Điểm mặt những “đại gia” nộp thuế nhiều nhất Việt Nam

LA |

Tổng cục thuế Việt Nam vừa công bố danh sách những đại gia nộp thuế thu nhập nhiều nhất năm 2017 trong đó top 3 thuộc về Viettel, Honda Việt Nam và PV Gas.

Theo thống kê của ngành thuế, riêng 1.000 doanh nghiệp trong top đầu đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 110.027 tỉ đồng chiếm 62,59% trên tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của cả nước năm 2017, tăng 8,45% so với mức 101.457 tỉ đồng của năm 2016.

Đây là năm thứ 2 bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất năm được công bố.

Theo bảng xếp hạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) là đơn vị đứng đầu danh sách những doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2017. Tiếp đó là Honda Việt Nam, PV Gas, Vietcombank, Siam, Vinamilk, Heineken, Samsung, Vietinbank, BIDV...

Trong Bảng xếp hạng năm 2017 có 703 doanh nghiệp nằm trong Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất của cả 2 năm 2016 và 2017 và có 297 gương mặt mới được bổ sung trong Bảng xếp hạng năm 2017.

Xét theo cơ cấu ngành nghề thì ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang là ngành đứng đầu, tiếp theo là lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và bảo hiểm và Thông tin truyền thông.

Về địa bàn, Hà Nội và TPHCM là 2 thành phố tiếp tục dẫn đầu về số lượng và tỷ trọng đóng góp về số thuế TNDN của doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng năm 2017, trong đó, tỷ lệ nộp thuế của các doanh nghiệp tại Hà Nội và TPHCM lần lượt là 36,0% và 32,5%. Đồng Nai và Bình Dương vị trí tiếp theo ngay sau 2 thành phố lớn tập trung nhiều doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng của năm 2017 có sự xuất hiện của 117 doanh nghiệp Nhà nước với tổng số thuế TNDN đóng góp là 27,7% của toàn bảng xếp hạng. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 458 doanh nghiệp, đóng góp thuế TNDN chiếm khoảng 34,1%. Khối doanh nghiệp FDI có 404 doanh nghiệp, đóng góp 36,7%.

LA
TIN LIÊN QUAN

Cá nhân hưởng lợi từ Facebook và Google sẽ khó “thoát” nghĩa vụ thuế

Văn Huân |

Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định truy thu một cá nhân hơn 4 tỉ đồng tiền thuế vì có doanh thu từ Google, Facebook. Ngoài cá nhân vừa nêu, Cục thuế thành phố đã phát thông báo mời hàng chục nghìn chủ tài khoản lên làm việc. Với “quyết tâm” này, những cá nhân có doanh thu qua mạng khó có thể thoát được “bàn tay” của ngành thuế.

Cá nhân thu nhập từ Google, Facebook bị truy thu thuế 4,1 tỉ đồng: Lưới thưa cá lớn mới lọt!

Thế Lâm |

Trường hợp một cá nhân có thu nhập từ Facebook và Google lên đến 41 tỉ đồng đã bị Cục Thuế TP.HCM phạt và truy thu 4,1 tỉ đồng đang cho thấy tình trạng trốn thuế trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ online là rất lớn.

TPHCM: Kiếm 41 tỷ từ Facebook, Google, Youtube, một thanh niên bị phạt nặng vì trốn thuế

H.M |

Chỉ trong 2 năm, một cá nhân viết chương trình trò chơi tải trên Facebook, Google, Youtube, chạy quảng cáo và có thu nhập lên đến 41 tỷ đồng. Tuy vậy, người này không kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập từ nước ngoài.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cá nhân hưởng lợi từ Facebook và Google sẽ khó “thoát” nghĩa vụ thuế

Văn Huân |

Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định truy thu một cá nhân hơn 4 tỉ đồng tiền thuế vì có doanh thu từ Google, Facebook. Ngoài cá nhân vừa nêu, Cục thuế thành phố đã phát thông báo mời hàng chục nghìn chủ tài khoản lên làm việc. Với “quyết tâm” này, những cá nhân có doanh thu qua mạng khó có thể thoát được “bàn tay” của ngành thuế.

Cá nhân thu nhập từ Google, Facebook bị truy thu thuế 4,1 tỉ đồng: Lưới thưa cá lớn mới lọt!

Thế Lâm |

Trường hợp một cá nhân có thu nhập từ Facebook và Google lên đến 41 tỉ đồng đã bị Cục Thuế TP.HCM phạt và truy thu 4,1 tỉ đồng đang cho thấy tình trạng trốn thuế trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ online là rất lớn.

TPHCM: Kiếm 41 tỷ từ Facebook, Google, Youtube, một thanh niên bị phạt nặng vì trốn thuế

H.M |

Chỉ trong 2 năm, một cá nhân viết chương trình trò chơi tải trên Facebook, Google, Youtube, chạy quảng cáo và có thu nhập lên đến 41 tỷ đồng. Tuy vậy, người này không kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập từ nước ngoài.