Điểm danh các công ty chứng khoán thua lỗ trong quý II

Minh An |

Việc có thêm hàng loạt các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường đã đem đến kết quả kinh doanh ấn tượng của các công ty chứng khoán trong quý II vừa qua. Tuy nhiên, không ít các công ty chứng khoán đi ngược lại xu hướng.

Nửa đầu năm 2021 đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. VN-Index vượt xa mốc 1.400 điểm. Sức nóng của thị trường đã thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư giúp cho thanh khoản liên tục tăng, xô đổ các cột mốc cũ. Bình quân trong quý II, giá trị giao dịch đã tăng thêm 38% lên mức 26.300 tỉ đồng.

Việc có thêm hàng loạt các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường đã đem đến kết quả kinh doanh ấn tượng của các công ty chứng khoán trong quý II vừa qua.

Tuy nhiên, cũng không ít các công ty chứng khoán đi ngược lại xu hướng. Cụ thể, Chứng khoán Đại Việt, Công ty Chứng khoán Đà Nẵng, Chứng khoán Globalmind Capital… đều ghi nhận doanh thu lỗ hàng tỉ đồng.

Chứng khoán Đại Việt (OTC: DVSC) báo lỗ gần 4,2 tỉ đồng trong quý II. Mặc dù doanh thu đạt 20 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tự doanh đóng góp 17,6 tỉ đồng; môi giới thu về 1,2 tỉ đồng gấp đôi cùng kỳ nhưng doanh thu từ nghiệp vụ margin lại giảm hơn 245 triệu so với cùng kỳ năm trước, lãi tiền gửi cũng giảm gần 69 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động trong kỳ của DVSC ghi nhận hơn 22,1 tỉ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động đánh giá lại tài sản tài chính theo giá thị trường dẫn đến chi phí tăng lên hơn 630% ở mức 20,2 tỉ đồng. Chi phí hoạt động tự doanh cũng tăng hơn 2 lần so với quý II/2020 lên hơn 261,6 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DVSC ghi nhận doanh thu hoạt động tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, đạt 37,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ thu về khoản lãi ròng gần 2,5 tỉ đồng.

Tương tự như Chứng khoán Đại Việt, Công ty Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) cũng ghi nhận thua lỗ trên báo cáo tài chính quý II. Theo đó, DNSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 2 tỉ đồng trong quý II, tăng 78% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đà tăng của các khoản chi phí lại lớn hơn rất nhiều so với doanh thu. Chi phí hoạt động tăng 93% lên hơn 1,3 tỉ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gần 2,4 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Kết quả là DNSC báo lỗ ròng 1,7 tỉ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 153 triệu đồng.

Đồng cảnh ngộ với 2 công ty trên còn có Công ty Chứng khoán EuroCapital (ECC) và một công ty nhỏ khác là Chứng khoán Globalmind Capital (GMC).

Trong khi ECC đã có 11 quý liên tiếp chìm trong thua lỗ thì GMC cũng không khá hơn khi sở hữu 10/14 quý báo lỗ từ 2018 đến nay.

Doanh thu hoạt động trong quý II/2021 của ECC chỉ đạt 239 triệu đồng, lỗ sau thuế xấp xỉ 1,1 tỉ đồng.

GMC cũng tương tự khi lỗ sau thuế được ghi nhận gần 1,4 tỉ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 lỗ ròng hơn 2,5 tỉ đồng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Khối ngoại mua ròng có đáng để nhà đầu tư cá nhân đặt cược

Thế Lâm |

Trong 2 tuần giao dịch hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index với việc có thêm hơn 72 điểm, tín hiệu tích cực thể hiện là việc mua ròng của khối ngoại, với giá trị trên 3.000 tỉ đồng.

Bất động sản, chứng khoán tạo nguồn tăng thu lớn cho ngân sách

CAO NGUYÊN |

Tổng cục thuế cho biết, tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 đạt khá. Theo đó, thị trường bất động sản, chứng khoán sôi động, hoạt động chuyển nhượng vốn, sáp nhập gia tăng làm phát sinh tăng thu lớn cho ngân sách.

Nhiều công ty chứng khoán đạt lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm 2021

Gia Miêu |

Trong nửa đầu năm 2021, sức nóng trên thị trường chứng khoán đã thu hút lượng không nhỏ nhà đầu tư mới đổ tiền vào thị trường. Điều này cũng phần nào giúp cho kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều công ty chứng khoán đạt kết quả lợi nhuận cao.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chứng khoán: Khối ngoại mua ròng có đáng để nhà đầu tư cá nhân đặt cược

Thế Lâm |

Trong 2 tuần giao dịch hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index với việc có thêm hơn 72 điểm, tín hiệu tích cực thể hiện là việc mua ròng của khối ngoại, với giá trị trên 3.000 tỉ đồng.

Bất động sản, chứng khoán tạo nguồn tăng thu lớn cho ngân sách

CAO NGUYÊN |

Tổng cục thuế cho biết, tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 đạt khá. Theo đó, thị trường bất động sản, chứng khoán sôi động, hoạt động chuyển nhượng vốn, sáp nhập gia tăng làm phát sinh tăng thu lớn cho ngân sách.

Nhiều công ty chứng khoán đạt lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm 2021

Gia Miêu |

Trong nửa đầu năm 2021, sức nóng trên thị trường chứng khoán đã thu hút lượng không nhỏ nhà đầu tư mới đổ tiền vào thị trường. Điều này cũng phần nào giúp cho kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều công ty chứng khoán đạt kết quả lợi nhuận cao.