"Điểm mặt" 25 bộ, 15 địa phương chưa gửi kế hoạch đầu tư công

Lam Duy |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chiều 11.5 cho biết đến nay vẫn còn hàng chục bộ ngành và địa phương chưa có kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (viết tắt là Bộ KHĐT), thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại văn bản 419 ngày 2.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 20.5.2021.

Bộ KHĐT sau đó liên tiếp có các văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo đúng quy định.

Tuy nhiên cho đến ngày 11.5.2021, Bộ KHĐT mới nhận được báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 27/52 bộ, cơ quan trung ương và 48/63 địa phương.

Công điện hỏa tốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 11.5. Ảnh: MPI
Công điện hỏa tốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 11.5. Ảnh: MPI
Con số cập nhật này tăng 10 bộ, cơ quan trung ương và tăng 10 địa phương so với thời điểm trưa ngày 7.5.2021.

Từ thực tế này, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trong công điện hỏa tốc ngày 11.5 đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước ngày 13.5.2021.

Bộ KHĐT sẽ đóng quyền truy cập và gửi báo cáo đầu tư công trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào 8h ngày 13.5.2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

"Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia" - công điện hỏa tốc của Bộ KHĐT nhấn mạnh.

Trong danh sách các bộ, cơ quan trung ương chưa gửi kế hoạch đầu tư công có: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh va xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ...

Nhiều địa phương cũng chưa gửi kế hoạch như Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Nôi, Hải Phòng, Hải Dương...

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương triển khai dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kỳ vọng xuất khẩu, đầu tư công “thúc” GDP tăng trong quý II/2021

Cao Nguyên – Hương Ánh |

Tăng trưởng GDP của Việt Nam quý I/2021 đạt 4,48%, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020 và là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kỳ vọng lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư công sẽ tiếp tục thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng trưởng cao hơn trong quý II/2021.

Đặt lộ trình, kế hoạch để giải ngân đầu tư công đạt 90% trong năm 2021

Vũ Long |

Năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương triển khai dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kỳ vọng xuất khẩu, đầu tư công “thúc” GDP tăng trong quý II/2021

Cao Nguyên – Hương Ánh |

Tăng trưởng GDP của Việt Nam quý I/2021 đạt 4,48%, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020 và là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kỳ vọng lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư công sẽ tiếp tục thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng trưởng cao hơn trong quý II/2021.

Đặt lộ trình, kế hoạch để giải ngân đầu tư công đạt 90% trong năm 2021

Vũ Long |

Năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.