“Điểm danh” những vi phạm của dự án Mường Thanh tại Nghệ An

PV |

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản quê ở Nghệ An, doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án vào địa phương này. Và cũng không ngoại lệ, các dự án của Mường Thanh tiếp tục đi vào “vết xe đổ” xây dựng không phép.

Năm 2016, công trình Tổ hợp khách sạn và Căn hộ cao cấp Mường Thanh Cửa Đông (TP Vinh) chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn triển khai. Chính quyền sở tại đã ra quyết định xử phạt hành chính và có quyết định tạm đình chỉ nhưng đơn vị vẫn tiếp tục thi công.

Dự án thực hiện tại số 167, đường Nguyễn Phong Sắc, P.Hưng Dũng (TP Vinh), do Cty CP Dầu khí Phương Đông làm chủ đầu tư, với quy mô 27 tầng (1 tầng hầm, 26 tầng nổi), được khởi công xây dựng quý IV/2015.

Đến năm 2016, dự án đã xây đến tầng thứ 7 nhưng vẫn chưa được cấp phép xây dựng.

Ngày 25.3.2016, Phòng quản lý đô thị TP Vinh có Quyết định số 200A về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với dự án Khách sạn Mường Thanh Cửa Đông, yêu cầu dừng cấp điện nước.

Ngày 31.3.2016 UBND TP Vinh có Quyết định số 1793 về việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng với số tiền 40 triệu đồng đối với Cty CP Du lịch dầu khí Phương Đông.

Trước đó, vào năm 2013, dự án Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò tại đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò cũng tiến hành xây dựng khi chưa có giấy phép.

Ngày 11 và ngày 25.11.2013, Đội Thanh tra đô thị, thị xã Cửa Lò lập biên bản về việc xây dựng công trình đối với Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò tại đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Do chủ đầu tư không xuất trình được các thủ tục liên quan đến việc xây dựng công trình nên bị yêu cầu ngừng thi công.

Ngày 4.6.2014, UBND thị xã Cửa Lò đã ra quyết định xử phạt hành chính Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò 50 triệu đồng vì xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Mặc dù có không ít “tì vết” như vậy, nhưng vào tháng 9.2016, Tập đoàn Mường Thanh vẫn được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.

Được biết, ngày 5.7, khi trả lời tái chất vấn về vấn đề quản lý trật tự đô thị, Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết nếu Bộ Công an đồng ý để Hà Nội làm thì Công an Hà Nội sẽ khởi tố vụ án đối với các sai phạm trong 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh (của ông Lê Thanh Thản).

Từ năm 2002 đến 2016, Tập đoàn Mường Thanh đầu tư vào Nghệ An 8 khách sạn từ 3 - 5 sao với tổng mức đầu tư 2.886 tỷ đồng. Đến năm 2016 đã có 7 khách sạn hoàn thành đưa vào hoạt động bao gồm 1 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao và Khách sạn Mường Thanh Grang Hoàng Mai theo tiêu chuẩn 4 sao, Khách sạn Mường Thanh Phương Đông tiêu chuẩn 4 sao tiếp nhận từ Ngân hàng Đại Dương với tổng số vốn 200 tỷ đồng.
PV
TIN LIÊN QUAN

12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh có dấu hiệu trốn thuế

Cao Nguyên |

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc trong ba ngày làm việc (từ 3 - 5.7) với nhiều nội dung được thông qua, nhiều vấn đề được phơi bày, mổ xẻ và đã đưa ra hướng, biện pháp giải quyết...

Vụ Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng: UBND tỉnh ra thông báo “xử lý nghiêm"

Nhiệt Băng |

Ngày 6.7, liên quan đến việc xử lý vi phạm của dự án Tổ hợp Khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt từ 40 lên 48 tầng (hiện đã xây đến tầng 43), UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các thủ tục pháp lý để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh có dấu hiệu trốn thuế

Cao Nguyên |

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc trong ba ngày làm việc (từ 3 - 5.7) với nhiều nội dung được thông qua, nhiều vấn đề được phơi bày, mổ xẻ và đã đưa ra hướng, biện pháp giải quyết...

Vụ Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng: UBND tỉnh ra thông báo “xử lý nghiêm"

Nhiệt Băng |

Ngày 6.7, liên quan đến việc xử lý vi phạm của dự án Tổ hợp Khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt từ 40 lên 48 tầng (hiện đã xây đến tầng 43), UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các thủ tục pháp lý để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án.