USD. Các KCN được xây dựng bài bản và đồng bộ, hình thành nhiều KCN có “thương hiệu” trên thế giới. Hiện toàn tỉnh có 29 KCN với tổng diện tích là 12.743 ha, tỉ lệ thuê đất đạt 82,9%, có 12 cụm công nghiệp có diện tích 789 ha tỉ lệ thuê đất đạt 67%. Diện tích trống còn lại luôn chuẩn bị sẵn đất sạch cho nhà đầu tư vào chỉ việc xây dựng nhà máy. Ngoài ra, Bình Dương đã được phê duyệt quy hoạch phát triển 34 KCN với tổng diện tích là 14.790 ha, tiếp tục là động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Tiếp thị đầu tư qua tổ chức diễn đàn kinh tế quốc tế

Việc phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và nền hành chính linh động thân thiện giúp Bình Dương 2 năm liên tiếp được tin tưởng trở trành đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị mang tầm quốc tế. Cụ thể, cuối năm 2019, Bình Dương lần thứ 2 liên tiếp đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019. Đây được coi là diễn đàn kinh tế thế giới cho các nước đang phát triển thu hút các chính khách, diễn giả, doanh nhân đến từ các tập đoàn hàng đầu của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Frank-Jürgen Richter – Chủ tịch Horasis cho biết, sứ mệnh của Horasis kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới. Qua các hoạt của Horasis tạo ra một nền tảng kết nối, để nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển toàn cầu.  Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng hội tụ đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng để tổ chức diễn đàn tầm cỡ quốc tế này. Qua đó có thể thấy sự năng động trong phát triển kính tế là  sức hút mạnh mẽ để các nhà đầu tư tìm đến Bình Dương.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, thông qua những hội nghị quốc tế như Horasis, tỉnh thu lại nhiều kết quả khả quan. Trong ngắn hạn, đây là cơ hội để Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp thị đầu tư, tìm kiếm các giải pháp phát triển đô thị thông minh. Có thể thấy ngay hiệu quả từ hội nghị này đã thu hút các nhà đầu tư về Bình Dương đầu tư với vốn FDI năm 2019 đạt 3,073 tỉ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018.

Phát triển đô thị và quỹ nhà ở cho người lao động

Đầu năm 2020 vừa qua với việc thành lập thêm 2  thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An  thuộc tỉnh Bình Dương đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Như vậy đến nay Bình Dương đã có 3 thành phố, quá trình phát triển đô thị đạt được nhiều thành tựu. Nói về 2 thành phố trẻ mới được thành lập cũng có nhiều con số ấn tượng. Về thu ngân sách, thành phố Thuận An có tổng thu ngân sách tới hơn 7.226 tỉ đồng, trong khi đó của thành phố Dĩ An đạt 3.849 tỉ đồng năm 2018. Đây  là 2 địa phương dẫn đầu đóng góp vào thành tích chung của Bình Dương trở thành một trong những tỉnh nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Về phát triển công nghiệp, trên địa bàn thành phố Thuận An có các KCN lớn như: Việt Nam – Singapore (VSIP) 1, Việt – Hương, Đồng An 1. Trong đó VSIP là khu công nghiệp kiểu mẫu không chỉ mang lại giá trị về sản xuất, xuất khẩu, đóng góp ngân sách mà còn tạo ra việc làm cho hàng trăm ngàn người lao động có thu nhập ổn định.

Giao thông của 2 thành phố trẻ này cũng tương đối hoàn chỉnh. Thành phố Thuận An có quốc lộ 13 đi qua, thành phố Dĩ An có tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn. Giao thông của 2 đô thị trẻ này kết nối thuận lợi với TPHCM, Đồng Nai đi các tỉnh khác trong vùng kinh tế Đông Nam bộ.

Về phát triển nhà ở, toàn tỉnh có khoảng 288 dự án nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân đạt 28,9m²/người (năm 2019), dự kiến đến hết năm 2020 đạt 30m²/người, đảm bảo chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở của đô thị.

Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh Bình Dương đạt 80,17% (năm 2019) và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt 82%, cao hơn tỉ lệ đô thị hóa trung bình của cả nước tính đến năm 2019 là 39,2%.

Lĩnh vực phát triển nhà ở nói chung và nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp cũng là vấn đề được tỉnh Bình Dương quan tâm hàng đầu. Tiêu biểu có thể kể đến là mô hình nhà ở xã hội giá rẻ, chỉ từ 100 triệu trở lên người lao động đã có thể sở hữu căn hộ của mình để “an cư lập nghiệp”. Tỉnh đã thu hút được 86 dự án phát triển nhà ở xã hội, với diện tích sử dụng đất khoảng 199,7ha; tương đương 3,9 triệu m² sàn xây dựng.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Thành phố khu Đông: Bệ phóng mới để TP. Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Thành phố khu Đông trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành trên những nền tảng trụ cột sẵn có của 3 quận (2, 9, Thủ Đức) với điểm nhấn là Khu đô thị sáng tạo, được kỳ vọng là một bệ phóng mới tạo ra sự đột phá để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Chống dịch COVID-19 phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại

THEO TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: Chống dịch nhưng nhiệm vụ lớn nhất là sản xuất phải phát triển, đời sống nhân dân được bảo đảm, chống dịch phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Du lịch Việt Nam: Cơ hội phát triển rộng mở sau dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - MỘNG THUÝ |

Với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, tiến sĩ Nuno F. Ribeiro cho rằng, sẽ là một tương lai tươi sáng cho du lịch Việt Nam sau dịch bệnh.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Thành phố khu Đông: Bệ phóng mới để TP. Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Thành phố khu Đông trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành trên những nền tảng trụ cột sẵn có của 3 quận (2, 9, Thủ Đức) với điểm nhấn là Khu đô thị sáng tạo, được kỳ vọng là một bệ phóng mới tạo ra sự đột phá để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Chống dịch COVID-19 phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại

THEO TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: Chống dịch nhưng nhiệm vụ lớn nhất là sản xuất phải phát triển, đời sống nhân dân được bảo đảm, chống dịch phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Du lịch Việt Nam: Cơ hội phát triển rộng mở sau dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - MỘNG THUÝ |

Với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, tiến sĩ Nuno F. Ribeiro cho rằng, sẽ là một tương lai tươi sáng cho du lịch Việt Nam sau dịch bệnh.